Chủ tịch Hội sân khấu TPHCM nói gì về vụ Minh Béo?

“Hiện tại chúng tôi chưa đưa ra ý kiến nào về việc xử lý này vì hiện tại cũng chưa có phán quyết của tòa án, Minh Béo vẫn chưa biết có phạm tội hay không”, NSND Trần Ngọc Giàu - Chủ tịch Hội sân khấu thành phố khẳng định.

Sau những trao đổi với Chủ tịch Hội sân khấu thành phố hôm qua, sáng nay PV đã liên lạc lại, NSND Trần Ngọc Giàu khẳng định: “Ngay thời điểm này, chúng tôi chưa đưa ra ý kiến nào về việc xử lý này vì cũng chưa có phán quyết của tòa án, Minh Béo vẫn chưa biết có phạm tội hay không. Khi nào có kết quả xử lý chúng tôi mới họp ban chấp hành. Đây là việc xử lý quyền lợi của hội viên không thể tùy tiện được. Chúng tôi cũng chưa đưa ra biện pháp nào để xử lý sự việc của Minh Béo”.

Chủ tịch Hội sân khấu TPHCM nói gì về vụ Minh Béo? ảnh 1

Chủ tịch Hội sân khấu TPHCM khẳng định chưa có quyết định gì về việc Minh Béo.

"Sự việc của Minh Béo, trước nay chưa có tiền lệ về việc nghệ sĩ phạm pháp tại nước ngoài, nên phải họp, lấy ý kiến của ban chấp hành, phải căn cứ vào điều lệ của hội mới đưa ra biện pháp xử lý hội viên", ông cho biết thêm.

Trao đổi thêm với NSND Hồng Vân - Phó chủ tịch Hội nghệ sĩ sân khấu Việt Nam cũng có những chia sẻ rất chân thành về sự việc mà Minh Béo đang vướng phải, nghệ sĩ Hồng Vân nói: “Tất cả mọi thứ đều phải chờ phán quyết của tòa, luật pháp của Mỹ rất rõ ràng, bây giờ Minh Béo đang trong quá trình điều tra nên phải chờ phán xét tội mới nói được. Còn nói gì ngay thời điểm này đều quá vội vàng và chưa thể xử lý được. Chúng ta không thể kết luận gì, chưa biết có phạm tội hay không".

Chủ tịch Hội sân khấu TPHCM nói gì về vụ Minh Béo? ảnh 2 NSND Hồng Vân - Phó chủ tịch Hội nghệ sĩ sân khấu Việt Nam cảm thấy rất thương cho hoàn cảnh của Minh Béo lúc này.

"Về mặt đồng nghiệp, Minh Béo là đàn em. Với những gì mà Minh Béo đã làm được như hiện tại phải nỗ lực lắm mới có thể làm được, như Minh Béo đã làm. Gầy dựng được sân khấu riêng và trụ được trong suốt thời gian qua cũng không phải chuyện dễ dàng. Và hiện tại sân khấu đang hoạt động tốt. Ngoài ra, chương trình mang tính xã hội như chương trình “Lục lạc vàng” nếu mọi người có theo cũng biết đây là chương trình thực hiện rất cực, nhưng Minh Béo vẫn làm rất tốt. Xét về góc độ nghề nghiệp, Minh Béo là người đam mê và phấn đấu hết sức, có thể cống hiến hết sức có thể.

Thực tình mà nói, với Minh Béo đời sống riêng tôi không để ý nhiều. Mỗi người có cuộc sống riêng, nếu lý trí mình không có vững thì sẽ phạm những sai lầm mà mình không thể lường trước được. Có thể một lúc nào đó mình nghĩ không nguy hiểm lắm hoặc không quan trọng lắm, nhưng không biết được là những gì sẽ xảy hoàn toàn đáng tiếc...

Nếu hỏi tôi trong lúc này, tôi quá thương Minh Béo. Nếu chuyện đó xảy ra tại Việt Nam thì không đứt ruột bằng việc thân cô, thế cô tại xứ lạ quê người mà không có gia đình, không có người thân nào ở bên cạnh. Rất tội nghiệp, không biết ai như thế nào nhưng tôi thấy thương Minh Béo ở thời điểm này.

Về phía tôi, nếu Minh Béo may mắn được trở về và được tiếp tục làm nghề thì tôi sẽ vẫn tiếp tục hợp tác với Minh Béo bình thường. Bản thân tôi không thành kiến gì, đó là những sai lầm chưa đủ khôn để né tránh.

Nếu Minh Béo sai để pháp luật phán xét vì mình không biết gì, cũng không phải là người trong cuộc để phán xét. Qua 15/4 mới có thể kết luận Minh Béo có tội hay không, còn bây giờ mình kết tội là không đúng”.

Theo thông tin được biết, chương trình "Lục lạc vàng" do Minh Béo đã làm MC từ năm 2011 đến nay. Hiện chương trình đang tìm một MC mới để thay thế. Số phát sóng ngày 2/4 này vẫn phát sóng bình thường. Tuy nhiên sẽ không có MC Minh Béo xuất hiện dẫn chương trình.

Ông Trần Minh Tiến, tổng giám đốc Công ty Lasta - đơn vị sản xuất "Lục lạc vàng", cho biết công ty cũng đã đưa ra những giải pháp để giải quyết là chỉnh sửa lại nội dung của chương trình "Lục lạc vàng" như một phóng sự, không có sự xuất hiện của Minh Béo. Sau đó ê-kíp chương trình sẽ tìm một MC mới để thay thế. Công ty cũng thiệt hại đến vài tỉ đồng vì phải quay lại những số đã thực hiện cùng Minh Béo.

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG