'Chiều ngang qua phố cũ' bất ngờ đạt giải Vàng Liên hoan truyền hình

"Chiều ngang qua phố cũ" đạt giải Vàng Phim truyện tại LH Truyền hình toàn quốc lần thứ 37
"Chiều ngang qua phố cũ" đạt giải Vàng Phim truyện tại LH Truyền hình toàn quốc lần thứ 37
TPO - Không phải hai phim được tìm kiếm nhiều nhất năm 2017 “Người phán xử” và “Sống chung với mẹ chồng”, “Chiều ngang qua phố cũ” mới là phim đạt giải Vàng tại Liên hoan truyền hình toàn quốc lần thứ 37. Kết quả vừa được công bố tối 16/12 tại Thanh Hóa.

Hai phim hot nhất năm “Người phán xử” và “Sống chung với mẹ chồng” ngay từ đầu không được tham dự, theo giải thích của BTC vì có yếu tố nước ngoài, tuy thế khán giả vẫn thấy tiếc nuối.

Trong rất nhiều phim chất lượng do sản xuất năm qua, VFC chỉ gửi “Chiều ngang qua phố cũ” tham dự. So với mặt bằng chung, “Chiều ngang qua phố cũ” xứng đáng với giải Vàng. Vừa qua, phim nhận được Giải thưởng phim nước ngoài xuất sắc tại Liên hoan phim truyền hình quốc tế Tokyo Nhật Bản lần thứ 11.

NSƯT Đỗ Thanh Hải, Giám đốc VFC từng đánh giá, dù đề tài phim không mới nhưng câu chuyện về đời sống Hà Nội hiện nay rất khác, đạo diễn và biên kịch chọn góc khai thác mới.

'Chiều ngang qua phố cũ' bất ngờ đạt giải Vàng Liên hoan truyền hình ảnh 1 "Chiều ngang qua phố cũ" là một phim về nếp sống người Hà Nội
“Chiều ngang qua phố cũ” đánh dấu sự trở lại của những nghệ sỹ vắng bóng khá lâu trên truyền hình như đạo diễn NSND Anh Tú, diễn viên Hoa Thúy, hay người cũng khá kén kịch bản như NSND Bùi Bài Bình. NSƯT Minh Trang hiện sống ở Singapore cũng trở về Hà Nội làm phim. Phim còn có NSƯT Kim Oanh chuyên vai đanh đá, NSƯT Công Lý sinh trưởng ở Hà Nội.

Phim truyện đạt giải Bạc là “Lẩn khuất một tên người” của Hãng phim Truyền hình TPHCM (TFS). Ông Nguyễn Hà Nam, Trưởng Ban Thư ký biên tập VTV cho rằng số lượng phim tham dự năm nay ít hơn, dù chỉ 5 phim nhưng không vì thế chất lượng giảm.

Hạng mục Phóng sự năm nào cũng thu hút đông tác phẩm dự thi nhất, chiếm số giải Vàng nhiều nhất-9 giải Vàng, 15 giải Bạc.

Lễ bế mạc diễn ra 20h tối 16/12 tại Trung tâm Hội nghị FLC Sầm Sơm, Thanh Hóa. Ban tổ chức trao 27 giải Vàng, 50 giải Bạc, 133 Bằng khen cho tác phẩm dự thi ở 9 thể loại. Tổng số tác phẩm dự thi là 491. Đáng chú ý, BGK Chương trình sân khấu không trao giải vàng nào trong số 14 tác phẩm dự thi.

Ông Trần Bình Minh, Tổng Giám đốc Đài THVN, Chủ tịch LHTHTQ lần thứ 37 đánh giá, ở cả 9 thể loại, chất lượng tác phẩm được BGK đánh giá cao, giàu tính báo chí, thể hiện sự đầu tư bài bản từ cách chọn đề tài đến cấu trúc tác phẩm. Đây cũng là liên hoan thể hiện sự chuyển giao xu hưởng thưởng thức truyền hình của khán giả và những hướng tiếp cận mới trong cách thức sản xuất.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.