Diện bikini khoe vòng eo 55cm, Quỳnh Nga khiến fan dụi mắt vài lần

TPO - Vượt mặt cả Ngọc Trinh, Quỳnh Nga hiện là người đẹp sở hữu vòng eo nhỏ nhất trong các mỹ nhân của showbiz Việt.
Diện bikini khoe vòng eo 55cm, Quỳnh Nga khiến fan dụi mắt vài lần ảnh 1

Mới đây, Quỳnh Nga khiến người hâm mộ “đứng ngồi không yên” khi chia sẻ hình ảnh diện bikini khoe hình thể nuột nà, sexy.

Diện bikini khoe vòng eo 55cm, Quỳnh Nga khiến fan dụi mắt vài lần ảnh 2

Nhờ chăm chỉ tập luyện, Quỳnh Nga sở hữu vòng eo 55cm.

Diện bikini khoe vòng eo 55cm, Quỳnh Nga khiến fan dụi mắt vài lần ảnh 3

Sau thành công của vai "Nhã" trong phim “Về nhà đi con”, diễn viên Quỳnh Nga nhận được nhiều quan tâm của công chúng. Tuy bị “ném đá” và nhận không ít chỉ trích với vai người thứ ba nhưng đó được xem là thành công ngoài mong đợi của Quỳnh Nga khi tái xuất màn ảnh sau 12 năm rút lui khỏi showbiz.

Diện bikini khoe vòng eo 55cm, Quỳnh Nga khiến fan dụi mắt vài lần ảnh 4

Quỳnh Nga từng tiết lộ, cô không đắn đo nhiều khi nhận lời vào vai Nhã. “Sau 12 năm trở lại phim trường kể từ bộ phim “Lập trình trái tim”, Quỳnh Nga có chút buồn và lo khi nhân vật của mình bị khán giả ghét như vậy. Tuy nhiên, một bộ phim luôn có vai chính diện, vai phản diện. Quỳnh Nga từng vào vai chính diện rồi và bây giờ tôi có cơ hội để đóng vai phản diện. Đó cũng là nấc thang để các diễn viên thử sức mình”- Quỳnh Nga chia sẻ.

Diện bikini khoe vòng eo 55cm, Quỳnh Nga khiến fan dụi mắt vài lần ảnh 5

Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ với Doãn Tuấn, Quỳnh Nga cho biết cô muốn tập trung vào sự nghiệp. Cô thừa nhận không muốn lãng phí thời gian vào chuyện tình cảm nữa bởi đó là câu chuyện khó nói.

Diện bikini khoe vòng eo 55cm, Quỳnh Nga khiến fan dụi mắt vài lần ảnh 6
 
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.