Dàn diễn viên phim 'Cổng mặt trời' ngày ấy bây giờ

Sau sáu năm, Tú Vi, Lê Bê La, Lương Thế Thành hạnh phúc bên gia đình riêng, trong khi Nguyệt Ánh, Hòa Hiệp vẫn độc thân và giữ kín đời tư.
Dàn diễn viên phim 'Cổng mặt trời' ngày ấy bây giờ ảnh 1

Năm 2010, bộ phim "Cổng mặt trời" của đạo diễn Nguyễn Dương để lại ấn tượng với khán giả khi phản ánh chặng đường vào đời nhiều buồn vui của một nhóm sinh viên ở quê lên thành phố trọ học. "Cổng mặt trời" được coi là bộ phim đưa tên tuổi dàn diễn viên chính như Lương Thế Thành, Lê Bê La, Kha Ly, Tú Vi... đến gần khán giả. Sau sáu năm, ngoại trừ Bá Thắng, Hòa Hiệp, Nguyệt Ánh, các diễn viên trong phim đều có đôi, một số đã làm bố, mẹ.

Dàn diễn viên phim 'Cổng mặt trời' ngày ấy bây giờ ảnh 2

Trong phim, Tú Vi vào vai Trà - một cô gái giản dị và thẳng thắn. Vai diễn trong "Cổng mặt trời" đưa cô từ một người mẫu chuyên đóng quảng cáo thành gương mặt được chú ý trên phim ảnh. Năm 2014, nữ diễn viên ghi dấu ấn khi vào vai hồn ma trong phim "Quả tim máu". Thời gian gần đây, cô được quan tâm nhờ cuộc tình đẹp và đám cưới cổ tích với diễn viên Văn Anh. 

Dàn diễn viên phim 'Cổng mặt trời' ngày ấy bây giờ ảnh 3

Lê Bê La chia sẻ vai Tùng trong "Cổng mặt trời" là cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của cô. Khi đó nữ diễn viên tốt nghiệp trường Sân khấu điện ảnh TP HCM một thời gian vẫn chưa có việc làm. Lúc gần như tuyệt vọng, định về quê lập nghiệp, Lê Bê La đi casting và nhận được vai trong phim "Cổng mặt trời". Bộ phim cũng là cầu nối giúp cô quen và thành đôi với ông xã Hải Thanh - lúc ấy là phó đạo diễn của đoàn phim. Sau khi phim lên sóng, sự nghiệp của Lê Bê La phát triển thuận lợi, cô quen mặt với khán giả qua nhiều vai diễn truyền hình. Hiện nữ diễn viên hưởng cuộc sống hạnh phúc của bà mẹ một con. Ngoài đóng phim, vợ chồng cô còn kinh doanh.

Dàn diễn viên phim 'Cổng mặt trời' ngày ấy bây giờ ảnh 4

Ngọc Lan vào vai Hồng - một cô gái thực dụng, ham vật chất. Để chiếm tình cảm của Bình (Lương Thế Thành), Hồng sẵn sàng đánh đổi tình bạn với Cúc (Nguyệt Ánh). Mong muốn đổi đời đưa đẩy Hồng đến với một đại gia, để rồi ở tuổi còn rất trẻ, cô phải đối diện với cái chết được báo trước do mang trong mình bệnh AIDS. Ngọc Lan là diễn viên "tay ngang" nhưng nhờ lối diễn bản năng, cô ghi dấu ấn với khán giả qua nhiều phim truyền hình như "Âm tính", "Kiều nữ và đại gia"... Năm 2014, cô đoạt danh hiệu "Nữ diễn viên xuất sắc" tại HTV Awards. Trải qua hai mối tình sâu đậm nhưng không thành, hiện Ngọc Lan hạnh phúc bên diễn viên Thanh Bình.

Dàn diễn viên phim 'Cổng mặt trời' ngày ấy bây giờ ảnh 5

Trước khi đến với vai diễn trong "Cổng mặt trời", Kha Ly tham gia phim "Hàn Mặc Tử", "Sóng gió cuộc đời" và là MC, ca sĩ của nhiều chương trình truyền hình, sân khấu ca nhạc. Sau thành công của phim, Kha Ly vẫn lặng lẽ đóng phim, kịch và hoạt động ca hát. Cô chỉ thực sự được chú ý thời gian gần đây khi công khai tình yêu với diễn viên Thanh Duy. Cả hai vừa tổ chức đám cưới vào tháng ba.

Dàn diễn viên phim 'Cổng mặt trời' ngày ấy bây giờ ảnh 6

Hiền Trang - người đóng vai Mai - là ca sĩ hát dân ca, từng đoạt giải "Tiếng hát xuất sắc tỉnh Bến Tre" năm 2002. Kết thúc vai diễn trong "Cổng mặt trời", Hiền Trang tiếp tục đóng phim và hoạt động ca hát nhưng khá lặng lẽ. Với phim ảnh, ca sĩ được cho là kén vai. Sau "Cổng mặt trời", Hiền Trang xuất hiện trong một vài phim như "Đồng hồ cát", "Nữ sinh", "Sống đời"... Cô kết hôn và có một con gái với ca sĩ, diễn viên Hồ Thái Huy. 

Dàn diễn viên phim 'Cổng mặt trời' ngày ấy bây giờ ảnh 7

Nguyệt Ánh đóng vai Cúc trong "Cổng mặt trời" sau khi đã tham gia các phim "Dốc tình", "Miền đất phúc", "Hàn Mặc Tử"... Hơn 10 năm theo đuổi nghiệp diễn, cô luôn đảm nhận vai hiền lành, cam chịu. Qua thời gian, cô ít được quan tâm so với một số bạn diễn cùng thời bởi lối diễn một màu. Nguyệt Ánh kín tiếng về đời tư. Ở tuổi ngoài 30, ngoại trừ lần tố bạn trai cũ quỵt tiền trên trang cá nhân, nữ diễn viên không công khai người yêu hay đề cập về hôn nhân.

Dàn diễn viên phim 'Cổng mặt trời' ngày ấy bây giờ ảnh 8

Lương Thế Thành từng đóng "Miền đất phúc", "Mùi ngò gai"... nhưng đến vai Bình trong "Cổng mặt trời", anh mới thực sự tỏa sáng. Nhờ ngoại hình điển trai cùng lối diễn chân thật, nam diễn viên dần nổi tiếng với hàng loạt vai diễn trong phim truyền hình. Anh được chú ý khi có cuộc tình đẹp với diễn viên Thúy Diễm. Cả hai vừa tổ chức đám cưới hồi tháng 4.

Dàn diễn viên phim 'Cổng mặt trời' ngày ấy bây giờ ảnh 9

Trước khi đến với "Cổng mặt trời", Hòa Hiệp quen thuộc cùng dạng vai thư sinh, lãng tử. Trong phim, anh gây ấn tượng khi vào vai một chàng trai nhu nhược, dễ đánh mất bản thân trước những cám dỗ vật chất. Sự nghiệp của nam diễn viên ngày càng thuận lợi với hàng trăm vai trên truyền hình, sân khấu kịch. Anh làm MC, ca sĩ, đồng thời góp mặt trong các gameshow. Trong khi bạn diễn Lương Thế Thành đã lập gia đình, Hòa Hiệp vẫn độc thân ở tuổi 34.

Dàn diễn viên phim 'Cổng mặt trời' ngày ấy bây giờ ảnh 10

Trong "Cổng mặt trời", nhân vật Cường của Hùng Thuận không có nhiều điểm nhấn. So với các đồng nghiệp, anh nổi tiếng từ khi mới 12 tuổi với vai bé An trong "Đất phương Nam". Hùng Thuận có thời gian lập nhóm hát cùng Lương Thế Thành, Hòa Hiệp nhưng không ghi dấu ấn. Những năm về sau, anh cố thay đổi lối diễn với những vai tội phạm, đồng tính... nhưng không vượt qua cái bóng quá lớn của vai An. Nam diễn viên kết hôn sớm và ly hôn nhanh chóng. Anh có một con trai 7 tuổi.

Dàn diễn viên phim 'Cổng mặt trời' ngày ấy bây giờ ảnh 11

Đình Hiếu vào vai Giang - một chàng trai láu cá, tốt bụng và si tình. Anh vốn là sinh viên ngành Hàng hải nhưng bén duyên phim ảnh khi tham gia phim "Hương phù sa". Bên cạnh công việc diễn xuất, Đình Hiếu còn làm MC nhiều chương trình truyền hình. Anh khá kín tiếng chuyện đời tư. 

Dàn diễn viên phim 'Cổng mặt trời' ngày ấy bây giờ ảnh 12

Vai Đoàn trong phim do Bá Thắng đảm nhận. Anh được nhắc đến với vai trò ca sĩ, từng hát chung nhóm với Lương Thế Thành, Hòa Hiệp. Bá Thắng vẫn cùng Hòa Hiệp song hành trên con đường âm nhạc, cả hai cũng diễn chung nhiều vở ở sân khấu kịch Phú Nhuận, TP HCM.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.