Châu Tấn: Mỹ nhân 'hot nhất' showbiz Hoa ngữ

TPO - Không phải Phạm Băng Băng, Châu Tấn mới chính là mỹ nhân nổi đình đám nhất showbiz Hoa ngữ nửa sau năm 2018 với vai Hoàng hậu Như Ý quá xuất sắc.
Châu Tấn: Mỹ nhân 'hot nhất' showbiz Hoa ngữ ảnh 1

Vẫn với dung mạo thanh tú đậm chất Á đông, Châu Tấn rực rỡ sáng bừng trên bìa tạp chí Harper's Bazaar số tháng 11.

Châu Tấn: Mỹ nhân 'hot nhất' showbiz Hoa ngữ ảnh 2

Châu Tấn quả xứng danh mỹ nhân không tuổi trẻ mãi không già.

Châu Tấn: Mỹ nhân 'hot nhất' showbiz Hoa ngữ ảnh 3

"Hoàng hậu Như Ý" quá đỗi gợi cảm, trẻ trung.

Châu Tấn: Mỹ nhân 'hot nhất' showbiz Hoa ngữ ảnh 4
Châu Tấn: Mỹ nhân 'hot nhất' showbiz Hoa ngữ ảnh 5

Châu Tấn vừa gây "sốt" với vai diễn quá xuất sắc trong phim cung đấu "Hậu cung Như Ý truyện" đóng cùng tài tử Hoắc Kiến Hoa.

Châu Tấn: Mỹ nhân 'hot nhất' showbiz Hoa ngữ ảnh 6

Cô là cái tên đảm bảo sự thành công cho bất cứ bộ phim nào nhờ tài diễn xuất đỉnh cao đẳng cấp khó ai sánh kịp, đặc biệt là biểu cảm từ ánh mắt, diễn mà như không diễn.

Châu Tấn: Mỹ nhân 'hot nhất' showbiz Hoa ngữ ảnh 7

Châu Tấn luôn cuốn hút nhờ vẻ đẹp riêng khó lẫn, cá tính khác biệt và phong cách cực chất.

Châu Tấn: Mỹ nhân 'hot nhất' showbiz Hoa ngữ ảnh 8
Châu Tấn: Mỹ nhân 'hot nhất' showbiz Hoa ngữ ảnh 9

Thời gian gần đây, Châu Tấn đối diện tin đồn ly hôn chồng Cao Thánh Viễn (Archie Kao). Tuy vậy, người trong cuộc không lên tiếng bình luận về điều này.

Châu Tấn: Mỹ nhân 'hot nhất' showbiz Hoa ngữ ảnh 10
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.