'Cô dâu 8 tuổi' trong hồi ức của mẹ chồng màn ảnh

Smita Bansal (phải) và Pratyusha Banerjee.
Smita Bansal (phải) và Pratyusha Banerjee.
Diễn viên Smita Bansal sốc khi hay tin Pratyusha Banerjee tự tử vì trong ấn tượng của cô, Pratyusha là cô gái tươi sáng, tràn ngập tình yêu cuộc sống.

Smita Bansal sinh năm 1978, là người đóng mẹ chồng của Pratyusha Banerjee trong phim Cô dâu 8 tuổi. Qua cuộc phỏng vấn với Indiatodaymới đây, nữ diễn viên chia sẻ kỷ niệm với Pratyusha cùng cảm nhận của cô về ngôi sao trẻ mới qua đời.

Pratyusha đóng Cô dâu 8 tuổi trong ba năm, từ 2010 đến 2013. Smita cho biết trong khoảng thời gian đó cô rất thân thiết với Pratyusha và Neha Marda - người đóng vai Gehna. Cả ba có nhiều thời gian trò chuyện, đi chơi và có những kỷ niệm đẹp với nhau.

"Mẹ chồng" kể về ấn tượng khi mới gặp "con dâu" trong phim: "Cô bé độ 18 - 19, đến từ một thị trấn nhỏ bé, gia nhập đoàn phim và đóng vai chính đầu tiên trong đời. Cô bé rất đáng yêu".

Smita Bansal cảm thấy bạn diễn mới của mình là cô gái hạnh phúc và luôn hướng tới sự tươi vui. Pratyusha không thích sự u buồn và thường biết cách làm mình phấn chấn khi gặp điều không như ý. "Mọi người bảo Pratyusha trầm cảm nhưng khi làm việc với nhau, tôi không cảm thấy dấu hiệu nào của sự trầm cảm. Cô ấy không thể che giấu điều đó,  Pratyusha không phải kiểu người thích che đậy sự đau khổ. Kể cả khi có mâu thuẫn với ai, Pratyusha cũng có thể giải quyết ổn thỏa. Thật khó tin là cô ấy trầm cảm", diễn viên nói.

Trước nghi vấn Pratyusha gánh nợ, gặp khó khăn tài chính, Smita Bansal cho rằng không phải như vậy. Bởi nữ diễn viên trẻ vẫn làm việc và có được nhiều show truyền hình, sự kiện sau Cô dâu 8 tuổi. Với kinh nghiệm và hiểu biết của một người làm trong ngành giải trí 20 năm, Smita tin Pratyusha không thiếu tiền bạc. "Kể cả khi bạn chỉ tham gia một sự kiện trong tháng, cát-xê đủ để bạn sống trong cả tháng đó. Cô ấy là tên tuổi nổi tiếng chứ không phải diễn viên vô danh", Smita nói.

Trái với lời khai của gia đình Rahul Raj Singh - bạn trai nữ diễn viên,Smita cho rằng Pratyusha không mâu thuẫn với mẹ của mình. Trước đó, bố của Rahul nói Pratyusha từng muốn kiện cha mẹ vì họ lấy hết tiền của cô.

Theo Smita Bansal, từ khi hẹn hò Rahul Raj Singh, Pratyusha dường như cắt đứt liên hệ với thế giới. Cô cho rằng đó là điều bình thường vì người đang yêu thường có xu hướng dành nhiều thời gian cho "một nửa" và tách mình ra khỏi mọi người.

Nữ diễn viên nhận định cần có sự điều tra toàn diện hơn về cái chết của Pratyusha. "Nếu ai đó tự tử, thường họ để lại ít nhất một lời nhắn. Còn với trường hợp của Pratyusha thì không có gì. Không tin nhắn, không thư tuyệt mệnh".

Shashank Vyas - người đóng chồng của Pratyusha - có chung suy nghĩ với Smita Bansal. Anh nhận xét cô là người tươi vui, hòa nhã. Tài tử không cho rằng cô gặp vấn đề tài chính. Về mối quan hệ giữa Pratyusha và Rahul, Shashank cảm thấy họ yêu nhau thắm thiết. Nhưng trong lần nói chuyện qua điện thoại với Pratyusha hồi tháng 3, anh cảm thấy giọng cô kém sôi nổi hơn.

Nguyên nhân Pratyusha tự tử còn là dấu hỏi với nhiều người thân, bạn bè cũng như người hâm mộ nữ diễn viên. Cảnh sát mới đây điều tra tình hình tài chính của diễn viên trước khi qua đời, nhằm xác minh liệu cô có gặp áp lực tiền bạc.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG