‘Đả nữ Lương Sơn Bạc’ qua đời vị bệnh ung thư dạ dầy

Vu Phong trong vai nữ hiệp Tôn Nhị Nương (trái) và ảnh chụp cùng cố tài tử Trương Quốc Vinh.
Vu Phong trong vai nữ hiệp Tôn Nhị Nương (trái) và ảnh chụp cùng cố tài tử Trương Quốc Vinh.
Nữ diễn viên Vu Phong qua đời vào ngày 27/5 vừa qua, sau thời gian chống chọi với bệnh ung thư dạ dày.

Theo HKChannel, nghệ sĩ gạo cội phát hiện mắc bệnh ung thư vào năm 2013. Thời điểm đó, bệnh đã di căn vào gan. Vu Phong trở về quê nhà Đài Loan để điều trị. Nhưng mọi nỗ lực đều không có kết quả, bà qua đời ở tuổi 63 tại nhà riêng.

Con trai Vu Phong chia sẻ: “Mẹ tôi là người phụ nữ can đảm. Trong hai năm cuối đời, bà trải qua tổng cộng 40 lần xạ trị. Các bác sĩ nói đó là điều thần kỳ bởi bình thường chỉ điều trị 30 lần, bệnh nhân đã không thể chịu nổi. Gia đình từng hy vọng mẹ sống lâu hơn sau những nỗ lực đấu tranh với bệnh tật”.

Đáng tiếc, đầu tháng 2, căn bệnh ung thư di căn đến xương và tủy. “Các bác sĩ nói họ không thể làm gì hơn. Mẹ đã sống thanh thản cho đến khi qua đời”, anh nói thêm.

Vu Phong sinh ngày 7/10/1951 tại Đài Loan. 15 tuổi, bà bắt đầu thử sức với điện ảnh. Sinh thời, bà là kiều nữ của hãng phim Thiệu Thị. Khán giả vẫn tâm đắc với vai Tôn Nhị Nương, một đả nữ của Lương Sơn Bạc trong phim Đảng khấu chi.

Phần lớn thời gian trong cuộc đời, bà tập trung sự nghiệp ở Hong Kong. Bà từng kết hôn với diễn viên Lương Đình Thương nhưng họ ly hôn do những cách biệt. Cặp đôi chỉ có một con trai.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.