Chi Pu hóa ‘bà già Noel’ gợi cảm, nhảy sexy đón Giáng sinh

TPO - Đoạn video Chi Pu hóa thân thành “bà già Noel” phiên bản gợi cảm, nhảy theo giai điệu ca khúc “Last Christmas” nhận được nhiều lời khen “có cánh” từ dân mạng.

Chiều 24/12, Chi Pu chia sẻ trên Instagram đoạn video chào đón Giáng sinh, kèm dòng chúc: “Merry everything and happy always” (tạm dịch: Chúc mọi điều an lành và luôn luôn hạnh phúc).

Trong video, nữ ca sĩ sinh năm 1993 mặc váy quây màu đỏ, viền lông trắng, ôm sát khoe thân hình nuột nà, gợi cảm. Chi tiết xẻ tà một bên càng giúp người đẹp thêm phần quyến rũ. Chi Pu còn đội thêm chiếc mũ nón “ton-sur-ton” đậm chất Noel. Không chỉ vậy, giọng ca “Cung đàn vỡ đôi” thực hiện vũ đạo sexy theo giai điệu ca khúc Giáng sinh quen thuộc “Last Christmas”, mang đến không khí lễ hội tràn ngập.

Chỉ sau vài giờ đăng tải, đoạn video thu về hàng trăm lượt yêu thích và vô số bình luận. Đa phần dành lời khen “có cánh” cho nhan sắc ngày một “thăng hạng” của cựu hot girl Hà thành: “Nhìn chị nhảy mà nghiện luôn”, “Tuyệt vời, bà già Noel”, “Santa Pu”, “Dễ thương lắm”, “Quá đẹp”… Ngoài ra, nhiều dân mạng để lại bình luận chúc mừng Giáng sinh đến Chi Pu.

Chi Pu hóa ‘bà già Noel’ gợi cảm, nhảy sexy đón Giáng sinh ảnh 1 Chi Pu chúc mừng Giáng sinh trên Instagram.

Bên cạnh đó, Chi Pu còn chia sẻ những hình ảnh đón Noel bên bạn bè trên Instagram Story. Trong ảnh, Chi Pu cùng hội bạn diện đồ đỏ và hồng, tạo hình nhí nhố bên trong căn phòng có trang trí cây thông Noel. Có thể thấy, Chi Pu đang tận hưởng một mùa lễ hội ấm cúng và vui vẻ.

Chi Pu hóa ‘bà già Noel’ gợi cảm, nhảy sexy đón Giáng sinh ảnh 2  
Chi Pu hóa ‘bà già Noel’ gợi cảm, nhảy sexy đón Giáng sinh ảnh 3 Chi Pu có một Giáng sinh nhí nhố, vui tươi bên hội bạn thân.
Theo Ảnh và video: Instagram NV
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.