Ca sĩ 17 tuổi Hàn gây tranh cãi vì mặc áo có chữ 'gái điếm'

Chu Tử Du mặc áo có nghĩa khiếm nhã biểu diễn.
Chu Tử Du mặc áo có nghĩa khiếm nhã biểu diễn.
Chu Tử Du - thành viên nhóm nhạc Twice - diện áo có dòng chữ mang nghĩa khiếm nhã khi tham gia một chương trình âm nhạc. 

Chu Tử Du (Tzuyu) mới đây dự chương trình ca nhạc với trang phục có kiểu dáng năng động. Tuy nhiên, trên áo in dòng chữ "Hoes take off your clothes". Vì chữ "Hoe" (cái cuốc) còn được hiểu nghĩa lóng là "Whore" (gái điếm"), nên cả câu có ý "Gái điếm cởi quần áo của bạn".

Ngay sau đó, sự việc trở thành đề tài bàn tán của fan nhạc Hàn. Có người cho rằng đây chỉ là sự vô tình trong khi nhiều fan chỉ trích JYP - công ty quản lý của Chu Tử Du.

"Để cô gái chưa đầy 17 tuổi mặc thế này thật độc ác", một độc giả bình luận trên Ettoday.

Ngày 15/3, công ty quản lý của Chu Tử Du ra thông cáo báo chí xin lỗi khán giả. "Chúng tôi chịu trách nhiệm vì không phát hiện ra vấn đề trên trang phục. Từ nay, chúng tôi sẽ kiểm soát chặt chẽ hơn để tránh sự việc tương tự".

Ca sĩ 17 tuổi Hàn gây tranh cãi vì mặc áo có chữ 'gái điếm' ảnh 1

Ca sĩ Chu Tử Du.

Chu Tử Du sinh năm 1999 ở Đài Loan. Năm 2015, cô tham gia cuộc thi tìm kiếm tài năng của JYP và nhanh chóng thu hút được sự chú ý. Tháng 10 cùng năm, Tử Du ra mắt showbiz với album cùng nhóm nhạc Twice.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG