Chiến thắng kép của “ông bà Ronaldo”?

Ronaldo sẽ đoạt Quả bóng vàng FIFA 2014? Ảnh: Getty Images
Ronaldo sẽ đoạt Quả bóng vàng FIFA 2014? Ảnh: Getty Images
TP - Ngày 12/1/2015, tại Gala tổ chức ở Zurich (Thụy Sĩ), Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) sẽ công bố danh tính và trao giải thưởng Quả bóng vàng FIFA 2014. Trước đó, một cuộc đua sôi động, quyết liệt không kém là giải thưởng Quả bóng hồng cũng sẽ chọn ra kiều nữ hoàn hảo nhất năm qua.

Quả bóng vàng: Ronaldo vô đối

Danh sách rút gọn 3 ứng cử viên Quả bóng vàng FIFA 2014 gồm 3 ứng cử viên: Cristiano Ronaldo, Lionel Messi và Manuel Neuer. Xét trên phương diện chuyên môn và thành tích, mỗi ứng cử viên đều sở hữu những ưu điểm riêng.

Neuer là người khai sinh ra khái niệm “thủ môn quét” và có những đóng góp cực lớn giúp đội tuyển Đức đăng quang tại World Cup 2014, đồng thời giành cú đúp danh hiệu quốc nội cùng Bayern Munich. Trong khi đó, Lionel Messi giành ngôi á quân World Cup 2014 cùng đội tuyển Argentina và được bầu là Quả bóng vàng của giải. Tại Barca, M10 cũng ghi dấu ấn khi trở thành chân sút ghi nhiều bàn nhất trong lịch sử La Liga cũng như Champions League.

Với Cristiano Ronaldo, dù không thành công với đội tuyển Bồ Đào Nha, nhưng anh lại tỏa sáng rực rỡ trong màu áo Real Madrid. CR7 lập kỷ lục ghi bàn trong 1 mùa giải Champions League (17 bàn) để giúp đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha hiện thực hóa giấc mộng “decima” (chức vô địch Champions League/Cúp C1 thứ 10).

Ngoài ra, Ronaldo còn giành thêm Cúp Nhà vua và Siêu cúp châu Âu. Đầu mùa giải này, Ronaldo vẫn duy trì tốc độ săn bàn khủng khiếp và vừa giành chức vô địch thế giới các câu lạc bộ. Danh hiệu này cũng giúp CR7 lập nên kỷ lục vô tiền khoáng hậu: Giành được 8 loại danh hiệu khác nhau cùng 2 câu lạc bộ (trước đó, Ronaldo khoác áo Manchester United).

Dù danh tính người đoạt Quả bóng vàng FIFA 2014 được giữ kín tới phút chót, song có thể thấy, khả năng thắng giải của Ronaldo là cực lớn. So về thành tích lẫn phong độ, trong năm qua, Messi rõ ràng lép vế hơn hẳn Ronaldo. Còn Neuer dù rất tài năng song anh lâm vào thế bất lợi bởi chơi ở vị trí thủ môn.

Ngoài ra, Ronaldo là “một con gà đẻ trứng vàng”, là một thương hiệu có sức hút mạnh hơn hẳn Messi lẫn Neuer. Dự đoán về giải thưởng này, tiền vệ Thomas Muller (Đức, Bayern Munich) nhấn mạnh: “Nếu Ronaldo lại chiến thắng, giải thưởng này sẽ trở nên tẻ nhạt”. Còn Xavi (Barcelona) “mạnh dạn” loại luôn Ronaldo khỏi ngôi vị cao nhất. Nhưng nếu tinh ý, có thể thấy cả Muller lẫn Xavi dường như có chút thiên vị với đồng môn Neuer và Messi của mình.

Quả bóng hồng: Irina Shayk thách thức “phần còn lại”

Song song với giải thưởng Quả bóng vàng FIFA, một danh hiệu khác rất được cổ động viên nam quan tâm là Quả bóng hồng. Đây là giải thưởng do tờ Sport (Tây Ban Nha) tổ chức với 11 ứng cử viên là các nàng Wags (vợ, bạn gái cầu thủ). Lá phiếu sẽ do các độc giả bầu chọn và danh tính người đẹp giành chiến thắng sẽ được công bố ngay trước lễ trao giải Quả bóng vàng FIFA.

Chiến thắng kép của “ông bà Ronaldo”? ảnh 1

Còn Irina Shayk đoạt Quả bóng hồng? Ảnh: Daily Mail

Năm nay, danh sách 11 ứng cử viên có rất nhiều gương mặt sáng giá như “đương kim vô địch” Natalia Weber (vợ tiền đạo Mauro Zarate), Evangelina Anderson (vợ trung vệ Martin Demichelis, giành giải năm 2012), Tamara Gorro (vợ trung vệ Ezequiel Garay, giành giải năm 2011), Pilar Rubio (bạn gái trung vệ Sergio Ramos), Larissa Riquelme (bạn gái tiền vệ Jonathan Fabbro)… Tuy nhiên, trong danh sách này, không ứng cử viên nào nổi bật và được đánh giá cao như Irina Shayk, bạn gái của Cristiano Ronaldo.

Trước đây, Ronaldo nổi tiếng đào hoa và đã trải qua rất nhiều mối tình với hàng loạt kiều nữ khác nhau. Nhưng từ khi quen Irina năm 2010, Ronaldo đã trở thành người rất chung thủy. 4 năm qua, dù không có nhiều thời gian ở bên nhau, nhưng Ronaldo và Irina xa mặt mà chẳng cách lòng. Thậm chí, cả hai đang tính đến việc cụ thể hóa tình yêu bằng một đám cưới linh đình trong năm 2015 này.

Về sự nghiệp, Irina vẫn là tên tuổi đầy sức hút khi sự nghiệp người mẫu của cô vẫn đang lên như diều gặp gió. Tháng 5/2014, Irina đã tạo tiếng vang tại Tây Ban Nha khi chụp một bộ ảnh vừa gợi cảm vừa giàu tính nghệ thuật với Ronaldo trên tờ Vogue phiên bản Tây Ban Nha. Cũng trong năm 2014, Irina còn thể hiện tài năng của mình ở lĩnh vực điện ảnh khi tham gia diễn xuất với vai Megara trong bộ phim bom tấn Hercules cùng minh tinh Dwayne Johnson.

Dù nổi tiếng không kém Ronaldo, song Irina vẫn có thêm một điểm cộng nữa là sức hút của chính Ronaldo. Năm nay, Ronaldo nhiều khả năng sẽ bảo vệ thành công danh hiệu Quả bóng vàng FIFA.

Do độc giả tờ Sport chủ yếu là người Tây Ban Nha nên ngoại trừ những người hâm mộ Barcelona, rất có thể các cổ động viên trung lập sẽ có sự lựa chọn giống với những cổ động viên của Real Madrid: Chọn Irina là “nữ hoàng bóng đá” của năm 2014. Giải thưởng Quả bóng hồng trước nay luôn quyết liệt và rất khó đoán người thắng cuộc (do số lượng ứng cử viên được bỏ phiếu mở rộng hơn nhiều giải Quả bóng vàng FIFA).

Bản thân Irina mấy năm qua cũng chỉ ngấp nghé trong nhóm ứng cử viên chứ chưa từng được tôn vinh. Nhưng năm nay, với rất nhiều dấu ấn, thể hiện tài sắc vẹn toàn, siêu mẫu người Nga xứng đáng giành ngôi hậu. Nếu điều đó xảy ra, “ông bà Ronaldo” sẽ tạo ra một chiến thắng kép để tô điểm cho giai đoạn thành công rực rỡ của Real Madrid vào thời điểm này.

Với người hâm mộ, sự lựa chọn của số đông đều mang tên Ronaldo. Vừa qua, tờ Goal đã thực hiện một cuộc khảo sát lấy ý kiến với hơn 10.000 độc giả. Kết quả: Có tới 57,2% người được hỏi chọn Ronaldo là chủ nhân Quả bóng vàng FIFA 2014. Trong khi đó, Messi chỉ được 22,6% ủng hộ và với Neuer, con số này là 20,2%. Năm ngoái, Ronaldo đã bất ngờ vượt qua ứng cử viên hàng đầu Franck Ribery để đoạt danh hiệu Quả bóng vàng FIFA 2013. Tuy vậy, ở cuộc đua lần này, sẽ là “đại địa chấn” nếu người chiến thắng không phải là CR7.

MỚI - NÓNG