Chi Pu diện đầm bạc cắt xẻ táo bạo, ‘hờ hững’ vòng một không nội y

TPO - Chi Pu khiến fans “đứng ngồi không yên” khi xuất hiện lộng lẫy, quyến rũ trong chiếc đầm bạc thiết kế táo bạo.
Chi Pu diện đầm bạc cắt xẻ táo bạo, ‘hờ hững’ vòng một không nội y ảnh 1

Mới đây, Chi Pu chia sẻ trên trang Instagram cá nhân loạt ảnh "lên đồ" đi sự kiện khiến người hâm mộ phải trầm trồ vì quá lộng lẫy, gợi cảm. Ở phần chú thích, người đẹp không quên "nhắc khéo" đây là ảnh thật, do cô vừa sụt vài cân nên lên hình càng chuẩn form.

Chi Pu diện đầm bạc cắt xẻ táo bạo, ‘hờ hững’ vòng một không nội y ảnh 2

Mỹ nhân sinh năm 1993 chọn đầm sequin bạc lấp lánh, kết hợp với áo choàng đồ sộ và trang sức "ton-sur-ton". Mái tóc uốn lọn bồng bềnh vén một bên càng tôn nét sang trọng, kiều diễm của giọng ca "Anh ơi ở lại".

Chi Pu diện đầm bạc cắt xẻ táo bạo, ‘hờ hững’ vòng một không nội y ảnh 3

 Đặc biệt, phần trên váy thiết kế vạt đắp chéo ngực, cut-out táo bạo "lấp ló" vòng một không nội y, để lại nhiều liên tưởng cho người nhìn.

Chi Pu diện đầm bạc cắt xẻ táo bạo, ‘hờ hững’ vòng một không nội y ảnh 4

Sau khi gột bỏ hình tượng "hot girl" và chuyển hướng đóng phim, ca hát, Chi Pu ngày càng hoàn thiện về nhan sắc. Cô theo đuổi phong cách trưởng thành, sexy. 

Chi Pu diện đầm bạc cắt xẻ táo bạo, ‘hờ hững’ vòng một không nội y ảnh 5

Mặc dù vẫn còn gây tranh cãi về khả năng ca hát và diễn xuất, không thể phủ nhận Chi Pu là một trong những mỹ nhân hot nhất nhì showbiz Việt hiện nay.

Chi Pu diện đầm bạc cắt xẻ táo bạo, ‘hờ hững’ vòng một không nội y ảnh 6

Mới đây, cô vừa gây tiếng vang qua bộ phim điện ảnh "Chị chị em em" đóng cùng với siêu mẫu Thanh Hằng. Trong phim, nữ diễn viên Hà thành gây sốc với nhiều phân cảnh "giường chiếu" nóng hừng hực.

,

Theo Ảnh: Instagram NV
MỚI - NÓNG
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.