Chung kết 'Người đẹp Kinh Bắc 2017'

Chung kết 'Người đẹp Kinh Bắc 2017'
TPO - Tối 10/2, Chung kết cuộc thi “Người đẹp Kinh Bắc 2017” với chủ đề “Du xuân trẩy hội miền quan họ”, đã diễn ra ở  Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc (TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh). Cuộc thi do Tỉnh đoàn Bắc Ninh tổ chức.

Đêm chung kết đã thu hút khá đông khán giả đến theo dõi, động viên. 

Tham dự cuộc thi có 27 thí sinh được lựa chọn từ các sơ khảo. Tại đêm chung kết, các thí sinh đã tham gia các phần thi trình diễn trang phục áo dài, áo tắm, dạ hội và phần thi ứng xử.

Chung kết 'Người đẹp Kinh Bắc 2017' ảnh 1

NSND Thúy Cải cùng Á hậu Thanh Tú làm giám khảo đêm Chung kết

Chung kết 'Người đẹp Kinh Bắc 2017' ảnh 2

Một tiết mục văn nghệ đậm bản sắc Kinh Bắc trong phần khai mạc

Chung kết 'Người đẹp Kinh Bắc 2017' ảnh 3

Người đẹp Kinh Bắc nền nã trong tà áo dài dân tộc

Chung kết 'Người đẹp Kinh Bắc 2017' ảnh 4
Chung kết 'Người đẹp Kinh Bắc 2017' ảnh 5
Chung kết 'Người đẹp Kinh Bắc 2017' ảnh 6

Phần thi trình diễn trang phục áo tắm

Chung kết 'Người đẹp Kinh Bắc 2017' ảnh 7
Chung kết 'Người đẹp Kinh Bắc 2017' ảnh 8
Chung kết 'Người đẹp Kinh Bắc 2017' ảnh 9
Chung kết 'Người đẹp Kinh Bắc 2017' ảnh 10

Đài các trong trang phục dạ hội

Chung kết 'Người đẹp Kinh Bắc 2017' ảnh 11
Chung kết 'Người đẹp Kinh Bắc 2017' ảnh 12

Kết thúc cuộc thi đã chọn ra 3 người đẹp nhất: Nguyễn Thị Hồng Ngọc (sinh viên Đại học Kinh Bắc) đoạt giải "Người đẹp Kinh Bắc thứ Nhất"; Chu Thị Xuyến đoạt giải "Người đẹp Kinh Bắc thứ Hai" và Hoàng Thị Thanh Huyền giành giải "Người đẹp Kinh Bắc thứ Ba".

Được biết, giải thưởng dành cho danh hiệu "Người đẹp Kinh Bắc thứ Nhất" là vương miện trị giá 200 triệu đồng và tiền trị giá 70 triệu đồng. 

Chung kết 'Người đẹp Kinh Bắc 2017' ảnh 13

Người đẹp Kinh Bắc thứ 3 Hoàng Thị Thanh Huyền

Chung kết 'Người đẹp Kinh Bắc 2017' ảnh 14

Người đẹp Kinh Bắc thứ 2 Chu Thị Xuyến

Chung kết 'Người đẹp Kinh Bắc 2017' ảnh 15

Người đẹp Nguyễn Thị Hồng Ngọc đăng quang danh hiệu "Người đẹp Kinh Bắc thứ Nhất"

MỚI - NÓNG
Tấm biển đá có lỗi kỹ thuật đã được cơ quan chức năng di dời.
Ngành chức năng thông tin về tấm biển ghi 'Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá'
TPO - Ngày 20/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Thanh Hoá cho biết, đã có báo cáo gửi UBND tỉnh Thanh Hóa kết quả kiểm tra, rà soát lại toàn bộ sự việc liên quan đến tấm biển đá ghi "Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa" ở di tích lịch sử Quốc gia nghè Vẹt, xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc.