Chưa rõ bí ẩn này không nên đi Hàn Quốc

Chưa rõ bí ẩn này không nên đi Hàn Quốc
Hàn Quốc nổi tiếng là đất nước hấp dẫn thu hút khách du lịch. Bạn có thể trải nghiệm những điều hết sức thú vị nếu biết rõ những 'bí ẩn' dưới đây ở đất nước này.

Hàn Quốc nổi tiếng là đất nước hấp dẫn để mua sắm với hàng hóa đa dạng. Du khách có thể mua các sản phẩm thiết yếu, đồ lưu niệm miễn thuế ở hàng trăm cửa hàng và chợ ở Seoul cũng như các thành phố lớn khắp Hàn Quốc. Tuy nhiên, với những hàng hóa đã được niêm yết giá thì khách không cần trả giá nhưng ngược lại, cần mạnh dạn trả giá những món hàng không niêm yết sẵn giá. Khách có thể tiết kiệm được nửa số tiền so với giá ban đầu mà tiểu thương đưa ra. Đó là một trong nhiều điều thú vị mà không phải ai cũng nắm rõ khi ghé thăm đất nước được xinh đẹp này...

Những điều cấm kỵ tại Hàn Quốc

Vào chùa

Khi đến các ngôi chùa tại Hàn Quốc, bạn nên tránh đi vào cửa chính mà đi vào cửa hông chùa, để lại giày dép ở phía ngoài. Bạn không nên ngồi hoặc đứng ngay trước tượng Phật chính mà phải ngồi phía bên. Nên nhớ đầu tóc phải được buộc lại gọn gàng, ăn mặc lịch sự, kín đáo.

Không viết tên bằng mực đỏ

Người Hàn Quốc quan niệm người đã mất mới viết tên bằng mực đỏ, vì vậy đây là điều tối kỵ khi bạn viết bằng mực đỏ khi đến xứ sở kim chi.

Không đưa một tay

Bật kỳ lúc nào khi đưa vật dụng nào cho ai đó, nhất là với những người cao tuổi, bạn phải đưa bằng hai tay.

Không đi giày vào nhà

Bạn phải để lại giày, dép trước khi vào nhà riêng hoặc thậm chí phòng khách sạn của riêng bạn nếu bạn đang ở trong nhà trọ truyền thống vì phần lớn người Hàn Quốc lau nhà rất sạch, ngay cả những nhà có bàn ăn riêng cũng vẫn sinh hoạt nghỉ ngơi, chuyện trò, xem ti vi… ngay trên sàn nhà. Nên có một món quà trước khi được mời vào một ngôi nhà Hàn Quốc.

Chưa rõ bí ẩn này không nên đi Hàn Quốc ảnh 1

Không hỉ mũi nơi công cộng

Đây được coi là một hành động xấu khi ở đất nước này. Người Hàn Quốc sẽ thấy nó kinh tởm.

Không cười đùa trên tàu điện ngầm hay xe buýt

Xe bus và tàu điện ngầm không phải là địa điểm để bạn có thể tự do cười nói ầm ĩ. Nếu không muốn nhận những ánh mắt thiếu thiện cảm của những người có tuổi ở Hàn Quốc, bạn nên ăn nói nhỏ nhẹ.

Không ngồi ghế dành cho người già

Trên xe điện ngầm của Hàn Quốc luôn có chỗ ngồi dành riêng cho người già, phụ nữ có thai. Người già là đối tượng được lưu ý nhất, vì vậy bạn phải lưu ý nhường chỗ cho họ.

Những địa danh không thể không ghé thăm

Bãi biển Haeundae

Haeundae là bãi biển nổi tiếng nhất ở Hàn Quốc thuộc quận Haeundae-gu, thành phố Busan, Hàn Quốc. Đây là địa điểm lý tưởng cho những ai yêu thích môn thể thao dưới nước cho đến những trò chơi dân gian truyền thống được tổ chức tại quảng trường văn hóa dân gian trên bãi biển.

Chưa rõ bí ẩn này không nên đi Hàn Quốc ảnh 2

Đảo Jeju (hay còn gọi là Jejudo)

Đây là hòn đảo lớn nhất Hàn Quốc với khí hậu lý tưởng, mùa hè thì mát, mùa đông thì ấm. Nhiệt độ cao nhất trong những tháng hè không quá 33°C, và không dưới 10°C vào mùa đông. Trái ngược với Seoul nhộn nhịp, tấp nập người và xe, nhà cao tầng san sát, Jeju lắng đọng và êm đềm,với phong cảnh thanh bình, bờ biển tràn ngập nắng và gió, là địa điểm lý tưởng cho những kỳ nghỉ dưỡng.

Chưa rõ bí ẩn này không nên đi Hàn Quốc ảnh 3

Chợ nhân sâm Geumsan

Từ lâu, Hàn Quốc đã được biết đến dưới cái tên "xứ sở nhân sâm”. Đến với chợ nhân sâm Geumsan, khách du lịch sẽ có cơ hội thưởng thức các món ăn độc đáo từ sâm như: Nhân sâm rán, sữa nhân sâm, sâm hầm gà… cũng như mua nhân sâm làm quà chăm sóc sức khỏe cho những người thân yêu của mình. Đáng chú ý là không ít trường hợp vẫn có thể mua phải nhân sâm giả, sâm kém chất lượng ngay tại xứ sở nhân sâm. Nếu ngại xách nặng hoặc lo quá tải hành lý máy bay thì bạn vẫn có thể mua được quà tặng cao cấp, đảm bảo chất lượng với giá hợp lý tại hệ thống cửa hàng Geumhong được chính quyền thành phố Geumsan bảo hộ tại Việt Nam.

Chưa rõ bí ẩn này không nên đi Hàn Quốc ảnh 4

Lâu đài Hoàng Gia Kyong Bok

Đây được coi là một trong những hình ảnh tiêu biểu cho cung điện phương Đông. Gyeongbokgung hay còn gọi Cung Cảnh Phúc là một hoàng cung nằm ở phía bắc Seoul, Hàn Quốc. Đến đây bạn sẽ được tận mắt chứng kiến các nghi lễ diễu binh của ngự lâm quân diễn ra hằng ngày để tái hiện lại phần nào phong cảnh huy hoàng của các triều đại vua chúa ngày xưa.

Chưa rõ bí ẩn này không nên đi Hàn Quốc ảnh 5

Hệ thống siêu thị hiện đại

Sẽ không trọn vẹn nếu bạn chưa có dịp ghé thăm hệ thống các chuỗi siêu thị hiện đại tại đất nước Hàn Quốc. Không chỉ là địa điểm mua sắm hấp dẫn với du khách mà khi đến các siêu thị bán lẻ, trung tâm thương mại lớn tại đây nếu để ý bạn sẽ thấy một hiện tượng cũng khá thú vị. Thông thường người tiêu dùng hay nghe theo quảng cáo để lựa chọn sản phẩm nhưng đối với người dân Hàn Quốc họ lại dành khá nhiều thời gian để tìm hiểu và xem xét rất kỹ thông tin liên quan đến sản phẩm rồi mới đưa ra quyết định mua sắm. Họ sẽ chăm chú đọc kỹ các thành phần dưỡng chất cũng như hạn sử dụng trên sản phẩm

Chưa rõ bí ẩn này không nên đi Hàn Quốc ảnh 6

Đơn cử như khi ghé vào bất kỳ một siêu thị lớn hay nhỏ nào đó tại Hàn Quốc bạn sẽ thấy sự hiện diện với độ phủ vô cùng lớn của các sản phẩm dinh dưỡng của Namyang - Tập đoàn bơ sữa hàng đầu tại Hàn Quốc. Đa số người Hàn Quốc tin dùng sản phẩm của Namyang cho con cái và gia đình của mình, bởi các dòng sản phẩm của tập đoàn đều được làm từ bột sữa nguyên chất, riêng sản phẩm dành cho trẻ nhỏ không dùng hương liệu tạo mùi, không chất bảo quản, luôn có hương vị tự nhiên, thuần khiết…, không thể lẫn với hãng sản xuất nào trên thế giới. Các nhà khoa học có uy tín của Hàn Quốc đã kiểm tra và công nhận trong sản phẩm của Namyang có 18 thành phần đặc hữu được tìm thấy trong sữa tự nhiên của con người. Cũng chính vì vậy mà hơn hơn 70% dân số Hàn Quốc đều tin tưởng và sử dụng các sản phẩm dinh dưỡng của Namyang.

MỚI - NÓNG