Chân Tử Đan: 'Tự hào khi được gọi là Diệp Vấn ở đời thực'

Chân Tử Đan bỏ ngỏ khả năng thực hiện Diệp Vấn 4 sau thành công của phần 3. Ảnh: Sina.
Chân Tử Đan bỏ ngỏ khả năng thực hiện Diệp Vấn 4 sau thành công của phần 3. Ảnh: Sina.
Trong bài phỏng vấn mới nhất, ngôi sao võ thuật Hoa ngữ chia sẻ, thời nhỏ, anh luôn nghĩ mình là Phương Thế Ngọc, lớn hơn chút lại tự cho là Lý Tiểu Long.

Diệp Vấn 3 ra mắt đúng dịp Giáng sinh tại Hong Kong và một số quốc gia châu Á. Ngay sau thời điểm công chiếu, phim vượt mặt nhiều bom tấn, trong đó có cả Star Wars: The Force Awakens, thu về 6 triệu USD riêng tại thị trường Hong Kong. Vào ngày 22/1, phim ra mắt khán giả Mỹ và ngày 1/3 công chiếu tại đại lục - hai thị trường tiềm năng nhất với kỳ vọng làm nên lịch sử doanh thu phòng vé.

Thành công vang dội nhưng Chân Tử Đan lại bày tỏ suy nghĩ muốn rút khỏi dòng phim võ thuật. Anh chia sẻ về kế hoạch nghỉ hưu trong buổi phỏng vấn vào tháng 12/2015. “Tôi đã thực hiện nhiều bộ phim kung fu trong những năm qua và cảm thấy rất hài lòng với vai trò một diễn viên. Nhưng tôi phải thừa nhận khó có thể tìm được một vai phá cách vượt qua Diệp Vấn. Sau 3 phần phim, tôi nghĩ rằng đây là thời điểm hoàn hảo để kết thúc. Tôi thực sự hy vọng Diệp Vấn 3 là bộ phim võ thuật cuối cùng”.

Tuy nhiên, trong buổi họp báo phim mới đây, ngôi sao võ thuật lại bỏ ngỏ khả năng thực hiện tiếp phần 4 về cuộc đời “nhất đại tông sư”. Anh bày tỏ sự biết ơn khi được khán giả đón nhận bộ phim. 

“Nghỉ 5 năm chúng tôi mới có dự án phần 3. Trong thời gian đó, tôi biết màn ảnh có không ít diễn viên tái hiện nhân vật Diệp Vấn. Tuy nhiên, khán giả chưa bao giờ quên Chân Tử Đan, điều đó khiến tôi cảm kích. Về phần 4 của phim, tôi chưa bao giờ nói không có khả năng. Điều quan trọng trước tiên đó là kịch bản và thời gian. Mọi điều đều có thể xảy ra” - tài tử nói. 

Anh còn tiết lộ muốn thực hiện dự án Diệp Vấn 4 bằng tiếng Anh với mục đích quảng bá văn hóa võ thuật Trung Hoa trên toàn thế giới.

Cũng thời điểm này, trên kênh Youtube lan truyền một số hình ảnh hé lộ về phần 4. Theo đó, Diệp Vấn 4: Quyết chiến La Mãng là màn đối đầu giữa Diệp Vấn và cao thủ La Mãng - người sáng tạo ra loạt chiêu thức như La Mãng 280, La Mãng toàn phong chân, La Mãng liên đạn… Tuy nhiên, thông tin này chưa được xác thực.

Chân Tử Đan: 'Tự hào khi được gọi là Diệp Vấn ở đời thực' ảnh 1

Thông tin về phần 4 với cuộc quyết đấu cao thủ La Mãng được một số trang mạng lan truyền. Ảnh: Sina.

Chân Tử Đan sinh trưởng trong gia đình có cha là nhà báo, mẹ là võ sư nổi tiếng Mạch Bảo Thiền. Nhờ đó, tài tử ngoài 50 tuổi sớm tiếp cận với võ học, thần tượng Lý Tiểu Long từ nhỏ.

“Thời nhỏ, tôi nghĩ mình là Phương Thế Ngọc, lớn hơn chút tôi tự cho là Lý Tiểu Long. Không ngờ, khi ở giai đoạn hoàng kim trong sự nghiệp, người ta nhắc đến tôi như một Diệp Vấn có thực. Ông là sư phụ của Lý Tiểu Long, vì thế, sự so sánh dù khập khiễng cũng đủ khiến tôi cảm thấy tự hào”.

Nhiều năm trong sự nghiệp gắn liền với phim quê nhà, Chân Tử Đan cho biết anh định hướng đóng phim Hollywood vào thời gian tới. Anh vừa gây chú ý khi xuất hiện trong Rogue One: A Star Wars Story.

Chân Tử Đan: 'Tự hào khi được gọi là Diệp Vấn ở đời thực' ảnh 2

Chân Tử Đan định hướng phát triển các dự án Hollywood, không hề có ý định nghỉ hưu, chỉ hạn chế các dự án phim võ thuật. Ảnh: Sina.

“Tôi không thể tiết lộ quá nhiều về phim khi chưa công chiếu. Tôi nhớ lần đầu tiên xem Star Wars là khi mới 14,15 tuổi. Không thể tưởng tượng được rằng hơn ba thập kỷ sau, tôi - một người Trung Hoa - có thể trở thành một thành viên của Star Wars. Không chỉ dự án này, tương lai, tôi muốn đẩy mạnh tham gia các bộ phim do Hollywood sản xuất”.

Tài tử 53 tuổi khẳng định chưa hề có ý định từ bỏ màn ảnh, có chăng chỉ là hạn chế dòng phim võ thuật, hành động gây thương tích.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG
Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh
Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh
TPO - Đại diện pháp luật một số doanh nghiệp là chủ đầu tư các dự án bất động sản ở Hòa Bình, Quảng Ninh... bị tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế. Trong đó, bà L.H.L. bị tạm hoãn xuất cảnh do Công ty Cổ phần Đô thị sinh thái Dầu khí Hòa Bình - chủ đầu tư dự án La Saveur De Hoà Bình nợ thuế hơn 1.000 tỷ đồng.