Châu Tấn rạng rỡ “tay trong tay” bên bạn trai

Châu Tấn rạng rỡ “tay trong tay” bên bạn trai
TPO - “Nhan sắc không tuổi” của Cbiz Châu Tấn cười rạng rỡ và hạnh phúc khi tay trong tay bên bạn trai Archie David Kao (Cao Thánh Viễn) trên bãi biển tại Dubai hôm qua (13/5).

Bạn trai Archie đồng hành cũng nữ diễn viên trong một sự kiện thời trang tại Dubai. Đây là lần đầu tiên hai người công khai tình tứ bên nhau sau thông báo chính thức mối quan hệ cách đây một tuần.

Đêm 7/5, công ty quản lý của nữ diễn viên đã thông báo chính thức trên trang mạng xã hội Weibo rằng “Hoa đán” Châu Tấn đang hẹn hò với bạn trai tên Archie David Kao và đăng ảnh chụp chung của hai người trên trang Weibo.

Châu Tấn rạng rỡ “tay trong tay” bên bạn trai ảnh 1

Cặp đôi rạng rỡ, hạnh phúc bên nhau

Châu Tấn rạng rỡ “tay trong tay” bên bạn trai ảnh 2

Archie David Kao (1969) là một diễn viên người Mỹ gốc Hoa, đang định cư tại Mỹ. Anh từng tham gia một số bộ phim như: Snow Flower and the Secret Fan, Crime Scene Investigation, Power Rangers Lost Galaxy…Năm 2006, anh từng được tạp chí People bình chọn là một trong những người đàn ông hấp dẫn nhất.

Châu Tấn rạng rỡ “tay trong tay” bên bạn trai ảnh 3

Châu Tấn và bạn trai gặp nhau ở Hồng Kông và đã yêu nhau được hơn một năm

Châu Tấn rạng rỡ “tay trong tay” bên bạn trai ảnh 4

Trong thời gian hẹn hò, nữ diễn viên "Họa bì" liên tục bay tới New York đã gặp bạn trai và Archie cũng nhiều lần bay về Trung Quốc để hẹn hò bên bạn gái.

Châu Tấn rạng rỡ “tay trong tay” bên bạn trai ảnh 5

Cặp đôi dự định sẽ sớm kết hôn 

Châu Tấn rạng rỡ “tay trong tay” bên bạn trai ảnh 6

Cặp đôi chụp hình cùng "ông hoàng đầu bạc"- nhà thiết kết thời trang danh tiếng  Karl Lagerfeld

Theo Theo Sina, Tân Hoa Xã
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.