Đan Lê bị chồng mắng xơi xơi trên phim trường

Nam diễn viên Việt Anh tiết lộ, anh đã phải động viên Đan Lê khi cô bị chồng mắng mỏ ngay trên phim trường.

Mới đây, 4 khách mời - NSND Hoàng Dũng, diễn viên Việt Anh, đạo diễn Khải Anh và đạo diễn Mai Hiền đã có những chia sẻ sâu sắc cũng như nhiều câu chuyện làm phim trong chương trình "Văn hóa - Sự kiện - Nhân vật'. Qua đó, khán giả có cái nhìn chi tiết hơn về những ngóc ngách của 'Người phán xử'.

Đạo diễn Khải Anh nói, với một kịch bản nước ngoài, đội biên kịch của VFC đã xử lý rất tốt. Nếu khán giả mê phim 'Người phán xử' có thể xem và so sánh với bản gốc sẽ thấy sự khác biệt rõ rệt từ nội dung đến cách xây dựng nhân vật.

Đạo diễn Mai Hiền chia sẻ thêm, nói một cách tính toán, bộ phim chỉ giữ lại một nửa so với phim gốc. Cùng với đó, con đường đi đến những sự kiện chính đã được đội ngũ biên kịch làm mới hoàn toàn. 

Trước ý kiến phản hồi của khán giả cho rằng diễn viên Việt Anh vào vai Phan Hải diễn quá lố, đạo diễn Khải Anh từ tốn khẳng định "Khán giả cứ bình tĩnh, hãy cứ xem đi và mọi thứ sẽ có sự giải thích rõ ràng. Sau những vấp ngã, Phan Hải chắc chắn sẽ chững chạc hơn". 

Bên cạnh đó, về ý kiến nói phim có quá nhiều cảnh bạo lực, NSND Hoàng Dũng giải thích, liên quan đến phim cảnh sát hình sự, đến thế giới ngầm không có bạo lực sẽ không thành phim. Nhưng hơn thế, ông cho rằng, phim hấp dẫn khán giả vì khai thác sâu và chân thực vào đời sống, tâm lý của tội phạm nên nhận được đồng cảm.

Đan Lê bị chồng mắng xơi xơi trên phim trường ảnh 1 Một trong những cảnh phim được cho là quá bạo lực trong phim "Người phán xử'.

Đạo diễn Hiền Mai tiết lộ thêm: "Lời thoại của ông trùm luôn là điều khiến chúng tôi đau đầu nhất, từ thoại chuyên môn đến những câu ẩn dụ, so sánh, chúng tôi đã phải chắt lọc, thêm bớt. Nhiều khi mất cả 10 phút để tìm một từ". 

Cuộc nói chuyện trở nên hấp dẫn khi diễn viên Việt Anh bất ngờ tiết lộ chuyện chưa từng biết về bạn diễn Đan Lê trong quá trình làm phim. 

Nam diễn viên hóm hỉnh: "Mọi người cứ nghĩ dạo diễn Khải Anh sẽ tạo nên một rào cản giữa tôi và Đan Lê, nhưng thật sự đã có những lúc tôi phải động viên cô ấy khi bị Khải Anh mắng xơi xơi ở hiện trường. Thậm chí anh ấy đã tức và bỏ đi, khiến tôi phải động viên và cô ấy đã làm rất tốt vai trò của mình".

Cũng theo Việt Anh, anh đã tinh ý nhìn ngay ra rằng, bình thường khi đọc kịch bản bao giờ tuyến vợ cũng phải có những cảnh gần gũi, nhưng với 'Người phán xử' anh tuyệt nhiên không nhận thấy điều đó, thậm chí hai vợ chồng cãi nhau từ tập 1.

Đan Lê bị chồng mắng xơi xơi trên phim trường ảnh 2 Việt Anh tiết lộ anh từng phải động viên Đan Lê khi cô bị đạo diễn Khải Anh mắng mỏ trên phim trường.

Bị nhắc tên trong câu chuyện của diễn viên Việt Anh, đạo diễn Khải Anh bộc bạch anh không nghĩ vợ mình sẽ đóng vai Diễm My, đây là đề xuất của đạo diễn Mai Hiền. Dù ít đất diễn nhưng Khải anh cho rằng, diễn nhiều diễn ít không quan trọng bằng việc được diễn. Đan Lê là diễn viên không chuyên nhưng được xuất hiện trong môi trường chuyên nghiệp như vậy sẽ là cơ hội để kích thích bản thân diễn tốt hơn. 

Nhân đó, NSND Hoàng Dũng cũng mang đến câu chuyện thú vị về 'con dâu' Đan Lê khi cùng quay một cảnh phim: "Có lần, Đan Lê nói với tôi rằng 'chú ạ, nhân vật Phan Quân rất giống bố chồng cháu'. Tôi hơi ngơ ngác không hiểu, giống ở đây chả nhẽ cùng là ông trùm? Hoá ra cả hai đều rất yêu quý con dâu nhưng không bao giờ có những lời âu yếm. Cô ấy nói, nhìn cách diễn và mắt tôi cảm nhận được điều đó".

Theo Theo VietNamNet
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.