Suýt chết vì nâng người nặng 81kg bằng yết hầu, “dị nhân” ôm vợ khóc nức nở

TPO - Những màn trình diễn “có một không hai” tiếp tục xuất hiện trong tập 5 chương trình Kèo Này Ai Thắng trên kênh VTV3.

Trong chương trình, màn biểu diễn nâng cậu bé 81 kg bằng yết hầu của chàng trai Lưu Tùng Lâm (nghệ danh Hoàng Zin, sinh năm 1993 tại Thái Nguyên) khiến nhiều người vô cùng sửng sốt. Bởi một người bình thường phải dùng cả hai tay mới “bế” được một người nặng 50-60 kg nhưng chàng trai này chỉ cần dùng yết hầu là có thể nâng được.

Suýt chết vì nâng người nặng 81kg bằng yết hầu, “dị nhân” ôm vợ khóc nức nở ảnh 1  

Được biết, Tùng Lâm từng bị rách yết hầu khi móc, nâng vật nặng, mất cả tháng mới lành vết thương; bên cạnh đó cũng không thể đếm được những vết sẹo trên cổ chàng trai này vì nhiều lần bị chấn thương ở vùng da. Tuy nhiên, vì đam mê, Lưu Tùng Lâm vẫn tiếp tục tập luyện theo đuổi các môn kungfu yêu thích, ngay cả khi bị cả gia đình phản đối.

Theo lời Tùng Lâm, cảm giác lần đầu tiên dùng móc câu đưa vào yết hầu anh rất sợ hãi, có cảm giác như đâm kim vào cơ thể nhưng vì lý do kinh tế, cộng với niềm đam mê tăng lên sau mỗi lần tập luyện, nên sau 7 năm tập luyện và biểu diễn, anh vẫn gắn bó với nó.

Hiện tại, công việc chính của Tùng Lâm là chạy xe ôm công nghệ. Thỉnh thoảng, anh theo một nhóm xiếc đi biểu diễn tự do ở các hội chợ, quán trà, trong đó, mỗi show diễn nhỏ anh được trả 200 ngàn còn show lớn mới được 700 - 800 ngàn. Mặc dù biết mức thù lao mỗi show diễn là không tương xứng, nhưng chàng trai này cho biết mình luôn sống vì đam mê. “Người biểu diễn không được quyền chọn, chỉ cần được bước lên sân khấu, dù chỉ một người theo dõi cũng đã hạnh phúc rồi”, Tùng Lâm trải lòng.

Đến với tập nay Kèo Này Ai Thắng, Lưu Tùng Lâm sẽ dùng yết hầu để nhấc bổng một người nặng hơn 80kg, đồng thời thực hiện một chuỗi những thử thách khó như xoay vòng, bước lên bậc tam cấp và “thụt xì dầu”. Thời gian dành cho anh chàng lần lượt là 1 phút, 2 phút và 3 phút. Thử thách bắt đầu, Lưu Tùng Lâm nhanh chóng nâng một cậu bé nặng 81 kg và thực hiện trơn tru việc xoay người sau đó bước lên các bậc tam cấp. Nhưng một sự cố bất ngờ xảy ra, khi chuẩn bị đặt chân lên 2 thùng phuy thì anh chàng bị trượt chân suýt ngã.

Tình huống đó khiến Hari Won “hết hồn” còn các khách mời thì vô cùng hoảng sợ và lo lắng. Bằng bản lĩnh của mình, Lưu Tùng Lâm cố đứng vững. Nhưng may mắn là người hỗ trợ của chương trình xuất hiện kịp để giữ cho chiếc thùng phuy cố định một chỗ. Chàng trai hoàn tất phần thử thách của mình trong sự thán phục của tất cả mọi người với thời gian 2 phút 15 giây.

Không chỉ đem đến màn trình diễn tuyệt vời, Lưu Tùng Lâm còn khiến tất cả “rưng rưng” khi ôm vợ - người luôn đồng hành cùng anh trong mọi khoảnh khắc quan trọng của cuộc đời, ngay tại sân khấu.

Suýt chết vì nâng người nặng 81kg bằng yết hầu, “dị nhân” ôm vợ khóc nức nở ảnh 2 Lưu Tùng Lâm hôn vợ khi hoàn thành tiết mục biểu diễn của mình.

Một “dị nhân” khác đặc biệt không kém là Phan Hoàng Nhựt (47 tuổi, đến từ Tiền Giang) - người có khả năng dẫn điện, được thế giới biết đến như là một trong số ít những “kỳ nhân” có năng lực siêu nhiên tại Việt Nam. Từng lọt đến bán kết Vietnam’s Got Talent, lần này Hoàng Nhựt một lần nữa sẽ thể hiện khả năng siêu dị của mình tại Kèo Này Ai Thắng với thử thách dùng lưỡi để dẫn điện làm chạy các thiết bị bao gồm quạt công nghiệp, máy cưa và một máy khoan, màn trình diễn của Hoàng Nhựt thực sự là nỗi “ám ảnh kinh hoàng” với tất cả những ai chứng kiến. Bởi người bình thường chỉ cần chạm nhẹ vào dòng điện là đã có thể “chết đi sống lại” rồi, đằng này Phan Hoàng Nhựt dùng lưỡi của mình dẫn diện để chạy các thiết bị công suất cao mà không hề hấn gì.

Diễn viên hài Cát Phượng - nghệ sĩ “dũng cảm” nhất trong dàn khách mời được cử lên để hỗ trợ cắm điện hộ Phan Hoàng Nhựt chia sẻ “cầm cái ổ điện đã thấy sợ rồi”. Còn Võ Hoàng Yến, Hoàng Hạnh rồi MC Hari Won ngồi ngoài chứng kiến đã liên tục hô “anh ơi dừng lại đi” khi Phan Hoàng Nhựt làm “dây dẫn điện” quá lâu so với tưởng tượng của mọi người.

Suýt chết vì nâng người nặng 81kg bằng yết hầu, “dị nhân” ôm vợ khóc nức nở ảnh 3 Màn biểu diễn của Phan Hoàng Nhựt.

Chinh phục thành công quạt công nghiệp và khoan điện, thế nhưng Phan Hoàng Nhựt đã không thể “khuất phục” được cưa máy - một thiết bị công suất lớn và theo chia sẻ của chính anh thì “vượt quá ngưỡng chịu đựng của tôi”. Tuy nhiên, Phan Hoàng Nhựt vẫn tự tin là anh sẽ “xử” được hết mọi thứ trong tương lai gần.

Phát hiện ra bí mật có khả năng dẫn điện từ năm 10 tuổi, sau khi sờ tay vào ổ điện mà không bị làm sao, Phan Hoàng Nhựt bắt đầu mày mò đùa giỡn với điện và sau này chính anh biết rằng trong cơ thể mình hồng cầu ít và bạch cầu nhiều, cùng bàn tay màu xanh. Phan Hoàng Nhựt cũng chia sẻ, một ngày anh chỉ ăn… một bữa cơm. Nếu ăn nhiều thức ăn thì sẽ trữ nước trong cơ thể và sẽ bị bỏng ở chỗ tiếp xúc với dòng điện. Đặc biệt, trước khi dẫn điện, Phan Hoàng Nhựt phải hạn chế uống nước để cơ thể thích nghi với việc dẫn và cho nguồn điện đi qua mà không gây ra hậu quả nghiêm trọng.

Suýt chết vì nâng người nặng 81kg bằng yết hầu, “dị nhân” ôm vợ khóc nức nở ảnh 4  

Kết thức tập 5 Kèo này ai thắng, Á hậu Hoàng Hạnh vượt 2 khách mời Cát Phượng, Võ Hoàng Yến thắng kèo chung cuộc. Trong khi đó màn “dẫn điện” có một không hai của Phan Hoàng Nhựt nhận được nhiều bình chọn nhất của khán giả, trở thành tiết mục ấn tượng nhất của tập 5 Kèo này ai thắng.

MỚI - NÓNG