Chuyện tình lận đận của các mỹ nhân vào vai Hoàng Dung

Mễ Tuyết ân hận vì chưa được mặc áo cô dâu dù chung sống với bạn trai 26 năm, Chu Ân đau khổ vì tính trăng hoa của Châu Tinh Trì còn Châu Tấn bẽ bàng khi bị Lý Á Bằng bỏ rơi.
Chuyện tình lận đận của các mỹ nhân vào vai Hoàng Dung ảnh 1

Mễ Tuyết là nàng Dung Nhi đầu tiên trên màn ảnh nhỏ. Trong phiên bản Anh hùng xạ điêu 1976, nữ diễn viên nổi tiếng của Hong Kong lột tả thành công sự tinh anh, lanh lợi con gái Hoàng Dược Sư.Bên cạnh vai diễn này, trong sự nghiệp diễn xuất kéo dài hơn 40 năm, ngôi sao sinh năm 1955 sở hữu rất nhiều vai diễn ấn tượng. 

Chuyện tình lận đận của các mỹ nhân vào vai Hoàng Dung ảnh 2

Trong cuộc sống riêng, cô có mối tình bền bỉ với nam diễn viên Doãn Chí Cường. Cả hai gặp nhau lần đầu tiên vào năm 1982 và nhanh chóng phải lòng nhau. Dù không đăng ký kết hôn nhưng họ gắn bó với nhau suốt 26 năm và chỉ chia lìa khi nam tài tử qua đời vào năm 2010 vì căn bệnh ung thư vòm hong. Hiên tại, Mễ Tuyết vẫn sống cô độc. Cô từng tâm sự, nỗi day dứt lớn nhất trong đời là không tổ chức lễ cưới dù bạn trai nhiều lần cầu hôn.

Chuyện tình lận đận của các mỹ nhân vào vai Hoàng Dung ảnh 3

Ông Mỹ Linh có thể coi là diễn viên vào vai Hoàng Dung thành công nhất. Vai nữ chính trong phiên bản Anh hùng xạ điêu 1983 cũng góp phần đưa tên tuổi của nữ diễn viên lên hàng ngôi sao của làng giải trí xứ cảng thơm.

Chuyện tình lận đận của các mỹ nhân vào vai Hoàng Dung ảnh 4

Tuy nhiên, trái ngược với những thành công trong điện ảnh, cuộc sống của Ông Mỹ Linh là một chuỗi dài bi kịch. Cô sinh ra trong một gia đình khá giả nhưng luôn bị coi thường vì là con vợ lẽ. Cô từng tốt nghiệp Đại học Cambridge (Anh) và giành ngôi Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Trung Quốc tại Anh. Nữ minh tinh gặp và yêu nam diễn viên Thang Trấn Nghiệp vào năm 1982. Trong 3 năm yêu nhau, Ông Mỹ Linh nhiều lần rơi nước mắt vì bạn trai thường xuyên qua lại với các bóng hồng khác. Quá mệt mỏi, nữ diễn viên tự tìm tới cái chết khi chỉ mới bước sang tuổi 26.

Chuyện tình lận đận của các mỹ nhân vào vai Hoàng Dung ảnh 5

Chu Ân được giao vai Hoàng Dung trong phiên bản Anh hùng xạ điêu năm 1994 và được giới chuyên môn cũng như khán giả đánh giá khá cao. Với vai diễn này, cô trở thành một cái tên hot trên màn ảnh nhỏ Hong Kong. Năm 1999, nữ diễn viên gây bất ngờ khi tham gia một bộ phim cấp ba. Sau nhiều năm im lặng, vào tháng 8 vừa qua, nữ diễn viên bước sang tuổi 43 mới tiết lộ, cô bị đạo diễn và biên kịch phim lừa. Ban đầu, cô nhận được kịch bản là một bộ phim kinh dị nhưng sau đó, ê-kíp sản xuất đã thêm vào đó quá nhiều cảnh nóng.

Chuyện tình lận đận của các mỹ nhân vào vai Hoàng Dung ảnh 6

Năm 21 tuổi, Chu Ân phải lòng vua hài Châu Tinh Trì khi cả hai tham gia phim Học viện Uy Long. Chuyện tình của họ được rất nhiều khán giả ngưỡng mộ. Tuy nhiên, sau 3 năm mặn nồng, cặp đôi bất ngờ "đường ai nấy đi". Nữ diễn viên sinh năm 1971 từng cay đắng chia sẻ: "Anh ta (- tức Châu Tinh Trì) có thể vừa yêu bạn, vừa yêu người thứ 3, thứ 4, thứ 5 nào đó. Thực tế, anh ta không yêu ai mà chỉ yêu chính bản thân mình".

Chuyện tình lận đận của các mỹ nhân vào vai Hoàng Dung ảnh 7

Hiện tại, "nàng Hoàng Dung" có cuộc hôn nhân hạnh phúc bên nhạc sĩ Huỳnh Quán Trung. Sau 14 năm gắn bó, họ vui mừng đón thiên thần nhỏ chào đời. Chu Ân tâm sự, cô không có cuộc sống giàu sang nhưng bình yên.

Chuyện tình lận đận của các mỹ nhân vào vai Hoàng Dung ảnh 8

Châu Tấn vào vai bạn gái của Quách Tĩnh trong phiên bản Anh hùng xạ điêu năm 2003. Ngay sau khi phim kết thúc, cô vướng vào chuyện phim giả tình thật với Lý Á Bằng, bất chấp việc bị coi là người thứ 3 phá vỡ mối quan hệ giữa nam diễn viên và bạn gái Cù Dĩnh. Cô đã dọn tới sống cùng bạn trai và chia sẻ kế hoạch kết hôn. Tuy nhiên, sau 5 năm mặn nồng, Lý Á Bằng bỏ rơi Châu Tấn để chạy theo tiếng gọi tình yêu với diva Vương Phi. Cô còn bị "người cũ" phê phán trên truyền hình là không biết chăm sóc người khác.

Chuyện tình lận đận của các mỹ nhân vào vai Hoàng Dung ảnh 9

Sau gần chục cuộc tình không đi tới đâu, tháng 7/2014, Châu Tấn bất ngờ tổ chức lễ cưới đơn giản ngay trên sân khấu một đêm nhạc từ thiện. Chú rể là Cao Thánh Viên - một diễn viên người Mỹ gốc Hoa. Sau khi kết hôn, hoa đán giành nhiều thời gian chăm sóc gia đình nhỏ.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG