Cảnh già bệnh tật, cô đơn của 'Thánh lồng tiếng' phim TVB một thời

TPO - Trải lòng về cuộc sống cô độc, bệnh tật đeo bám khi đã luống tuổi của Thế Phương khiến nhiều người không khỏi xót xa

Từng được mệnh danh là 'Thánh lồng tiếng' khi là một trong những diễn viên lồng tiếng các phim đình đám của đài TVB ở thập niên 90 của thế kỷ trước. Trong đó nổi bật là cả hai vai Vi Tiểu Bảo (phim Lộc đỉnh ký - 1998) và Trương Vệ Kiện (phim Tiểu Bảo và Khang Hy - 2000) đều do Thế Phương lồng tiếng.

Tuy nhiên, dù sự nghiệp đang trên đà phát triển nhưng sau khi chia tay vợ (cũng là diễn viên lồng tiếng), Thế Phương quyết định giải nghệ, đi làm công việc khác. Ông chật vật tìm vai diễn trên sân khấu kịch, phim ảnh và thử sức với nghề trợ lý đạo diễn, sau đó làm đạo diễn cho một số phim truyền hình. Dẫu vậy, khán giả vẫn nhớ đến ông qua các vai lồng tiếng và sau đó là những clip hát ngẫu hứng trên mạng. 

Cảnh già bệnh tật, cô đơn của 'Thánh lồng tiếng' phim TVB một thời ảnh 1 Thế Phương rất được khán giả yêu thích khi lồng tiếng cho diễn viên Trương Vệ Kiện.

Mới đây, chia sẻ trên Vietnamnet, Thế Phương cho biết hồi đầu tháng 10 năm 2017 ông bị đột quỵ và được đưa vào Bệnh viện 30.4 (TP.HCM) cấp cứu. Sau đó, sức khỏe trở nên suy yếu, chân không đi lại được. Trước đó, ông từng mắc bệnh lao nên các bác sĩ đang làm thêm các xét nghiệm để đưa ra chẩn đoán chính xác.

Theo bạn bè thân thiết, mấy năm nay, "thánh lồng tiếng" sống thui thủi một mình. Bầu bạn với ông chính là cây đàn ghi ta mà ông gọi vui là "bà xã". Chính vì thế, những ngày Thế Phương ở viện, anh em, bạn bè thân thiết phải thay phiên nhau vào bệnh viện chăm sóc ông. Đồng thời đứng ra tổ chức quyên góp ủng hộ một số tiền giúp nam nghệ sĩ vượt qua bạo bệnh.

Cảnh già bệnh tật, cô đơn của 'Thánh lồng tiếng' phim TVB một thời ảnh 2 Hình ảnh Thế Phương nằm điều trị tại Bệnh viện 30.4. Bạn bè, anh em thân thiết thay phiên nhau lo cho ông.

Chia sẻ về quyết định từ bỏ sự nghiệp khi đang ở đỉnh cao, nam diễn viên chia sẻ nói không nuối tiếc là không đúng, bởi thời điểm khi ấy là lúc ông đạt được sự thăng hoa nhất trong nghề nghiệp. Mặc dù vậy, những biến cố trong đời sống gia đình khiến anh không có hướng giải quyết nào khác hơn ngoài việc phải lựa chọn giải nghệ.

Tính đến thời điểm hiện tại, khi đã trải qua gần một năm theo dõi, bệnh tình của Thế Phương đến nay ít nhiều có tiến triển nhưng sức khỏe suy giảm, hai chân teo nhỏ đến mức phải cần có đôi nạng hỗ trợ đi lại.

Do đó, mọi chi phí sinh hoạt của 'Thánh lồng tiếng' đều được trợ cấp từ bố mẹ và các người em bên nước ngoài. Một mình, không vợ không con, không gia đình,Thế Phương ngậm ngùi cho biết trước mắt không biết gì hơn ngoài việc cố gắng tập cho đôi chân lành lặn trở lại. Không thể đi lại được, nam diễn viên nghĩ cách mưu sinh bằng việc viết kịch bản phim truyền hình, sân khấu và đang trong giai đoạn chờ rao bán cho các đơn vị phát hành.

Cảnh già bệnh tật, cô đơn của 'Thánh lồng tiếng' phim TVB một thời ảnh 3 'Thánh lồng tiếng' trong buổi trò chuyện mới nhất.

Hiện tại, Thế Phương đang sống một mình tại Quận 7, TPHCM. Căn nhà được nam diễn viên thuê với diện tích chỉ vỏn vẹn 20 m2 cùng thứ quý giá nhất là chiếc giường gỗ cùng một chiếc tivi đời cũ được anh tích góp tiền mua được từ cách đây nhiều năm.

Nói về ý định trở lại với nghề lồng tiếng, Thế Phương cười buồn cho biết bản thân rất muốn vì dù sao đó cũng là một phần đời của mình. Nhìn đồng nghiệp cùng thời giờ đây có cuộc sống sung túc rồi nhìn lại mình mình, Thế Phương thấy chạnh lòng. Nhưng mỗi người một số, giờ đây 'Thánh lồng tiếng' chỉ hy vọng trời phật còn thương cho phép sức khỏe của ông sớm bình phục để có cơ may được trở lại với nghề.

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG