Di sản văn hóa Hà Tiên - Bảo tồn và phát triển

Di sản văn hóa Hà Tiên - Bảo tồn và phát triển
TP - Đó là chủ đề cuộc Hội thảo do Sở Văn hóa Thể thao & Du lịch tỉnh Kiên Giang tổ chức ngày 24/9 với sự tham dự của đông đảo các nhà khoa học trong nước, các nhà quản lý.

44 tham luận được trình bày tại hội thảo gồm: Quá trình mở trấn Hà Tiên; Dấu ấn Mạc gia; Tiền đồng do Mạc Thiên Tứ đúc tại Hà Tiên; Chiêu Anh các trong sự vận động của văn hóa, văn học đàng trong; Di sản văn hóa Hà Tiên phục vụ phát triển du lịch bền vững….

Từ trước đến nay, tài sản văn hóa của Hà Tiên chưa được kiểm kê, nghiên cứu, đánh giá. Việc đánh giá đúng số lượng, chất lượng của giá trị di sản văn hóa Hà Tiên sẽ giúp tỉnh Kiên Giang lập đề án xây dựng Hà Tiên trở thành “Thành phố văn hóa - du lịch” vào năm 2020.     

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.