Chồng cũ của Như Quỳnh đẹp trai như tài tử Hàn Quốc

Chồng cũ của Như Quỳnh đẹp trai như tài tử Hàn Quốc
TPO - Như Quỳnh chia sẻ, thời trẻ chị cũng từng trải qua vài mối tình nhưng đều dang dở, khi đã có tuổi chị mới gặp chồng là kỹ sư không lưu của chính phủ Mỹ, điển trai như tài tử Hàn Quốc. 

Như Quỳnh là một trong số nữ nghệ sĩ có đường tình duyên lận đận trong Showbiz khi hạnh phúc hôn nhân đến muộn nhưng lại quá ngắn ngủi vì tình yêu nghề của nữ ca sĩ quá lớn mà phải chia tay chồng và làm mẹ đơn thân ở tuổi 40.

Như Quỳnh chia sẻ, thời trẻ chị cũng từng trải qua vài mối tình nhưng đều dang dở, khi đã có tuổi chị mới gặp chồng là kỹ sư không lưu của chính phủ Mỹ, điển trai như tài tử Hàn Quốc. Tuy nhiên, khi quen nhau anh không biết Như Quỳnh là ca sĩ vì ít nghe nhạc Việt.

Chồng cũ của Như Quỳnh đẹp trai như tài tử Hàn Quốc ảnh 1 Chồng Như Quỳnh sở hữu vẻ đẹp điển trai như tài tử Hàn Quốc.

Nhận xét về người chồng cũ, nữ ca sĩ "Người tình mùa đông" cho biết, anh là người sống giản dị, biết quan tâm, chăm lo gia đình, anh cũng chính là người đã luôn ở bên chia sẻ và bảo vệ chị trong thời gian chị gặp nhiều sóng gió.

Sau khi con gái Melody Đông Nghi ra đời, khán giả vẫn hay thấy anh ôm con gái ngồi dưới hàng ghế khán giả mỗi khi Như Quỳnh biểu diễn. Ai cũng thấy mừng cho chị vì cuối cùng, sau bao nhiêu chìm nổi, chị đã tìm thấy một chỗ dựa, một nơi chốn bình yên cho mình.

Tuy nhiên, có con không lâu thì cuộc hôn nhân của chị chấm dứt. Như Quỳnh chia sẻ vì quá yêu nghề và không thể mang lại hạnh phúc gia đình thực sự cho chồng nên chị chia tay, làm mẹ đơn thân ở tuổi 40

Chồng cũ của Như Quỳnh đẹp trai như tài tử Hàn Quốc ảnh 2 Hiện tại, nữ ca sĩ đang làm mẹ đơn thân.

Nữ ca sĩ nhận tất cả lỗi sai về mình và cho rằng: "Tôi ao ước có một đứa con và trời đất đã cho tôi món tài sản vô giá này. Trong cuộc đời có lẽ tôi sẽ không có niềm vui này lần thứ hai nên tôi rất vui với những gì mình đang có. Dù tôi không có hạnh phúc được làm vợ nhưng tôi không trách anh ấy, tôi luôn quan niệm trước khi trách người phải biết trách mình. Tôi không mang lại hạnh phúc cho người ấy tức là tôi phải nhìn lại mình trước".

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.