Ca sỹ chạy sô Chủ nhật Đỏ

Ca sĩ Lê Cát Trọng Lý với các bạn sinh viên tình nguyện hiến máu. Ảnh: Hồng Vĩnh.
Ca sĩ Lê Cát Trọng Lý với các bạn sinh viên tình nguyện hiến máu. Ảnh: Hồng Vĩnh.
TP - Khi mời tham gia Chủ nhật Đỏ, ca sĩ nào cũng hào hứng nhận lời, không hề đòi hỏi về thù lao.

Trong số các ca sĩ từng tham gia hát tại Chủ nhật Đỏ 8 năm qua có thể kể đến những cái tên: Tùng Dương, Lê Cát Trọng Lý, Nguyễn Đức Cường, Thái Thùy Linh, Ngọc Khuê, Mai Trang, Minh Chuyên, Hoàng Quyên, Dương Hoàng Yến, Vũ Hà Anh, Hồng Chinh, Minh Thu, Sơn Hải, Nguyễn Đình Thanh Tâm, Trần Hữu Kiên, Dương Tùng Lâm, Đoàn Thúy Trang, Đinh Mạnh Ninh, Đông Hùng, Hoài Nam, Tô Minh Đức, Phương Mai… Trong đó không ít ca sĩ nhiều lần hát cho Chủ nhật Đỏ và nhận được bằng khen của Bộ Y tế, Trung ương Đoàn. 

Nhiều nam ca sĩ trẻ khỏe hát xong hiến máu luôn. Có ca sĩ như Bảo Trâm hát xong Chủ nhật Đỏ ở Hà Nội về Nam Định hát tiếp ngay trong ngày. Kỷ lục về chạy sô Chủ nhật Đỏ đang thuộc về Huy Quyết. Vừa qua anh hát cả ở Hà Nội, Hải Phòng và Hạ Long.

Do đặc thù về thời điểm tổ chức, các ca sĩ phải hát trong tiết trời giá lạnh, mưa… là chuyện bình thường. Tuy nhiên sự cổ vũ của khán giả Chủ nhật Đỏ bao giờ cũng “nóng”. Lần tổ chức trước cửa công viên Thống Nhất, ca sĩ mời khán giả lên sân khấu nhảy cùng. Kết quả sân khấu thủng, nhưng không ai bị sao. Khi mời tham gia Chủ nhật Đỏ, ca sĩ nào cũng hào hứng nhận lời, không hề đòi hỏi về thù lao. Tuy nhiên, từng có trường hợp một nam ca sĩ ở Hà Nội hét cat-xê lên tới 15 triệu làm BTC “chạy mất dép”.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.