Diễm Hương: Nhờ Chúa che chở

Diễm Hương: Nhờ Chúa che chở
TP - Bị cấm diễn trên toàn quốc bởi scandal nói dối độc thân để dự thi Hoa hậu Hoàn vũ, Diễm Hương vẫn còn đủ “trơ” để viết trên trang cá nhân: “Thật ra nhịn nhục chịu đựng là phản ứng hay nhất để bênh vực cho lẽ phải, cho quyền lợi của mình.(…). Nếu bạn là người của Chúa thì Chúa sẽ bảo vệ bạn vì bạn vâng theo lời Ngài. Chịu đựng. Nhẫn nại. “Amen!”.

Phạm lỗi đã rõ ràng, Diễm Hương còn hoài công chứng tỏ mình là “con chiên ngoan đạo” làm gì cho dư luận càng thêm chán ngán?

MỚI - NÓNG