Con trai cố NSƯT Thanh Sang cưới y tá từng chăm sóc cha

Bảo Châu và vợ bên bàn thờ bố. Anh sinh năm 1991, kém vợ một tuổi.
Bảo Châu và vợ bên bàn thờ bố. Anh sinh năm 1991, kém vợ một tuổi.
Bảo Châu hoàn thành tâm nguyện của cha khi cưới cô gái do nghệ sĩ tác hợp.

Đám cưới diễn ra tối 24/7 tại TP HCM. Nhiều nghệ sĩ là bạn bè thân thiết của Thanh Sang lúc sinh thời, như NSƯT Minh Vương, Thanh Tuấn, Bảo Quốc, Phú Quý, đến chung vui. Khách mời ngạc nhiên lẫn xúc động khi biết cô dâu Ngọc Nơi là điều dưỡng viên, từng chăm sóc nghệ sĩ Thanh Sang những tháng cuối đời.

Bà Liễu (tên thật là Ngọc Mỹ) - vợ cố nghệ sĩ - kể thuở còn sống, một trong những tâm nguyện của ông là cưới vợ cho con trai. Trước khi mất, sức khỏe của nghệ sĩ ngày một xuống dốc, gia đình mời một y tá về nhà túc trực, chăm sóc ông. Dẫu thời gian gặp gỡ không nhiều, ông quý cô gái có vóc dáng nhỏ nhắn, nụ cười tươi, ân cần bón cho ông từng miếng thuốc, chén cháo. Ông bàn với vợ tác thành cô gái cho con trai ở ngưỡng tuổi 30.

Như duyên số, Bảo Châu cũng quý mến cô y tá. Qua những lần trò chuyện về sức khỏe của cha, anh thương cô cư xử chất phác, biết kính trên nhường dưới, tề gia nội trợ. Mẹ anh cũng quý con dâu tương lai ở tính tình chu đáo và vẻ mộc mạc của cô gái quê. Thanh Sang nhiều lần đốc thúc vợ cưới hỏi cho con, song bà Liễu nấn ná vì bệnh tình ông. Đến tháng 4/2017, nghệ sĩ qua đời vì xuất huyết não, hôn lễ của Bảo Châu hoãn lại cho đến khi mãn tang ông.

Trong ngày cưới của con trai, bà Liễu rơi nước mắt khi thấy tâm nguyện của chồng hoàn thành. Thanh Sang có ba người con, trong đó con trai đầu là với người vợ cũ. Người con này từng được bà Liễu chăm sóc đến khi anh trưởng thành, lập gia đình và qua đời vì bệnh tật. Con gái thứ của vợ chồng bà đã sớm kết hôn và sang Mỹ. Anh Bảo Châu - con trai út - không theo con đường nghệ thuật của cha mà học lái xe. Sau đám cưới, vợ chồng anh bàn nhau về ở chung với mẹ cho bà đỡ đơn chiếc.

Con trai cố NSƯT Thanh Sang cưới y tá từng chăm sóc cha ảnh 1 Bà Liễu (phải) bên vợ chồng con trai trong đám cưới. Ảnh: Thanh Hiệp.

Chồng qua đời hơn một năm, bà Liễu vẫn không ngày nào thôi thương nhớ ông. Điều an ủi là trong ngày vui của con trai, các nghệ sĩ vẫn tề tựu đông đủ vì mối thân tình thuở trước với chồng bà. NSND Bạch Tuyết, Lệ Thủy... dù bận việc, không đến dự vẫn gửi quà mừng hỷ. "Tôi trân trọng tấm chân tình của các nghệ sĩ. Tôi tin ở đâu đó, anh Thanh Sang đang đứng nhìn hạnh phúc của hai con", bà nói.

Nghệ sĩ Thanh Sang, tên thật là Nguyễn Văn Thu, sinh năm 1943, tại xã Hòa Hiệp, Phước Hải, Bà Rịa - Vũng Tàu. Dấn thân vào làng cải lương từ cuối thập niên 1950, ông ghi dấu ấn trong lòng khán giả mộ điệu qua giọng hát mùi mẫn, trầm ấm và lối diễn xuất đa màu sắc. Trong hơn 50 năm theo đuổi nghiệp cầm ca, ông cống hiến cho sân khấu miền Nam hàng loạt vai diễn như Tạ Tốn (Cô gái Đồ Long), Long Hồ (Tuyệt tình ca), Trần Minh (Bên cầu dệt lụa), Thi Sách (Tiếng trống Mê Linh)... 

Thanh Sang thuộc "thế hệ vàng" của làng nghệ thuật cải lương Nam bộ. Năm 1964, chỉ sau bảy năm đi hát, ông đoạt giải thưởng Thanh Tâm với vai Tạ Tốn trong vở Cô gái Đồ Long của đoàn Dạ Lý Hương. Từ sau năm 1985, ông thôi hát ở đoàn văn nghệ, chỉ thu âm và biểu diễn khi có yêu cầu. Năm 2001, ông lâm bệnh và phải rời xa sân khấu một thời gian dài. Năm 2007, NSND Bạch Tuyết làm đạo diễn chương trình 50 năm một tình yêu nghệ thuật kỷ niệm chặng đường làm nghề của Thanh Sang. Ông mất ngày 21/4/2017 tại nhà riêng sau thời gian dài nằm viện.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.