Cựu hoa hậu Anh mặc bikini nóng bỏng, hôn đắm đuối chồng ở biển

TPO - Danielle Lloyd và chồng được trông thấy ôm hôn mặn nồng trong kỳ nghỉ ở Dubai mới đây.
Cựu hoa hậu Anh mặc bikini nóng bỏng, hôn đắm đuối chồng ở biển ảnh 1 Cưu hoa hậu Anh Danielle Lloyd và chồng Michael O' Neill đã có nhiều năm bên nhau nhưng cả 2 vẫn rất tình tứ, mặn nồng như thuở mới yêu. Cựu hoa hậu Anh mặc bikini nóng bỏng, hôn đắm đuối chồng ở biển ảnh 2 Người đẹp sinh năm 1983 sinh con trai cho chồng hiện tại vào tháng 4/2017 nhưng cả 2 mới làm đám cười hồi đầu năm 2019. Cựu hoa hậu Anh mặc bikini nóng bỏng, hôn đắm đuối chồng ở biển ảnh 3 Trước đó, cô đã có 3 cậu con trai với chồng cũ Cựu hoa hậu Anh mặc bikini nóng bỏng, hôn đắm đuối chồng ở biển ảnh 4 Cặp đôi vô tư "khoá môi", tình tứ trước mặt các con  Cựu hoa hậu Anh mặc bikini nóng bỏng, hôn đắm đuối chồng ở biển ảnh 5 Bà mẹ 4 con vừa mới chi một khoản tiền lớn đại tu nhan sắc như hút mỡ, nâng ngực... Cựu hoa hậu Anh mặc bikini nóng bỏng, hôn đắm đuối chồng ở biển ảnh 6 Cô từng chia sẻ sau khi sinh con thứ 4 vào năm 2017, cô thấy cơ thể bị xuống cấp quá đà nên muốn can thiệp dao kéo để lấy được vóc dáng  Cựu hoa hậu Anh mặc bikini nóng bỏng, hôn đắm đuối chồng ở biển ảnh 7 Danielle Lloyd hiện hài lòng với vóc dáng và sẵn sàng quay lại với nghề mẫu Cựu hoa hậu Anh mặc bikini nóng bỏng, hôn đắm đuối chồng ở biển ảnh 8 Danielle Lloyd từng đăng quang Hoa hậu Anh nhưng bị tước danh hiệu vì chụp ảnh khỏa thân trên tạp chí Playboy ấn bản tháng 12/2006. Cựu hoa hậu Anh mặc bikini nóng bỏng, hôn đắm đuối chồng ở biển ảnh 9 
Theo Theo Daily Mail
MỚI - NÓNG
Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh chỉ đạo giải quyết kiến nghị về sổ đỏ của 500 hộ dân Sóc Sơn
Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh chỉ đạo giải quyết kiến nghị về sổ đỏ của 500 hộ dân Sóc Sơn
TPO - Về việc 500 hộ gia đình có nhu cầu cấp chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng nhiều năm chưa thể thực hiện do vướng điều chỉnh quy hoạch Sân bay Nội Bài, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các cơ quan liên quan rà soát lại các quy định, sớm giải quyết theo hướng đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân.