Danh hài tố đạo diễn tằng tịu với sao nữ

Nam diễn viên Tào Vân Kim.
Nam diễn viên Tào Vân Kim.
Bị gạch tên khỏi dự án phim "Mũi tên tình ái", Tào Vân Kim chỉ trích đạo diễn Mã Chí Toàn là người không đàng hoàng.

Theo Sina, thông tin Tào Vân Kim bị gạch tên khỏi danh sách diễn viên Mũi tên tình ái gây xôn xao mấy ngày gần đây. Ngay khi bị sa thải, Tào Vân Kim tuyên bố  đạo diễn Mã Chí Toàn không sòng phẳng vì liên tục nợ lương của anh, không những vậy ông còn có quan hệ tình ái với diễn viên nữ. Tào Vân Kim chấp nhận hủy hợp đồng và yêu cầu luật sư đòi lại số tiền nhà làm phim còn nợ anh.

Tại họp báo ra mắt Mũi tên tình ái chiều 10/10, đạo diễn Mã Chí Toàn không nhắc đến cáo buộc về chuyện tình ái mà chỉ nói lý do Tào Vân Kim bị sa thải.

Mã Chí Toàn kể ngay sau khi ký hợp đồng, Tào Vân Kim dính scandal gây gổ, xô xát khiến đạo diễn lo ngại ảnh hưởng tới hình ảnh nhân vật chính trong phim. Tới ngày khai máy, Tào Vân Kim đến muộn hai tiếng đồng hồ làm cho gần 200 người phải chờ đợi. Đạo diễn họ Mã nói: “Theo hợp đồng, Tào Vân Kim sẽ tham gia đóng phim 20 ngày, như vậy mỗi ngày anh ta đều phải quay đủ số cảnh quy định mới có thể hoàn thành công việc”.

Ông còn cho biết Tào Vân Kim “rất hay ra vẻ minh tinh và không coi đạo diễn ra gì”. Ông yêu cầu Tào Vân Kim để tóc dài cho phù hợp vai diễn song anh không nghe mà tự ý cắt tóc ngắn, khiến nhân viên đoàn phim không thể tạo hình theo nhân vật. Anh thường đòi hỏi êkíp phải cung cấp trang phục, phụ kiện hàng hiệu. Vì không vừa ý với khách sạn 5 sao mà đoàn đã đặt, anh ném thẻ nhận phòng xuống đất.

Danh hài tố đạo diễn tằng tịu với sao nữ ảnh 1

Đạo diễn Mã Chí Toàn vạch tội Tào Vân Kim tại họp báo.

Đạo diễn cũng bác bỏ cáo buộc “nợ lương” của Tào Vân Kim trước đó. Ông cho hay đến giờ Tào Vân Kim vẫn chưa trả lại 400 nghìn tệ (gần 60 nghìn USD) số tiền thù lao ứng trước.

Tào Vân Kim sinh năm 1986, xuất thân từ một diễn viên hài Trung Quốc. Cách đây không lâu, nam diễn viên gây chú ý khi tố cáo sư phụ mình - danh hài Quách Đức Cương - “giả nhân giả nghĩa”.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.