Demi Lovato ‘quậy' với mái tóc cạo nửa đầu

TPO - Xuất phát điển là một cô diễn viên xinh xắn của Disney, nữ giám khảo X-Factor đã khiến các fan không khỏi bất ngờ trước hình ảnh cá tính mới này.

Vừa qua, nữ ca sĩ Demi Lovato đã khiến người hâm mộ bất ngờ khi đăng tải bức ảnh khoe kiểu đầu được cạo trọc nửa bên mới của cô.

Demi Lovato ‘quậy' với mái tóc cạo nửa đầu ảnh 1

Không chỉ có thế, giọng ca Let It Go còn hào hứng chia sẻ hình ảnh lọn tóc hồng của mình được chiếc tông đơ cắt phăng “không thương tiếc” trên bàn.

Demi Lovato ‘quậy' với mái tóc cạo nửa đầu ảnh 2

Dường như Demi rất khoái chí với kiểu đầu cá tính mới này nên sau đó, cô nàng tiếp tục khoe thêm vài bức ảnh "tự sướng" cho thấy phong cách mới của mình với chú thích rằng: "Thế là... điều đó đã xảy ra. Úi... Tôi không thèm quan tâm".

Demi Lovato ‘quậy' với mái tóc cạo nửa đầu ảnh 3
Demi Lovato ‘quậy' với mái tóc cạo nửa đầu ảnh 4

Trước đây, Demi Lovato cũng từng để nhiều kiểu tóc đa dạng nhưng style lần này nhận được khá nhiều sự ủng hộ từ phía giới trẻ, giúp cô nổi bật giữa rừng sao nữ khác. Người hâm mộ sẽ được chiêm ngưỡng diện mạo mới này của Demi trong chuyến lưu diễn Neon Lights đang diễn ra.

Demi Lovato ‘quậy' với mái tóc cạo nửa đầu ảnh 5
Demi Lovato ‘quậy' với mái tóc cạo nửa đầu ảnh 6
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.