Cao Thái Hà: 'Tôi sợ khi xem lại cảnh nóng với Hứa Minh Đạt'

Nữ diễn viên cho hay cô thể hiện trọn vẹn sự dữ dội, chủ động trong cảnh trên giường cùng Hứa Minh Đạt nên cảm thấy sợ hãi chính mình khi xem lại phim "Tiếng sét trong mưa".

Thời gian qua, Cao Thái Hà có hai vai diễn cá tính, ấn tượng trong phim truyền hình Bán chồng và Tiếng sét trong mưa. Nếu vai Diệu Ngọc trong Bán chồng tự cao tự đại, tiêu tiền như rác và coi khinh người ngoài thì Hai Sáng của Tiếng sét trong mưa lại đầy mưu mô, thủ đoạn.

Đóng cảnh nóng ăn ý với Anh Tú, không tương tác được với Tim

Cao Thái Hà chứng tỏ khả năng diễn xuất ngày càng biến hóa, nhập vai tốt hơn sau những nghi ngờ ban đầu là bình hoa di động. Cô chia sẻ: "Tôi cảm thấy may mắn khi hai vai diễn nhận được phản hồi tốt. Tôi sợ hai phim phát sóng cùng thời điểm dễ bị so sánh. Nếu diễn xuất của tôi bị trùng lặp, khán giả sẽ phản ứng. Nhưng may mắn, điều đó đã không xảy ra".

Cao Thái Hà: 'Tôi sợ khi xem lại cảnh nóng với Hứa Minh Đạt' ảnh 1 Anh Tú và Cao Thái Hà trong Bán chồng.

Dù vậy, xem lại Tiếng sét trong mưa, Cao Thái Hà thừa nhận ở một số phân đoạn cô chưa hài lòng về sự thể hiện nhân vật của bản thân. “Có những tình tiết tôi xử lý chưa tinh tế nên tâm lý nhân vật chưa sâu. Nếu được làm lại, chắc chắn tôi sẽ diễn tốt hơn", cô chia sẻ.

Ngược lại, với phim Bán chồng, diễn viên quê Cần Thơ lại cảm thấy thỏa mãn với vai Diệu Ngọc. Theo cô, vai diễn mới hoàn thành cách đây vài tháng khi bản thân trưởng thành hơn về kỹ năng nên cách tạo hình, tâm lý nhân vật kỹ lưỡng và thấu đáo hơn.

Điểm chung của hai phim là Cao Thái Hà đều phải thực hiện cảnh nóng với bạn diễn nam. Ở phim của đạo diễn Phương Điền, cô đóng cảnh nóng bỏng bên Hứa Minh Đạt. Trong khi đó, với phim Bán chồng, cô có cảnh ân ái với Tim và Anh Tú.

Nói về việc chấp nhận đóng cảnh nóng liên tiếp trong phim, Cao Thái Hà cho hay: "Qua clip hậu trường, mọi người có thể thấy quá trình quay cảnh nóng không có gì gay cấn, chỉ giới hạn trong việc ghi hình sao cho đẹp thôi, không như phim điện ảnh".

Cao Thái Hà: 'Tôi sợ khi xem lại cảnh nóng với Hứa Minh Đạt' ảnh 2 Cao Thái Hà cho biết không thể diễn ăn ý được với Tim.

Với nữ diễn viên sinh năm 1990, cảnh quay làm cô ám ảnh nhất, không dám xem lại là màn chủ động hôn và kéo Hứa Minh Đạt lên giường. "Lúc này, tôi phải thể hiện sự chủ động, dữ dội trước nhân vật nam để thực hiện mục đích. Ban đầu, tôi không dám nhìn lại hình ảnh ghê gớm của mình. Khi xem lại, tôi hoảng hồn vì không ngờ mình lại ghê như thế", cô cười nói.

Cao Thái Hà nói thêm cô và đàn anh hoàn thành cảnh nóng chỉ trong một lần quay.

"Tôi và anh Đạt không gặp bất cứ khó khăn gì khi thể hiện cảnh nóng. Anh ấy thường trêu trọc tôi bằng những câu nói hóm hỉnh. Vì thế tôi đang đóng vai dữ, làm mặt lạnh cũng phải bật cười. Đến cảnh quay, anh bàn bạc, đưa ra ý tưởng giúp tôi thể hiện vai diễn tốt hơn. Chẳng hạn, anh đưa ý kiến nên lôi anh từ phòng khách rồi mới kéo qua giường ngủ. Khi tôi bàn bạc lột áo anh trước, anh Đạt cũng đồng ý", Cao Thái Hà nhớ lại.

Sau khi quay xong, Cao Thái Hà nói cô bị đành anh trêu muốn quay lại nhiều lần. Trong khi đó, cả đoàn phim khiến cô ngượng ngùng khi ai cũng đòi thế vai cho Hứa Minh Đạt.

Nữ diễn viên cho rằng cô nhập vai mợ Hai nhanh vì cảm giác được ăn, ngủ và sống trong không khí của nhân vật.

Cô lý giải: "Suốt thời gian quay, tôi sống ở căn nhà cổ tại Bạc Liêu. Cuộc sống, tính cách của mợ Hai nhập vào tôi một cách tự nhiên. Kết thúc phim, tôi vẫn bị nhân vật ám ảnh nên mang cả dáng vẻ, kiểu nói của mợ Hai vào đời sống".

Cao Thái Hà: 'Tôi sợ khi xem lại cảnh nóng với Hứa Minh Đạt' ảnh 3 Hứa Minh Đạt và Cao Thái Hà trong Tiếng sét trong mưa.

Bên cạnh Hứa Minh Đạt, bạn diễn nam ăn ý với Cao Thái Hà khi đóng cảnh nóng là Anh Tú. Nữ diễn viên cho rằng diễn xuất của Anh Tú đã chạm đến cảm xúc của mình.

"Chúng tôi diễn với nhau vô cùng ăn ý, kết thúc cảnh quay vẫn cảm thấy đã với cảm xúc của mình. Với những cảnh tình cảm, tôi nghĩ mình phải tin là sự thật thì mới thuyết phục được khán giả", cô nhấn mạnh.

Ngược lại, Tim chính là bạn diễn khiến Cao Thái Hà cảm thấy ngại khi đóng cảnh nóng nhất. Cô thừa nhận khi quay cảnh giường chiếu, cả hai không bắt được cảm xúc của nhau nên khó tương tác.

Cô nói: “Chúng tôi cứ mạnh ai nấy diễn. Cảnh đó, chúng tôi phải quay lại nhiều lần khiến mình bị giảm cảm xúc khá nhiều. Nhưng biết làm sao được khi tôi và Tim không cùng suy nghĩ, cảm nhận nhân vật cũng khác nhau".

'Cát-xê của tôi hiện tăng gấp đôi so với năm 2018'

Trước những nhận xét cho rằng Cao Thái Hà chấp nhận đóng vai có nhiều cảnh nóng để được quan tâm, cô phủ nhận.

"Trong phim đó, các diễn viên khác cũng đóng cảnh nóng, thậm chí nóng hơn cả tôi, sao mọi người không bình luận? Tôi tự hỏi tại sao tôi nỗ lực ở những phân đoạn khác, khán giả ít nhắc tới mà chỉ nhớ tới cảnh nóng. Tôi là diễn viên chuyên nghiệp, đóng nhiều dạng vai và sống hết mình vì nhân vật. Tôi sợ bị gắn biệt danh diễn viên đóng cảnh nóng. Và như thế không công bằng với tôi", cô trải lòng.

Cao Thái Hà: 'Tôi sợ khi xem lại cảnh nóng với Hứa Minh Đạt' ảnh 4  
Cao Thái Hà: 'Tôi sợ khi xem lại cảnh nóng với Hứa Minh Đạt' ảnh 5 Cao Thái Hà sở hữu vóc dáng cân đối.

Cao Thái Hà cho hay việc đóng vai phản diện và cảnh nóng khiến cô nhận nhiều bình luận ác ý, chỉ trích từ khán giả. Ngay cả hàng xóm ở quê, cũng nhắn nhủ với mẹ cô: ‘Hai Sáng ác quá”. "Diệu Ngọc sao đáng ghét thế". Thậm chí, nhiều người nghi ngờ ngoài đời, cô cũng có phần tính cách xấu giống nhân vật mình thể hiện. Đáp lại, nữ diễn viên cho rằng phản ứng tiêu cực của khán giả chứng minh cô nhập vai tốt.

Cũng vì sợ ảnh hưởng của phim ảnh đến cuộc sống, tình yêu, Cao Thái Hà giữ quan điểm không đồng ý để bạn trai xem phim mình đóng. "Thời gian qua, tôi có nhiều người theo đuổi, có người rất nhiệt tình chăm lo cho nhưng tôi chưa đủ tự tin tiến tới. Tôi cũng không ủng hộ họ xem phim của mình", cô nói.

Nữ diễn viên cho rằng nhờ vai diễn được khán giả yêu thích, công việc, thu nhập của cô hiện tăng hơn trước. Cao Thái Hà kể cô nhận cát-xê từ hợp đồng quảng cáo cao hơn năm 2018 gấp hai lần. Nhờ đó, năm 2019, cô mua thêm được một căn hộ cao cấp.

Nữ diễn viên chia sẻ: "Cát-xê từ nghề diễn chỉ đủ chi phí quần áo, đi lại và chi tiêu hàng ngày, khó có thể mua được nhà, xe. Tôi và các đồng nghiệp, có cuộc sống ổn định hơn nhờ vào các hợp đồng quảng cáo, dự event".

Theo Zing.vn
MỚI - NÓNG