Con của Nguyệt 'Phía trước là bầu trời': Sao mẹ ghê gớm thế?

Nữ diễn viên Hà Hương. Ảnh: Thể Thao & Văn Hóa
Nữ diễn viên Hà Hương. Ảnh: Thể Thao & Văn Hóa
TPO - Hà Hương chia sẻ, các con sau khi xem vai Nguyệt “thảo mai” của cô trong “Phía trước là bầu trời” đã thốt lên: "Sao mẹ ghê gớm thế?”.

Những ngày qua, bộ phim truyền hình “Phía trước là bầu trời” chiếu cách đây 17 năm bất ngờ được cư dân mạng “khai quật”, đặc biệt những phân cảnh đầy “thảo mai” của nhân vật Nguyệt do nữ diễn viên Hà Hương đảm nhận.

Chỉ sau một thời gian ngắn, Nguyệt “thảo mai” trở thành từ khoá hot trên mạng xã hội và các trang mạng tìm kiếm. Diễn viên đóng vai này cũng “bỗng dưng nổi tiếng”, được giới báo chí, truyền thông săn đón, dù cô đã rời xa màn ảnh nhỏ từ lâu.

Chia sẻ về điều này, Hà Hương nói đùa, có lẽ cô được sao may mắn chiếu mạng, đồng thời cho biết, cảm thấy rất hạnh phúc khi vai diễn của mình được khán giả đón nhận.

Theo nữ diễn viên, ngày nay, phương tiện truyền thông phát triển mạnh, các bộ phim sẽ được biết đến nhiều hơn, cộng với việc những trích đoạn trong phim “Phía trước là bầu trời” vô tình phù hợp với cuộc sống hiện tại.

Con của Nguyệt 'Phía trước là bầu trời': Sao mẹ ghê gớm thế? ảnh 1 Nhân vật Nguyệt "thảo mai" do Hà Hương đóng cách đây 17 năm.

Cô tiết lộ, gia đình cô ai cũng thấy buồn cười khi bỗng nhiên một ngày hình ảnh của cô tràn ngập các trang mạng, còn gắn với những từ như thảo mai, thả thính, đanh đá… Thậm chí, các con cô sau khi xem những phân đoạn về nhân vật Nguyệt đã thốt lên: “Sao mẹ ghê gớm thế?”.

Tuy bị gắn với những danh xưng không hay, nhưng theo Hà Hương, một phụ nữ đã có nhiều kinh nghiệm cuộc sống, Nguyệt là một cô gái vô cùng bản lĩnh, cá tính và có một kỹ năng sống dồi dào.

Nữ diễn viên cũng yêu quý nhân vật của mình vì “Nguyệt là cả bầu trời thanh xuân của tôi”. Đối với Hà Hương, những ngày tháng đóng vai Nguyệt và sống cùng khán giả từ 17 năm trước đến nay chính là những kỷ niệm đẹp nhất.

Lúc được hỏi tính cách ngoài đời có giống nhân vật Nguyệt không, nữ diễn viên chia sẻ, có thể cô được chọn vào vai Nguyệt vì đạo diễn thấy các đường nét trên gương mặt phù hợp với nhân vật, nhưng thời điểm đó, đạo diễn không thể biết được tính cách của cô ra sao. “Tính cách thật của Hà Hương thế nào chỉ có bạn bè, gia đình mới có thể biết được thôi”, cô nói.

Cô cũng đùa vui, nếu sau này con dâu có tính cách giống Nguyệt, cô sẽ bảo con dâu xem “Phía trước là bầu trời” để “khi nào thảo mai qua được mẹ thì hãy thảo mai nhé”.

Hiện tại, Hà Hương đã từ bỏ nghiệp diễn, tập trung vào công việc dạy múa, kinh doanh và chăm sóc gia đình.

“Chị Nguyệt” chia sẻ, chưa bao giờ hối hận vì quyết đình rời xa làng giải trí. Cô khẳng định, nếu còn trẻ và độc thân, cô không ngại đóng phim, tham gia gameshow hay đi diễn xa nhà, nhưng từ khi lập gia đình và có con, cô muốn dành nhiều thời gian bên cạnh những người thân yêu.

Cô nói vui, nếu cô còn theo đuổi con đường diễn xuất, chưa chắc Nguyệt “thảo mai” sẻ được “đào mộ” và yêu mến như hiện nay.

Con của Nguyệt 'Phía trước là bầu trời': Sao mẹ ghê gớm thế? ảnh 2 Gia đình hạnh phúc của diễn viên Hà Hương. 
Con của Nguyệt 'Phía trước là bầu trời': Sao mẹ ghê gớm thế? ảnh 3 Cô từ bỏ nghiệp diễn, tập trung vào công việc dạy múa và chăm sóc gia đình.

Dù không còn đóng phim, Hà Hương có thể sẽ trở lại màn ảnh nếu có “Phía trước là bầu trời” phần 2 và được mời diễn ở dạng vai khác trong trường hợp kịch bản, ê kíp và thời gian phù hợp.

Hà Hương cũng cho biết thêm, cuộc sống và công việc bận rộn khiến cô không thể gặp gỡ thường xuyên những bạn diễn trong “Phía trước là bầu trời”. Tuy nhiên, họ vẫn nhắn tin, hỏi han và chúc mừng nhau khi có những tin vui và “sẽ luôn nhớ về nhau”.

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Tấm biển đá có lỗi kỹ thuật đã được cơ quan chức năng di dời.
Ngành chức năng thông tin về tấm biển ghi 'Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá'
TPO - Ngày 20/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Thanh Hoá cho biết, đã có báo cáo gửi UBND tỉnh Thanh Hóa kết quả kiểm tra, rà soát lại toàn bộ sự việc liên quan đến tấm biển đá ghi "Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa" ở di tích lịch sử Quốc gia nghè Vẹt, xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc.