Đạo diễn 'Táo quân 2015' phản bác yêu cầu 'xin cấp phép'

Cảnh trong một chương trình Táo quân.
Cảnh trong một chương trình Táo quân.
Tổng đạo diễn "Táo quân 2015" cho biết nếu chương trình tổ chức biểu diễn ngoài trụ sở truyền hình thì đơn vị mới phải thực hiện quy định về cấp phép từ Cục Nghệ thuật biểu diễn.

Trao đổi với báo giới, ông Đỗ Thanh Hải - Tổng đạo diễn Táo quân 2015 - khẳng định chương trình năm nay sẽ được thực hiện tại trụ sở của đài truyền hình Việt Nam. Từ tháng 12/2014, sau khi có đề cương kịch bản, ê-kíp Táo quân quyết định ghi hình tại trường quay S14 của VTV. Táo quân là một chương trình truyền hình của nhà đài. Theo Luật báo chí, các sản phẩm báo chí (báo viết, báo hình, phát thanh...) do Tổng biên tập hoặc Tổng giám đốc các đài phát thanh - truyền hình chịu trách nhiệm về nội dung.

Vị tổng đạo diễn cũng khẳng định chỉ trong trường hợp đơn vị thực hiện có nhu cầu tổ chức biểu diễn chương trình Táo quân ngoài trụ sở đài truyền hình thì mới phải thực hiện quy định về thủ tục cấp phép từ Cục Nghệ thuật Biểu diễn.

Trước đó, Cục Nghệ thuật Biểu diễn gửi công văn đề nghị Trung tâm sản xuất phim truyền hình (VFC), đơn vị sản xuất Gặp nhau cuối năm - Táo quân 2015, gửi hồ sơ xin cấp giấy phép vì tổ chức biểu diễn nghệ thuật ngoài trụ sở của đài.

Ngoài đơn xin cấp phép, nhóm sản xuất còn được yêu cầu gửi kèm thông tin về kịch bản, số lượng tác phẩm, danh sách tác giả, đạo diễn, nghệ sĩ tham gia để cơ quan quản lý kiểm duyệt. Điều này, theo Cục, là nhằm tránh những lời thoại không phù hợp với thuần phong mỹ tục.

Trước yêu cầu này, ông Đỗ Thanh Hải chia sẻ trên báo chí, đây là công việc chuyên môn của ê-kíp nên Cục không thể đòi hỏi việc cho xem kịch bản, cách thức sản xuất chương trình trước khi phát sóng.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.