Chân Tử Đan trải lòng về bom tấn ‘Diệp Vấn 3’

Ngôi sao võ thuật Hoa ngữ có nhiều chia sẻ về phần ba của “Diệp Vấn”, từ chuyện đóng phim cùng Mike Tyson tới việc “Người Sắt” Robert Downey Jr. cũng là fan của loạt phim.

Chân Tử Đan là một trong những ngôi sao bận rộn nhất trong năm 2015 khi anh vừa phải hoàn thành tác phẩm hành động võ thuật Diệp Vấn 3, đồng thời tham gia Rogue One: A Star Wars Story - tác phẩm điện ảnh ăn theo (spin-off) thương hiệu bom tấn Chiến tranh giữa các vì sao.

Giống như các đồng nghiệp đang bận rộn tại London, Chân Tử Đan hiện chưa được tiết lộ nhiều về Rogue One do hợp đồng bảo mật mà anh ký với Disney và Lucasfilm. Tài tử chỉ cho biết nhân vật của mình là một người nhân từ, độ lượng và lý do quan trọng khiến anh tham gia dự án là bởi các con mình vốn rất đam mê loạt Star Wars.

Rogue One: A Star Wars Story dự kiến ra mắt trong cuối năm 2016 và sự thành bại của tác phẩm tại phòng vé phụ thuộc đến thành tích hiện tại của Star Wars: The Force Awakens. Tuy nhiên, chính Diệp Vấn 3 của Chân Tử Đan sẽ trở thành chướng ngại lớn dành cho phần bảy Chiến tranh giữa các vì sao tại các thị trường Hoa ngữ trong dịp cuối năm.

Trả lời tạp chí The Hollywood Reporter, anh cho rằng: “Khi Star Wars thành công, tôi cũng thành công, bởi giờ tôi là một thành viên của thương hiệu. Khán giả chính là những người hưởng lợi nhiều nhất, bởi họ có nhiều lựa chọn hơn khi ra rạp. Chắc chắn tôi sẽ tới rạp để xem The Force Awakens, đồng thời ủng hộ Diệp Vấn 3 của mình”.

Trong Diệp Vấn 3, Chân Tử Đan thêm một lần nữa sắm vai nhân vật chính, người có công lớn trong việc xây dựng và quảng bá hệ phái Vịnh Xuân Quyền tại Hong Kong. Một trong những người đệ tử thành danh nhất của Diệp Vấn chính là minh tinh màn bạc Lý Tiểu Long.

Chân Tử Đan trải lòng về bom tấn ‘Diệp Vấn 3’ ảnh 1

Mike Tyson là fan của loạt phim Diệp Vấn và cựu ngôi sao quyền anh quyết định tham gia phần ba trong vai phản diện. Anh bị gãy ngón tay khi giao đấu với Chân Tử Đan.

Phần ba của loạt phim thu hút nhiều sự chú ý của công chúng từ khi chưa bấm mấy, khi các nhà sản xuất tuyên bố võ sĩ quyền anh Mike Tyson sắm một vai phản diện trong phim, có trận đấu tay đôi với Chân Tử Đan trên màn ảnh.

Ngôi sao võ thuật chia sẻ: “Tôi là fan của Mike Tyson nhiều năm rồi. Tôi đã xem tất cả các trận đấu của cậu ấy. Được làm phim với Mike thực sự là niềm vinh dự và chúng tôi đã trở thành bạn tốt sau khi phim đóng máy.

Mike Tyson nhận lời tham gia Diệp Vấn 3 bởi cậu ấy đã xem hai tập phim trước và cảm thấy rất thích chúng. Có một điều trùng hợp rằng, bạn cậu ấy từng là học trò của mẹ tôi khi bà còn dạy võ. Từ đó, chúng tôi đã có nhiều cuộc liên lạc và quyết định hợp tác”.

Trên trường quay, Chân Tử Đan dành cho Mike Tyson nhiều lời chỉ dẫn, nhất là sau khi cựu vô địch quyền anh hạng nặng bị gãy ngón tay. Nói về tai nạn, anh cho rằng: “Đóng phim rất khác so với đánh võ ngoài đời thực và những chuyện không như ý muốn rất dễ xảy ra. Mike Tyson luôn luôn tỏ ra chuyên nghiệp và khiêm nhường trong suốt quá trình tham gia, dù quay cảnh võ thuật là rất vất vả, có khi kéo dài tới cả tháng trời”.

Chân Tử Đan trải lòng về bom tấn ‘Diệp Vấn 3’ ảnh 2

Chấn thương của Chân Tử Đan khi đóng Diệp Vấn 3 đến từ cuộc đối đấu với đồng nghiệp Trương Tấn.

Chân Tử Đan không gặp chấn thương khi đóng cùng Mike Tyson, nhưng anh lại bị kiếm chém vào mũi khi thực hiện cảnh hành động với Trương Tấn. “Một mảng da trên mũi đã chực rơi ra, nhưng tôi quyết định sơ cứu tạm thời để hoàn thành cảnh quay, trước khi tới bệnh viện để chữa trị vết thương”, anh hồi tưởng.

Nếu như Hồng Kim Bảo từng là chỉ đạo võ thuật cho hai tập Diệp Vấntrước, thì ở phần ba, vị trí được trao lại cho Viên Hòa Bình - người đứng sau các cảnh hành động của loạt phim The Matrix. Cả hai đều là những nhân vật hàng đầu trong làng phim ảnh võ thuật và Chân Tử Đan so sánh họ như những người sáng tác nhạc tài ba, còn nhiệm vụ của anh thì giống như ca sĩ, tức thể hiện tác phẩm của họ. “Đó có thể là nhạc rock hoặc nhạc jazz, nhưng tôi cần thể hiện được phong cách cá nhân thông qua nhân vật và những đường võ mà họ chỉ đạo”.

Lý Tiểu Long - học trò của Diệp Vấn, vốn là thần tượng của Chân Tử Đan từ khi anh còn là một cậu bé. Ngôi sao có hai lần tham gia các tác phẩm tri ân huyền thoại họ Lý là phim truyền hình Tinh võ môn (1995) và phim điện ảnh Huyền thoại Trần Chân (2010). Theo Chân Tử Đan, việc anh trở thành người sư phụ của Lý Tiểu Long trên màn bạc chính là do “số phận sắp đặt”.

Chân Tử Đan đặt rất nhiều hy vọng vào Diệp Vấn 3 tại các thị trường quốc tế. Anh cho biết mình đã chu du tới nhiều nơi trên thế giới trong thời gian qua, từ Los Angeles, Milan, Paris cho tới Dubai, và họ đều gọi anh là “Diệp Vấn, chứ không phải Chân Tử Đan”.

Nam diễn viên 52 tuổi tiết lộ: “Năm ngoái, tôi nhận được một cuộc gọi từ Robert Downey Jr. và cậu ấy nói rằng mình là fan của Diệp Vấn, đã luyện tập Vịnh Xuân Quyền được 10 năm rồi. Chúng tôi đã nói chuyện rất nhiều về môn phái và đó là lúc tôi nhận ra tầm ảnh hưởng của bộ phim lớn ra sao”.

Diệp Vấn 3 khởi chiếu trên toàn quốc từ ngày 31/12.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.