Khán giả tiếc nuối nếu Chí Trung không diễn Táo quân 2019

Nghệ sĩ Chí Trung chưa bắt đầu tập luyện tại Táo quân 2019.
Nghệ sĩ Chí Trung chưa bắt đầu tập luyện tại Táo quân 2019.
TPO - Trong tất cả các ảnh hậu trường tập luyện Táo quân 2019 được nghệ sĩ Xuân Bắc, Trung Ruồi chia sẻ đều vắng bóng nghệ sĩ Chí Trung khiến khán giả không khỏi tò mò.

Thông tin nghệ sĩ Chí Trung có tham gia Táo quân 2019 hay không vẫn là câu hỏi để ngỏ. Nhiều khán giả nóng ruột khi trong hầu hết các ảnh hậu trường tập luyện Táo quân năm nay đều vắng bóng nghệ sĩ Chí Trung.

Chia sẻ với Tiền phong, nghệ sĩ Chí Trung cho biết, anh vẫn chưa có câu trả lời chính thức và bỏ ngỏ: “đang đợi và chờ”. Tuy nhiên, đông đảo khán giả “khẩn thiết” mong mỏi sự trở lại của Chí Trung trong chương trình Táo quân 2019.

Khán giả tiếc nuối nếu Chí Trung không diễn Táo quân 2019 ảnh 1  
Khán giả tiếc nuối nếu Chí Trung không diễn Táo quân 2019 ảnh 2  
Khán giả tiếc nuối nếu Chí Trung không diễn Táo quân 2019 ảnh 3  
Khán giả tiếc nuối nếu Chí Trung không diễn Táo quân 2019 ảnh 4  
Khán giả tiếc nuối nếu Chí Trung không diễn Táo quân 2019 ảnh 5  
Khán giả tiếc nuối nếu Chí Trung không diễn Táo quân 2019 ảnh 6 Một số bình luận của khán giả mong sự trở lại của nghệ sĩ Chí Trung trong Táo quân 2019.

Nghệ sĩ Chí Trung lần đầu tiên góp mặt trong Táo quân 2005 với vai Táo Giao thông. Sau đó mùa Táo quân 2006, nghệ sĩ Chí Trung vào vai Táo Xây dựng. Năm 2007, nam nghệ sĩ biến đổi với vai Táo Quan chức. Liên tiếp trong các mùa Táo quân 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 nghệ sĩ Chí Trung vào vai Táo Giao thông. Cho tới năm 2014, nghệ sĩ Chí Trung mới đổi vai Táo Điện lực và Táo Thổ năm 2015, Táo Xã hội năm 2016, 2017 là Táo Công chức và 2018 là Táo Quy hoạch.

Có thể nói, nhắc đến Táo quân không thể không nhắc đến Chí Trung, Quốc Khánh, Tự Long, Xuân Bắc, Vân Dung, Quang Thắng... Với những nét hài có màu sắc riêng cùng cái duyên sân khấu, thiếu vắng Chí Trung khiến nhiều khán giả hụt hẫng.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.