Bộ Văn hóa đề nghị tạm dừng vui chơi giải trí ở nơi bão ảnh hưởng

Bộ Văn hóa đề nghị tạm dung hoạt động vui chơi giải trí ở địa phương có bão
Bộ Văn hóa đề nghị tạm dung hoạt động vui chơi giải trí ở địa phương có bão
TPO - Người phát ngôn Bộ VHTTDL phát đi Công điện của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 24/11, gửi các Sở VHTTDL, Sở VHTT, Sở Du lịch các địa phương ứng phó với cơn bão số 9.

Để chủ động ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ, hạn chế tối đa thiệt hại về người và tài sản do ảnh hưởng của cơn bão số 9, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch và các đơn vị trực thuộc Bộ tai các tỉnh, thành phố khu vực Đông Nam Bộ, Trung Bộ và Nam Tây Nguyên thực hiện các nhiệm vụ.

Theo dõi chặt chẽ, thường xuyên diễn biến của cơn bão, thông tin cảnh báo kịp thời đến chính quyền và người dân chủ động chống. Phối hợp với địa phương hướng dẫn, rà soát những khu vực có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, ngập sâu để thông báo đến người dân chủ động phòng tránh và sơ tán dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, tổ chức cắm biển cảnh báo, tuần tra canh gác các khu vực ngầm tràn, đường bị ngập sâu.

Các Sở và các đơn vị trực thuộc Bộ kiểm tra, rà soát và có phương án bảo vệ các thiết chế văn hóa, thể thao và du lịch do đơn vị quản lý như: các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, khu du lịch và khắc phục hậu quả do cơn bão gây ra. Tạm dừng các hoạt động vui chơi, giải trí và tổ chức các hoạt động du lịch tại các địa phương có ảnh hưởng của bão.

Bộ yêu cầu các đơn vị trực thuộc Bộ theo dõi sát với tình hình cụ thể trên địa bàn về diễn biến của bão, các thông báo của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Y tế và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để có các biện pháp đảm bảo an toàn tính mạng, phòng chống dịch bệnh cho cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên, học sinh, sinh viên và bảo vệ tài sản công do đơn vị quản lý, chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện và vật tư sẵn có để khắc phục hậu quả của bão và hỗ trợ địa phương khi có yêu cầu.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.