Đi tiệc cùng bạn trẻ kém tuổi, Heidi Klum vẫn ‘thả thính’ đàn anh

TPO - Dù là một trong những siêu mẫu hàng đầu thế giới, Heidi Klum vẫn cho thấy khiếu hài hước khi bày trò “thả thính” nam diễn viên gạo cội Howie Mandel.
Đi tiệc cùng bạn trẻ kém tuổi, Heidi Klum vẫn ‘thả thính’ đàn anh ảnh 1

Rất nhiều ngôi sao nổi tiếng thế giới đến tham dự tiệc sinh nhật tuổi 75 của nữ danh ca Diana Ross, trong đó có siêu mẫu Heidi Klum.

Đi tiệc cùng bạn trẻ kém tuổi, Heidi Klum vẫn ‘thả thính’ đàn anh ảnh 2 Cô diện chiếc váy quây dài hoạ tiết sọc dọc, với điểm nhấn là phần khoét ngực và xẻ tà giữa khoe vòng một gợi cảm và đôi chân thon dài. Cô còn kết hợp với áo khoác tua rua màu nude.
Đi tiệc cùng bạn trẻ kém tuổi, Heidi Klum vẫn ‘thả thính’ đàn anh ảnh 3

Tuổi 45 không khiến sức hấp dẫn của một trong những siêu mẫu hàng đầu thế giới bị giảm sút.

Đi tiệc cùng bạn trẻ kém tuổi, Heidi Klum vẫn ‘thả thính’ đàn anh ảnh 4

Bà mẹ 4 con xuất hiện tại buổi tiệc cùng vị hôn phu kém 16 tuổi Tom Kaulitz. "Nữ hoàng catwalk" gặp Tom khi quay chương trình Germany's Next Top Model. Hồi 24/12/2018, Tom đã ngỏ lời cầu hôn tới Heidi và nhận được cái gật đầu từ bạn gái hơn tuổi.

Đi tiệc cùng bạn trẻ kém tuổi, Heidi Klum vẫn ‘thả thính’ đàn anh ảnh 5

Một trong những khoảnh khắc đáng chú ý trong tiệc sinh nhật của Diana Ross là Heidi Klum đùa giỡn với đàn anh Howie Mandel. Hai người cùng là giám khảo trong chương trình American's Got Talent qua nhiều mùa.

Đi tiệc cùng bạn trẻ kém tuổi, Heidi Klum vẫn ‘thả thính’ đàn anh ảnh 6

Bất chấp hình tượng sang chảnh trên sàn catwalk, Heidi cho thấy khiếu hài hước khi thực hiện các động tác "thả thính" nghệ sĩ hài 63 tuổi.

Đi tiệc cùng bạn trẻ kém tuổi, Heidi Klum vẫn ‘thả thính’ đàn anh ảnh 7

Dàn khách mời nổi tiếng có những giây phút vui vẻ nhờ sự nghịch ngợm Heidi Klum.

Theo Theo Daily Mail
MỚI - NÓNG
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
TPO - Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 24/4 đã công bố gói hỗ trợ an ninh mới cho Ukraine, trị giá ước tính khoảng 1 tỷ USD. Động thái này diễn ra ngay sau khi Thượng viện Mỹ thông qua dự luật viện trợ nước ngoài trị giá 95 tỷ USD, bao gồm gần 61 tỷ USD dành cho Ukraine.