Chồng Lâm Tâm Như thắng kiện vụ bị đồn mua dâm ở phim trường

Tài tử "Tiếu ngạo giang hồ"
Tài tử "Tiếu ngạo giang hồ"
Hoắc Kiến Hoa được bồi thường 100.000 tệ sau khi bị tố nhiều lần qua đêm với gái làng chơi trên phim trường "Tiếu ngạo giang hồ" tại Chiết Giang.

The Beijing News đưa tin, hôm 14/9, Tòa án Bắc Kinh sau hơn một năm thụ lý đã xử Hoắc Kiến Hoa thắng vụ kiện một người họ Tiêu vu khống anh mua vui với gái mại dâm ở phim trường. 

Tòa án xác định Hoắc Kiến Hoa bị đặt điều làm ảnh hưởng tới danh dự. Người họ Tiêu phải bồi thường tổn hại tinh thần cho nam diễn viên 20.000 tệ (66 triệu đồng) và đóng 7.280 tệ (24 triệu đồng) phí tố tụng. Tờ báo đăng thông tin thất thiệt cũng phải bồi thường danh dự cho nam diễn viên số tiền 80.000 tệ (hơn 260 triệu đồng).

Ngày 28/1/2015, bài báo với tiêu đề "Chuyện mây mưa ở Hoành Điếm: hơn 100 nam diễn viên mua dâm" trích lời người họ Tiêu khẳng định Hoắc Kiến Hoa là một trong số các sao nam dính líu bê bối mại dâm.

Người này khẳng định: "Cô gái làng chơi qua lại nhiều lần với Hoắc Kiến Hoa từng đăng ảnh hai người hôn nhau trên trang cá nhân, sau đó phải gỡ bỏ vì quản lý của tài tử nhắc nhở và cho cô tiền bịt miệng". Thông tin gây xôn xao dư luận và mạng xã hội Trung Quốc thời điểm đó. Công ty quản lý của nam diễn viên phủ nhận tin đồn và đệ đơn kiện lên tòa án Bắc Kinh.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.