Camila Cabello xinh đẹp như đóa hồng quyến rũ hút hồn

TPO - Nữ ca sĩ 21 tuổi diện đầm đỏ nổi bật khi đến dự lễ trao giải âm nhạc EMAs 2018 diễn ra tối qua tại Tây Ban Nha. Camila thắng lớn khi “ẵm trọn” tới 4 giải thưởng lớn.
Camila Cabello xinh đẹp như đóa hồng quyến rũ hút hồn ảnh 1

Camila diện đầm đỏ bồng bềnh của Alex Perry khi sải bước trên thảm đỏ lễ trao giải âm nhạc EMAs 2018 ở Trung tâm Triển lãm Bilbao tại Tây Ban Nha vào tối qua.

Camila Cabello xinh đẹp như đóa hồng quyến rũ hút hồn ảnh 2

Nữ ca sĩ sinh năm 1997 phủ nhận tin mang bầu thời gian qua và giải thích rằng cô chỉ béo lên do ăn nhiều mà thôi.

Camila Cabello xinh đẹp như đóa hồng quyến rũ hút hồn ảnh 3

Camila Cabello nổi tiếng nhất với ca khúc "Havana" vang lên ở khắp mọi nơi suốt mùa hè qua.

Camila Cabello xinh đẹp như đóa hồng quyến rũ hút hồn ảnh 4

Nữ ca sĩ gợi cảm tạo dáng chụp hình cùng người hâm mộ.

Camila Cabello xinh đẹp như đóa hồng quyến rũ hút hồn ảnh 5

Cô gái người Mỹ gốc Cuba vô cùng quyến rũ.

Camila Cabello xinh đẹp như đóa hồng quyến rũ hút hồn ảnh 6
Camila Cabello xinh đẹp như đóa hồng quyến rũ hút hồn ảnh 7

Camila sở hữu chất giọng đầy mê hoặc như chính nhan sắc của cô.

Camila Cabello xinh đẹp như đóa hồng quyến rũ hút hồn ảnh 8
Camila Cabello xinh đẹp như đóa hồng quyến rũ hút hồn ảnh 9
Camila Cabello xinh đẹp như đóa hồng quyến rũ hút hồn ảnh 10

Tại lễ trao giải EMAs lần này, Camila Cabello vinh dự gặt hái tới 4 giải thưởng lớn: Best Artist, Best US Act, Best Song và Best Video awards cho ca khúc Havana.

Camila Cabello xinh đẹp như đóa hồng quyến rũ hút hồn ảnh 11

Nữ ca sĩ rạng ngời trước những giải thưởng danh giá đầu tiên trong sự nghiệp cầm mic.

Camila Cabello xinh đẹp như đóa hồng quyến rũ hút hồn ảnh 12
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.