Đã xác định kẻ giết nữ ca sĩ The Voice Mỹ

Kẻ giết Grimmie là Kevin James Loibl (bên phải)
Kẻ giết Grimmie là Kevin James Loibl (bên phải)
TPO - Kẻ giết Grimmie là Kevin James Loibl, 27 tuổi, tới từ St. Petersburg (bang Florida, Mỹ), theo thông tin mới nhất từ cảnh sát Orlando.

Theo cảnh sát Orlando, nghi phạm mang 2 khẩu súng và nhiều đạn dược cùng 1 con dao. Tuy nhiên, nơi Grimmie biểu diễn chỉ kiểm tra đồ và không có máy dò kim loại, do vậy mà hắn không bị phát hiện.

Cảnh sát trưởng John Mina cho biết, nghi phạm có thể là một fan cuồng của nữ ca sĩ Christina Grimmie. Hắn đi một mình tới đêm nhạc với mục đích sát hại nữ ca sĩ và dự định sẽ rời hiện trường bằng phương tiện giao thông công cộng. Cảnh sát vẫn chưa xác định được chính xác chỗ ở hiện tại của hắn.

Cũng theo ông John Mina, cảnh sát cũng đã được lệnh điều đến St. Petersburg để tìm nhà của hắn và thu thập thêm bằng chứng.

Về việc nghi phạm tự sát, ông John Mina cũng cho rằng "chúng tôi tin hắn đã tự sát chứ không có sự cố hay ẩu đả nào với anh trai Grimmie như mọi người nói". Hiện không có video nào quay lại toàn bộ hiện trường để có bằng chứng xác thực.

Trước vụ ám sát, trang Twitter của Grimmie đã bị tin tặc tấn công và đăng dòng chữ “Kết thúc”. Cảnh sát hiện đang kiểm tra điện thoại, máy tính và các thông tin trên mạng xã hội để làm rõ động cơ vụ án.

Christina Grimmie, cựu thí sinh chương trình tìm kiếm tài năng âm nhạc The Voice Mỹ năm 2014 bị bắn khi đang ký tặng fan sau khi kết thúc buổi hòa nhạc ở Orlando, Florida, Mỹ vào đêm thứ Sáu (10/6).

“Có khoảng 60 người dân trong khu vực vào thời điểm xảy ra nổ súng, may mắn không ai bị thương”, Miglio nói.

Anh trai của nạn nhân lập tức ngăn chặn nghi phạm, nhưng tên này đã tự sát bằng chính khẩu súng vừa giết Grimmie.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.