Danh ca Thanh Tuyền ngày trở lại

Danh ca Thanh Tuyền ngày trở lại
TPO - 50 năm đi hát, trải qua đủ mọi cay đắng, vinh quang, đêm liveshow của Thanh Tuyền hứa hẹn sẽ làm hài lòng khán giả Hà Nội bằng những cảm xúc về một nữ danh ca nổi tiếng một thời.

Danh ca Thanh Tuyền ngày trở lại

Là chị cả trong một gia đình đông con, với 15 anh chị em, nhưng quyết tâm thay đổi số phận nghèo khó và đam mê ca hát đã mang cô bé Phạm Như Mai (tên thật của Thanh Tuyền) từ thành phố Đà Lạt về Sài Gòn.

Năng khiếu ca hát của Thanh Tuyền sớm được phát hiện và có điều kiện phát triển. Vốn có khiếu ca nhạc từ nhỏ, được ông cậu dạy căn bản về nhạc lý và được học thêm ở trường, từ khi mới lên 10, Thanh Tuyền từng được gọi là “thần đồng” âm nhạc của xứ sở Đà Lạt thơ mộng lúc bấy giờ.

17 tuổi, Thanh Tuyền về Sài Gòn tiếp tục học và tìm cơ hội phát triển sự nghiệp âm nhạc. Ngay lập tức, chị được nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông của hãng đĩa nhạc Continental rất nổi tiếng thời bấy giờ phát hiện và mời ký hợp đồng độc quyền.

Và, Thanh Tuyền nói, đúng như cuộc đời chị có một chiếc đũa thần chạm vào, chỉ qua một đêm mà sáng thức dậy, cô bé Như Mai quê mùa trong gia đình nghèo ở Đà Lạt hiền hoà đã biến thành Thanh Tuyền.

Danh ca Thanh Tuyền ngày trở lại ảnh 1
 

Chỉ sau 3 tháng, ở khắp Sài Gòn nơi nào cũng có hình ảnh của Thanh Tuyền. Tên tuổi Thanh Tuyền vụt sáng và rực rỡ đến mức các nhạc sĩ thời bấy giờ, kể cả nhạc sĩ nổi tiếng, nếu muốn Thanh Tuyền hát bài của họ thì phải đặt hàng trước từ rất lâu để được sắp lịch.

Sự may mắn của Thanh Tuyền không chỉ đến từ giọng hát trời phú mà còn bởi chị đã rất may mắn khi gặp được hai người thầy, trong đó có nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông. Ông đã viết riêng cho Thanh Tuyền những ca khúc mà ngay lập tức làm nên tên tuổi của chị. Sau này, Thanh Tuyền sóng đôi hát cùng Chế Linh đã tạo nên cặp đôi ăn ý và được khán giả khắp nơi hâm mộ. Họ trở thành hiện tượng đặc biệt trong làng âm nhạc miền Nam một giai đoạn…

Như một người mẹ thứ 2 của các em, bằng tiền đi hát và băng đĩa, Thanh Tuyền đã cùng mẹ nuôi nấng các em ăn học nên người. Gia đình chị đi qua những cơn khốn khó cũng nhờ tài năng ca hát của chị. Vì thế chẳng ngạc nhiên khi thấy mỗi lần Thanh Tuyền về nước lưu diễn, đi cùng chị không phải là trợ lý mà thường là các em của chị.

Thanh Tuyền chia sẻ, các em của Thanh Tuyền không chỉ coi chị là chị hai, mà còn coi chị là người mẹ thứ 2 trong gia đình. Thanh Tuyền tự hào vì dù đông chị em, và chị không chỉ kiếm tiền, đưa tiền về nuôi các em mà chị còn dành được cả thời gian để dạy dỗ các em về lẽ sống ở đời. Chị luôn nói với các em, chuyện học thì có khả năng tới đâu thì học tới đó, nhưng riêng chuyện sống thì dù nghèo cũng phải giữ đạo đức. 

Trở về Việt Nam lần này, Thanh Tuyền tổ chức một đêm nhạc duy nhất "Thanh Tuyền 50 năm cuộc đời và âm nhạc" và đêm nay, 21-12 tại Cung Văn hóa Hữu Nghị Hà Nội với mong muốn "50 năm đi hát là chặng đường quá dài, có biết bao nhiêu điều để nói, để hát. Tôi muốn được hát một lần cho thỏa hết ước mong của mình, rồi mai này dẫu có không được hát nữa, tôi cũng thỏa nguyện đời mình".

Với những ca khúc gắn với tên tuổi chị như Tình buồn đêm đông, Lạnh trọn đêm mưa, Nỗi buồn hoa phượng, Mưa chiều kỷ niệm... chắc chắn, Thanh Tuyền sẽ làm hài lòng những khán giả đã yêu thương và ủng hộ chị trong suốt thời gian qua.

Các khách mời trong đêm diễn của chị sẽ có danh hài Hoài Linh, em gái - ca sĩ Sơn Tuyền, nghệ sĩ cải lương Kim Tử Long, diễn viên, MC Trấn Thành.

N.Đinh

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.