Casper Việt Nam khuyến khích nghệ sĩ theo đuổi đam mê

Với vai trò là nhà tài trợ kim cương của giải thưởng Âm nhạc cống hiến, Casper Việt Nam mong muốn sẽ luôn đồng hành và hiện diện trong tất cả các khía cạnh của đời sống văn hóa, tinh thần của người dân Việt Nam.

Giải thưởng Âm nhạc cống hiến lần 14 - 2019 diễn ra lúc 19h30 ngày 16/4/2019 tại Nhà hát Thành phố Hồ Chí Minh đã chính thức khép lại với 9 hạng mục thuộc về 8 nghệ sĩ thắng giải. Trong khi Hà Anh Tuấn xuất sắc giành cú đúp ở hai hạng mục Chuỗi chương trình của năm và chương trình của năm thì Mỹ Linh và Vũ Cát Tường là 2 gương mặt đã từng đoạt giải Cống hiến. Hạng mục danh giá Ca sĩ của năm đã thuộc về Đông Nhi sau những nỗ lực cố gắng và thành tích vượt trội của cô trong một năm vừa qua. Những cái tên còn như Tiên Cookie, Bích Phương, Tóc Tiên, Bùi Lan Hương cũng đã xuất sắc nắm trong tay chiếc cúp của những hạng mục còn lại.

Casper Việt Nam khuyến khích nghệ sĩ theo đuổi đam mê ảnh 1 Ông Vũ Khánh Toàn - Giám đốc Marketing - Công ty Casper Việt Nam cho hay xuất hiện cùng đương kim Hoa hậu Việt Nam Trần Tiểu Vy trên thảm đỏ

Chủ đề của giải thưởng năm nay là “Hạt nhân cảm xúc”, đóng vai trò như chiếc cầu nối những cung bậc hỷ - nộ - ái - ố, những buồn vui, những tột cùng nỗi đau, những niềm hạnh phúc. Mỗi trạng thái đều là một hạt nhân cảm xúc làm nên trái tim của mỗi con người. Với chủ đề này, đêm trao giải Âm nhạc Cống hiến năm nay đã chạm thật sâu đến từng tế bào cảm xúc của mỗi khán giả.

Casper Việt Nam khuyến khích nghệ sĩ theo đuổi đam mê ảnh 2 Ông Vũ Khánh Toàn - Giám đốc Marketing - Công ty Casper Việt Nam (thứ 2 từ trái sang) nhận hoa và giấy chứng nhận từ đại diện ban tổ chức

Với quy mô cũng như lịch sử lâu đời, Âm nhạc cống hiến là một trong những giải thưởng uy tín bậc nhất của âm nhạc Việt Nam, được xem là “Grammy của nhạc Việt”. “Đồng hành cùng giải thưởng Âm nhạc cống hiến năm nay với vai trò là nhà tài trợ kim cương, Casper mong muốn đóng góp một phần giá trị của mình vào việc đồng hành cùng nền âm nhạc nước nhà, bên cạnh đó khuyến khích các nghệ sĩ tiếp tục cống hiến và theo đuổi đam mê.”ông Vũ Khánh Toàn - Giám đốc Marketing - Công ty Casper Việt Nam cho hay.

Casper Việt Nam khuyến khích nghệ sĩ theo đuổi đam mê ảnh 3 Ông Vũ Khánh Toàn - Giám đốc Marketing - Công ty Casper Việt Nam cùng Hoa hậu Trần Tiểu Vy trao giải cho hạng mục Nghệ mới của năm. Giải thưởng này thuộc về nữ ca sĩ Bùi Lan Hương

Chính thức xuất hiện ở Việt Nam vào tháng 3 năm 2016, sau 3 năm hình thành, xây dựng và phát triển, thương hiệu Casper đã xác định được vị thế nhất định trong lòng người tiêu dùng. Luôn hiện diện trong Top 4 ngành điện lạnh, bên cạnh việc phát triển nên những sản phẩm chất lượng, Casper Việt Nam mong muốn sẽ luôn đồng hành và hiện diện trong tất cả các khía cạnh của đời sống văn hóa, tinh thần của người dân Việt Nam.

Casper Electric (Thailand) Co.,Ltd. được thành lập tại Bangkok – Thái Lan, bởi những tổ chức và cá nhân có năng lực, kinh nghiệm trong lĩnh vực điều hòa không khí, điện gia dụng. Với mục tiêu rõ ràng, Casper kiểm soát chặt chẽ từng sản phẩm theo tiêu chuẩn khắt khe của Thái Lan để mang tới những sản phẩm có chất lượng tốt và ổn định tới từng phân khúc thị trường và lãnh thổ.

Tại Việt Nam, Casper đã và đang xây dựng hình ảnh là Hãng điều hòa chuẩn Thái Lan, tập trung vào các phân khúc khách hàng ở mọi nhu cầu sử dụng: Hộ gia đình, Khu chung cư, các công trình thương mại: Trường học, Bệnh viện, Tòa nhà văn phòng…

Về dài hạn, Hãng điều hoà Casper Việt Nam tin tưởng việc cung cấp những dòng máy 100% sử dụng công nghệ Inverter tân tiến giúp tiết kiệm điện năng với động cơ bền bỉ, vận hành êm ái, không gây tiếng ồn. Đặc biệt, chính sách bảo hành 1 đổi 1 trong vòng 2 năm sẽ giúp người tiêu dùng trong nước yên tâm hơn vào chất lượng của sản phẩm.

Để tìm hiểu thêm về Hãng điều hoà Casper Việt Nam, khách hàng vui lòng truy cập vào Website: https://casper-electric.com/ hoặc qua Hotline: 18006644.

MỚI - NÓNG