Chân Tử Đan chia sẻ áp lực khi đấu võ với Mike Tyson

Cảnh Diệp Vấn đi đòi con khỏi tay băng cướp.
Cảnh Diệp Vấn đi đòi con khỏi tay băng cướp.
Ngôi sao Trung Quốc bày tỏ anh gặp áp lực lớn khi đóng cùng "quyền vương" Mike Tyson trong phim "Diệp vấn 3". 

Diệp vấn 3 công bố video hậu trường tái hiện những cảnh hành động gay cấn. Trong đoạn video, nam diễn viên chính Chân Tử Đan thừa nhận anh cảm thấy rất áp lực khi quay cùng Mike Tyson.

"Mọi người đều biết anh ấy là quyền vương và hiểu sức mạnh mỗi quyền cước của anh ấy. Chỉ cần một giây không để ý thì sẽ bị anh ấy đánh trúng ngay. Tôi nhớ có một cảnh quay, quyền của anh ấy đánh rất nhanh. Tôi cũng né nhanh nhưng vẫn có cảm giác quyền xẹt qua tóc", ngôi sao võ thuật bày tỏ.

Đạo diễn Viên Hòa Bình cũng bày tỏ anh bất ngờ vì mời được Mike Tyson đóng. Còn võ sĩ Mike Tyson nói: "Lần đầu tiên đóng phim hành động, tôi nghe theo mọi dẫn dắt của Chân Tử Đan, học hỏi từ anh ấy từng lời. Anh ấy bảo gì tôi làm nấy".

Mặc dù thừa nhận cảnh đánh võ cùng Mike Tyson gây áp lực, Chân Tử Đan khẳng định cảnh hành động hay nhất phim là pha đánh Vịnh xuân quyền cùng Trương Tấn. Đây là cảnh võ cuối cùng của phim. 

Chân Tử Đan chia sẻ áp lực khi đấu võ với Mike Tyson ảnh 1

Một cảnh đấu tay đôi của Diệp Vấn trong phim.

Diệp Vấn 3 là dự án kéo dài sáu năm. Phần mới xoay quanh câu chuyện về vị võ sư nổi tiếng xứ Hoa - Diệp Vấn (do Chân Tử Đan thủ vai) khi ông đã nổi tiếng. Trong cuối những năm 1950, khu vực lân cận võ trường của Diệp Vấn nổi lên một toán cướp. Diệp Vấn cùng các đệ tử đối đầu băng đảng này. 

Tình hình trở nên tồi tệ hơn khi trùm băng cướp ra lệnh cho lũ đàn em tấn công vào trường tiểu học và bắt cóc một số học sinh, trong đó có cả con trai của Diệp Vấn. Trong lúc lo đối phó với băng đảng đầu gấu, Diệp Vấn bị thách đấu bởi một cao thủ khác cùng phái Vịnh xuân. 

Nhà phát hành tại Việt Nam chia sẻ tác phẩm đạt 12 tỷ đồng sau ba ngày ra rạp từ hôm 31/12/2015. Phim đứng đầu doanh thu các tác phẩm Trung Quốc phát hành trong nước năm vừa qua. 

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.