Ca sĩ hát đám cưới: Người được tặng xe hơi, kẻ bị “sàm sỡ”

Không phải ca sĩ nào cũng như Quang Lê, Đàm Vĩnh Hưng, Phi Nhung... được trả giá cát-xê cả nửa tỷ đồng khi hát đám cưới, người trong giới tiết lộ những “góc khuất” của cái nghề tưởng như “hái ra tiền” này cũng khiến không ít người phải....giật mình!

Hát đám cưới, được nữ đại gia tặng... xe hơi

“Ca sĩ cần sân khấu. Hát ở đâu cũng là hát, chỉ cần khán giả yêu mến là mình... nhiệt tình”, ca sĩ Phan Anh chia sẻ lý do vì sao giới ca sĩ ngày càng chạy show hát đám cưới. Theo anh trai MC Tuấn Tú, biểu diễn ở những nơi này vừa nhận được cát- sê cao gấp mấy lần đi hát ở các liveshow, event (tùy theo độ “hot” của từng ca sĩ), vừa ăn mặc, “quẩy” thoải mái mà không sợ bị săm soi.

Thường những ca sĩ được mời hát đám cưới đều là những ca sĩ được gia chủ yêu thích, vì thế những “khán giả hâm mộ cuồng nhiệt” này ngoài việc chi trả tiền cát- sê cao còn không tiếc “boa”, tặng quà cho “thần tượng”.

Ca sĩ hát đám cưới: Người được tặng xe hơi, kẻ bị “sàm sỡ” ảnh 1

Linh Nguyễn từng khoe đi hát đám cưới được nữ đại gia tặng xế hộp

Ca sĩ Phan Anh từng “choáng váng” khi nhận được tiền “boa” lên tới chục triệu đồng khi hát cho một đám cưới của đại gia ở Đông Anh, Hà Nội cuối năm 2015. “Họ yêu cầu tôi hát những bài họ thích, có quý bà còn đề nghị hát nhạc sàn cho họ nhảy. Vì yêu mến và sự nhiệt tình của ca sĩ nên nhiều người lên tặng hoa, tặng cả... tiền. Tính ra cũng đến 10 triệu đồng”, anh hài hước nhớ lại.

Nữ ca sĩ Phi Nhung, một trong những nghệ sĩ kiếm tiền hậu hĩnh nhờ thường xuyên được các đại gia mời hát đám cưới từng tiết lộ cát- sê của chị khoảng 3.000 USD, hát đám cưới là 4.000-5.000 USD. Ở nhiều đám cưới Phi Nhung còn được gia đình tặng thêm từ 1.000 - 2.000 USD vì chị hát hay và biểu diễn hết mình. Trong đám cưới của con trai nữ đại gia Hà Tĩnh- Nguyễn Thị Liễu, Phi Nhung đã được trả cát-sê 10.000 USD và còn được tặng thêm nhiều thiết kế nội thất.

Ca sĩ Linh Nguyễn cho biết, đi hát đám cưới được tặng quà là...chuyện bình thường! “Rất nhiều ca sĩ hát đám cưới được tặng mỹ phẩm, quần áo, túi xách hàng hiệu”, anh tiết lộ. Riêng nam ca sĩ này lần đầu tiên trong đời, hát đám cưới được tặng cả... xe hơi.

Giữa năm 2015, nhận lời hát và đứng ra tổ chức phần sân khấu phục vụ khách mời cho nữ đại gia Lào Cai- Linh Nguyễn đã chứng kiến sự “chịu chơi” của họ khi họ sẵn sàng bỏ ra... 6 tỷ đồng để chi trả cho ca sĩ và phần thiết kế, tổ chức sân khấu. Ca sĩ Quang Lê nhận mức cát- sê “khủng” nhất lên đến 500 triệu đồng, Các ca sĩ khác như Long Nhật, Hồ Quang Tám, nghệ sĩ Hồng Liên... cũng nhận mức cát- sê cao hơn khi đi hát ở các chương trình.

Sau đám cưới, vì cảm kích sự nhiệt tình của Linh Nguyễn, nữ đại gia này đã tặng thêm chiếc xe hơi đắt tiền. Không dừng lại ở đó, nữ đại gia còn mời các nghệ sĩ tham gia chuyến “du hí” cùng gia đình với mức chi phí vài trăm triệu đồng.

“Bị chửi, bị ép uống rượu, bị... thơm vào má”

Tuy nhiên, không phải nghệ sĩ nào biểu diễn đám cưới cũng nhận được cát- sê khủng, được boa cả nghìn USD, được tặng hàng hiệu... Đằng sau ánh hào quang còn có những “góc khuất” không phải ai cũng biết.

Nói về ca khúc hát đám cưới, theo ca sĩ Phan Anh quanh đi quẩn lại cũng chỉ có vài bài hợp hoàn cảnh vì thế mới có chuyện, ca sĩ đến sau phải hỏi ca sĩ hát trước đã hát những bài gì để tránh hát trùng. “Hài hước nhất là những bài “hot” của Tuấn Hưng đều là chia tay, tan vỡ; nên khi khách dự tiệc cưới nhiệt tình đề nghị, Tuấn Hưng cũng đành từ chối khéo”, anh nói.

Ca sĩ hát đám cưới: Người được tặng xe hơi, kẻ bị “sàm sỡ” ảnh 2

Quang Lê đang hát ở đám cưới có khán giả nữ đứng đợi sẵn để tặng hoa

Cũng theo Phan Anh: “Mức cát- sê khủng chỉ là một số ít ca sĩ “hot” dám... hét. Những ca sĩ ít nổi tiếng hơn, giá cát- sê hát đám cưới có cao hơn hát trên sân khấu nhưng cũng nhỉnh hơn không đáng kể”.

Từng hát, đứng ra tổ chức phần sân khấu cho đám cưới các đại gia, theo Phan Anh, hát đám cưới không phải lúc nào cũng... vui: “Nhiều lúc nghệ sĩ cũng cảm thấy gượng gạo khi hát trong cảnh ăn uống ồn ào, tiếng “dô” to hơn tiếng hát. Đấy là chưa kể, có trường hợp khách mời say xỉn, không kiểm soát được hành vi, có hành động khiếm nhã, hay... cướp mic.”

Anh tiết lộ, nếu ở các chương trình, ca sĩ thuộc hàng “sao” hát sau, ca sĩ hát lót biểu diễn trước thì “quy định” ở đám cưới lại đảo ngược: ca sĩ “sao” hát trước, ca sĩ “cỏ” hát sau.

Đấy là hát ở các đám cưới của đại gia thành phố, theo ca sĩ Linh Nguyễn nếu đi hát đám cưới các tỉnh còn gặp phải những tình huống “éo le” hơn. Ca sĩ thuộc hàng “sao” ít gặp rủi ro hơn những ca sĩ trẻ, ít nổi tiếng khi hát ở đám cưới. Có ca sĩ bị gọi bằng cái tên “con nọ, thằng kia”, bị khách say xỉn lên sân khấu nhét tiền vào ngực, bị ép uống rượu, thậm chí bị chửi, bị sàm sỡ...

“Bên cạnh những gia chủ hào phóng, thương mến nghệ sĩ thực sự, có không ít nơi họ nghĩ họ bỏ tiền ra thuê ca sĩ hát thì phải làm vừa lòng họ. Chỉ hát thì cũng là tốt, buồn hơn là ca sĩ đến không được hát mà phải...uống rượu. Ở các đám cưới tỉnh không hiếm cảnh khách mời cầm hoa kèm ly rượu lên sân khấu, từ chối thì khách mất vui, không từ chối thì uống hết ly này đến ly khác”, anh nói.

Linh Nguyễn cũng cho biết, bản thân anh đã từng phải nhà vệ sinh...móc họng cho nôn hết rượu khi đi hát đám cưới bị người ta ép uống đến...say. “Ca sĩ nam hát đám cưới cũng gặp phải những chuyện không như mong muốn nữa là ca sĩ nữ. Họ rất dễ bị rơi vào hoàn cảnh bị khách sàm sỡ như ôm hôn, thơm vào má...”, anh nói.

Tất nhiên, không phải ca sĩ nào cũng gặp phải những cảnh trớ trêu khi hát đám cưới. “Tôi chỉ hát khi người ta đáp ứng được yêu cầu của mình về mức cát- sê, thời gian, địa điểm. Tôi luôn có yêu cầu là chỉ hát khi khách dự tiệc cưới chưa ăn uống và khi đang hát thì không lên tặng hoa. Để không phải rơi vào những sự cố ngoài ý muốn thì người nghệ sĩ phải biết cách bảo vệ chính mình”, ca sĩ - diễn viên Quỳnh Nga chia sẻ.

Theo Theo Dân trí
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.