Ca sĩ Thanh Thúy - Phó Giám đốc Sở VH thăm Lê Bình, xúc động khi ông vẫn nhận ra

Nghệ sĩ Lê Bình đã tỉnh táo nhưng sức khỏe vẫn rất yếu sau đợt hóa trị. Ảnh chụp màn hình.
Nghệ sĩ Lê Bình đã tỉnh táo nhưng sức khỏe vẫn rất yếu sau đợt hóa trị. Ảnh chụp màn hình.
TPO - Sáng 22/4, ca sĩ Thanh Thúy - Phó Giám đốc sở Văn hóa Thể thao Tp.HCM đã tới thăm nghệ sĩ Lê Bình khiến ông xúc động bật khóc.

Theo đó, ca sĩ Thanh Thúy và một số cán bộ của sở Văn hóa Thể thao Tp.HCM đã đi thăm nghệ sĩ Lê Bình, nghệ sĩ Hoàng Lan và diễn viên Mai Phương đang điều trị tại bệnh viện 175.

Nguồn video: VnExpress.

Theo ca sĩ Thanh Thúy, cô và nghệ sĩ Lê Bình đã quá trình gắn bó nhiều năm trong nghệ thuật. Đến thăm nghệ sĩ Lê Bình, cô rất xúc động khi nam nghệ sĩ gạo cội vẫn tỉnh và nhận ra mình. “Tình trạng bệnh của nghệ sĩ Lê Bình đang trong giai đoạn nguy hiểm, mong rằng nghệ sĩ Lê Bình sẽ kiên cường để chống chọi với bệnh tật”- ca sĩ Thanh Thúy nói.  

Hiện, sức khỏe của nghệ sĩ Lê Bình khiến nhiều người hâm mộ không khỏi lo lắng. Sau đợt hóa trị, ông bị sốt cao liên tục, giọng nói yếu hẳn đi.

Trước đó, khi Cát Phượng tới thăm, nghệ sĩ Lê Bình khóc nghẹn và chia sẻ, lần vào thuốc này khiến ông đau đớn hơn nhiều. Sau chuyến thăm đó, Cát Phượng đang kêu gọi sự ủng hộ cho nghệ sĩ Lê Bình để ông tiếp tục chiến đấu với bệnh tật.

Nghệ sĩ Lê Bình phát hiện bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối vào tháng 4/2018. Hồi đầu tháng 3, sức khỏe chuyển biến xấu khiến ông phải nhập viện. Do khối u di căn vào tủy, ông bị liệt nửa thân dưới. Bác sĩ đã áp dụng thuốc đặc trị ở mức độ mạnh để bảo vệ tủy nhưng thất bại. Do ngồi lâu, vùng thân dưới của ông bị hoại tử, lở loét.

MỚI - NÓNG
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.