Cẩm Ly hối hả “chữa cháy” lúc nửa đêm

Chị Tư đã phải vội vã thanh minh về hành động đáng ngờ của mình ngay sau khi chương trình kết thúc.

Trong đêm bán kết thứ hai, đã có một tình huống khiến nhiều khán giả nghi ngờ rằng chương trình dàn xếp kết quả. Đó là sau khi Thanh Bạch công bố số điểm mà HLV Cẩm Ly đã chấm cho hai thí sinh Mai Chí Công – Thiện Nhân là 50/50, hình ảnh bắt cận chị Tư trên truyền hình cho thấy nữ ca sĩ này liên tục có những phản ứng với MC.

Thời gian qua, các chương trình truyền hình thực tế liên tục bị tố dàn xếp kết quả theo hướng có lợi cho nhà tổ chức nhằm việc tăng rating cũng như thời lượng quảng cáo. Chính vì thế mà hình ảnh trên khiến cho người xem nghi ngờ cũng là chuyện bình thường.

Tuy nhiên, ngay sau khi đêm thi kết thúc, HLV Cẩm Ly đã vội vã giải thích vụ việc này trên fanpage của mình. Theo giọng ca chuyên dòng nhạc quê hương thì tất cả chỉ là hiểu lầm.

Cẩm Ly hối hả “chữa cháy” lúc nửa đêm ảnh 1

Số điểm mà Cẩm Ly chấm cho các học trò

Cô ca sĩ chia sẻ: “Đúng thật là lúc công bố kết quả của anh Thanh Bạch, Cẩm Ly có nói là không đúng và bị kỹ thuật về mic nên hơi khó nghe. Sự việc chính xác là thế này: Trong kết quả trong tờ giấy viết bình chọn cho các bé, Cẩm Ly nói rằng không thể cho 50/50 được vì đứa nào cũng xuất thần quá và đã viết vào giấy cho điểm là 100/100 mới xứng đáng với 2 con. Vậy nên, khi anh Bạch nói là 50/50, Cẩm Ly muốn đính chính là Không đúng anh Bạch ơi, phải là 100/100 mới đúng".

Trở lại với những diễn biến chính của liveshow, dù phải đối mặt với áp lực đi - ở, thế nhưng các giọng ca nhí đều vượt qua được vấn đề tâm lý để mang đến những phần thi rất đáng xem.

Ở đội Lam Trường, nếu như Linh Nhi tiếp tục khoe được một giọng ca đầy nội lực với Ngọn lửa cao nguyên thì Thiên Nhâm lại chinh phục người nghe bằng lối hát nhẹ nhàng, rất dễ chịu khi thể hiện ca khúc Bà mẹ quê.

Trong khi đó, với đội Cẩm Ly, anh chàng mắt hí Mai Chí Công đã cho thấy một sự tiến bộ rõ rệt khi trình bày một cách trọn vẹn bài hát Trường ca sông Lô. Thí sinh còn lại của đội này là Thiện Nhân cũng có một phần biểu diễn rất xúc động với Nhớ ơn chị Võ Thị Sáu.

Cẩm Ly hối hả “chữa cháy” lúc nửa đêm ảnh 2

Phút bùng nổ của Hoàng Anh với Ngựa ô thương nhớ

Gay cấn nhất là đội Hồ Hoài Anh và Lưu Hương Giang với sự góp mặt của hai cái tên sáng giá là Hoàng Anh và Huyền Trân. Đến với đêm thi quan trọng này, cô bé quy y vẫn trung thành với nhạc Trịnh và mang đến ca khúc Như cánh vạc bay. So với các đêm thi trước, Huyền Trân đã xử lý tốt hơn rất nhiều. Nhờ vậy mà chất giọng đặc biệt của em lại càng có sức hút.

Không kém cạnh, Hoàng Anh cũng có một tiết mục vô cùng cuốn hút với Ngựa ô thương nhớ. Sở hữu một chất giọng khỏe, một bản lĩnh sân khấu đáng nể cùng rất nhiều chiêu trò dễ thương, “Doraemon tóc xù” lại một lần nữa khiến cho các khán giả không thể ngồi yên.

Với những bài thi ngang tài ngang sức như vậy, cả Lam Trường lẫn cặp đội Giang Hồ đều cho điểm tương tự như Cẩm Ly là 50/50. Với cách cho điểm này thì số phần của các em phụ thuộc hoàn toàn vào khán giả.

Cẩm Ly hối hả “chữa cháy” lúc nửa đêm ảnh 3

Các thí sinh nhí hồi hộp đợi kết quả

Kết quả cuối cùng: Hoàng Anh, Thiện Nhân và Thiên Nhâm là những thí sinh sẽ góp mặt trong đêm chung kết. Với những cái tên còn lại phải ra về, đáng tiếc nhất có lẽ là trường hợp của Linh Nhi.

Đêm liveshow cuối cùng của Giọng hát Việt nhí 2014 sẽ diễn ra vào ngày 4/10. Sau đêm thi này, chương trình sẽ tìm ra được quán quân của mùa giải thứ hai.

Theo Phong Vũ

Theo VietNamNet
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.