Cây thông Noel độc nhất vô nhị, được làm từ 6.000 nồi đất nung

Với ý tưởng quảng bá sản phẩm của làng nghề cũng như để tạo điểm nhấn đặc biệt trong Lễ Giáng Sinh năm nay, giáo dân giáo xứ Lưu Mỹ, xã Trù Sơn, huyện Đô Lương đã quyết định tạo một cây thông Noel độc nhất vô nhị làm từ những chiếc nồi đất.
Cây thông Noel độc nhất vô nhị, được làm từ 6.000 nồi đất nung ảnh 1

Toàn cảnh cây thông Noel được làm nên từ 6.000 nồi đất nung tại giáo xứ Lưu Mỹ, xã Trù Sơn, huyện Đô Lương. Ảnh: Cảnh Thắng

Cây thông Noel độc nhất vô nhị, được làm từ 6.000 nồi đất nung ảnh 2

Đã hơn 1 tháng nay với 20 người thợ nhưng cây thông Noel bằng nồi đất nung vẫn chưa được hoàn thiện. Ảnh: Cảnh Thắng 

Cây thông Noel độc nhất vô nhị, được làm từ 6.000 nồi đất nung ảnh 3

Được biết, cây thông Noel bằng nồi đất nung cao 25m, rộng 8m30. Để dựng được cây thông Noel này, người dân nơi đây phải sử dụng hơn 6.000 nồi đất nung. Ảnh: Cảnh Thắng

Cây thông Noel độc nhất vô nhị, được làm từ 6.000 nồi đất nung ảnh 4
Cây thông Noel độc nhất vô nhị, được làm từ 6.000 nồi đất nung ảnh 5
Cây thông Noel độc nhất vô nhị, được làm từ 6.000 nồi đất nung ảnh 6

Xã Trù Sơn, huyện Đô Lương từng được biết đến với làng nghề truyền thống làm nồi dất nung. Ảnh: Cảnh Thắng

Cây thông Noel độc nhất vô nhị, được làm từ 6.000 nồi đất nung ảnh 7

Vào ban đêm, ánh đèn màu lấp lánh trên cây thông Noel được dựng nên bởi hàng nghìn nồi đất nung khiến không khí nơi đây trở nên ấm áp và an lành. Ảnh: Cảnh Thắng

Cây thông Noel độc nhất vô nhị, được làm từ 6.000 nồi đất nung ảnh 8

Mọi công việc đang gần được hoàn thành để mọi người được chiêm ngưỡng cây thông "khổng lồ" đặc biệt này đúng dịp lễ Giáng sinh. Ảnh: Cảnh Thắng

Cây thông Noel độc nhất vô nhị, được làm từ 6.000 nồi đất nung ảnh 9

Được biết cây thông Noel bằng nồi đất nung sẽ hoàn thành trước ngày 22.12 để người dân trong giáo xứ cũng như khách thập phương đón một mùa Giáng sinh an lành. Ảnh: Cảnh Thắng

Cây thông Noel độc nhất vô nhị, được làm từ 6.000 nồi đất nung ảnh 10

Đề làm được cây thông Noel này, người dân ở giáo xứ Lưu Mỹ phải điều động hơn 20 người thợ lành nghề như thợ hàn, thợ xây dựng. Khung cây được dựng bằng thép chữ V và được hàn nối lại với nhau rất chắc chắn. Ảnh: Cảnh Thắng

Theo Theo Dân Việt
MỚI - NÓNG