Đã có kết quả xét nghiệm Covid-19 của Vũ Khắc Tiệp

Vũ Khắc Tiệp trong thời gian lưu trú tại khu cách ly tập trung quận 2
Vũ Khắc Tiệp trong thời gian lưu trú tại khu cách ly tập trung quận 2
TPO - Viện Pasteurs TPHCM vừa có kết quả mẫu xét nghiệm virus SARS-CoV-2 của Vũ Khắc Tiệp. 

Chiều nay (11/3), trao đổi riêng với Tiền Phong, Chủ tịch UBND quận 2 Nguyễn Phước Hưng cho biết Viện Pasteurs TPHCM vừa có kết quả xét nghiệm virus SARS-CoV-2 đối với ông bầu Vũ Khắc Tiệp.

Cơ quan y tế quận 2 đã lấy mẫu bệnh phẩm của Vũ Khắc Tiệp để gửi đi xét nghiệm vào chiều 10/3. Kết quả xét nghiệm của ông bầu người mẫu Ngọc Trinh là âm tính. Ông Nguyễn Phước Hưng cho biết đã cho phép Vũ Khắc Tiệp rời khỏi khu cách ly tập trung để về nhà tự cách ly tiếp tục theo dõi theo quy định phòng chống dịch Covid-19.

Vũ Khắc Tiệp được đưa đi cách ly tại khu tập trung ở Cát Lái (quận 2) từ ngày 9/3 theo quyết định của Chủ tịch UBND quận 2 Nguyễn Phước Hưng bởi người này có thời gian lưu trú tại Italy khi dự Tuần lễ thời trang Milan.

Trong thời gian bị cách ly tập trung, ông bầu của “Nữ hoàng nội y” Ngọc Trinh đã chia sẻ về thời gian sống trong khu cách ly tại quận 2. Vũ Khắc Tiệp nói các bác sỹ và nhân viên y tế chăm sóc anh rất nhiệt tình nhưng không khí ở đây ngột ngạt. "Anh nghĩ rằng anh không bị bệnh nhưng anh đến đây anh bị bệnh đấy", Vũ Khắc Tiệp nói.

Trước đó, Vũ Khắc Tiệp thông báo tự cách ly tại nhà để tránh lây lan dịch bệnh. Theo chia sẻ của Vũ Khắc Tiệp, anh cách ly tại nhà có giám sát y tế và chủ động xin đi xét nghiệm nhưng được bác sĩ tư vấn chỉ nên xét nghiệm khi có triệu chứng bệnh.

Sau đó, do diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Vũ Khắc Tiệp được yêu cầu tiếp tục đi cách ly tập trung tại quận 2 vì anh có thời gian lưu trú tại Italy khi dự Tuần lễ thời trang Milan. Bệnh nhân thứ 17 và chị gái bị mắc Covid-19 cũng tham gia sự kiện này.

Mới đây, trên trang cá nhân, Vũ Khắc Tiệp đã gửi lời xin lỗi sau những sự việc ồn ào vừa qua liên quan tới ý thức tự cách ly trong dịch bệnh Covid-19.
MỚI - NÓNG