Đeo nhẫn lạ trên ngón áp út, Vương Phi sắp kết hôn với Tạ Đình Phong?

TPO - Vương Phi đeo nhẫn lạ trên ngón áp út khiến dân mạng bán tín bán nghi về việc Tạ Đình Phong đã cầu hôn thành công và showbiz Hoa ngữ sắp có đám cưới mới.

Sina đưa tin, hôm 5/9, cánh săn ảnh bắt gặp Vương Phi tại sân bay Bắc Kinh. “Thiên hậu” 50 tuổi xuất hiện giản dị với bộ đồ màu đen, mặt che kín bằng khẩu trang, nhưng vẫn toát lên thần thái tươi tỉnh, trẻ trung.

Đáng chú ý, dân mạng “soi” được Vương Phi đeo nhẫn ở ngón áp út tay trái. Phát hiện này lập tực trở thành đề tài bàn tán trên mạng xã hội. Nhiều người đặt nghi vấn, phải chăng Tạ Đình Phong đã ngỏ lời cầu hôn và được người tình hơn tuổi đồng ý.

Đeo nhẫn lạ trên ngón áp út, Vương Phi sắp kết hôn với Tạ Đình Phong? ảnh 1 Vương Phi đeo nhẫn lạ ở ngón áp út.

Bên cạnh những fan trung thành tỏ ra vui mừng, số khác lại khá hoang mang, vì thời gian gần đây tin đồn cặp đôi chị-em rạn nứt ngày một nhiều. Trước đó, nam diễn viên “Viên đạn biến mất” không ở bên Vương Phi trong ngày sinh nhật của nữ ca sĩ. Anh còn bị đồn có mối quan hệ tình cảm với Dương Mịch. Trong khi đó, vợ cũ Lý Á Bằng cũng vướng tin đồn mập mờ với 2 trai trẻ trong đêm.

Tạ Đình Phong sinh năm 1980, thua Vương Phi 11 tuổi. Cặp đôi hẹn hò từ năm 2000, sau 3 năm thì chia tay. Đến năm 2004, Vương Phi kết hôn với Lý Á Bằng và sinh một con gái. Còn Tạ Đình Phong “nên vợ thành chồng” với Trương Bá Chi, có hai con trai. Tuy nhiên, hai cuộc hôn nhân này không kéo dài lâu. Năm 2014, Tạ Đình Phong tái hợp đàn chị. Hai người duy trì mối quan hệ cho đến nay, nhưng rất kín tiếng, hiếm khi công khai thể hiện hay chia sẻ chuyện tình cảm.

Đeo nhẫn lạ trên ngón áp út, Vương Phi sắp kết hôn với Tạ Đình Phong? ảnh 2  
Theo Theo Sina
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.