Diện đầm ngọc lục bảo, Lý Nhã Kỳ nổi bật giữa rừng 'sao' tại Cannes

Người đẹp thu hút các tay “săn” hình thảm đỏ trên thảm đỏ LHP Cannes ngày công chiếu bộ phim Julieta của đạo diễn Pedro Almodovar.
Người đẹp thu hút các tay “săn” hình thảm đỏ trên thảm đỏ LHP Cannes ngày công chiếu bộ phim Julieta của đạo diễn Pedro Almodovar.
TPO - Vẻ đẹp tươi trẻ, thanh tao của Lý Nhã Kỳ dễ làm người ta hình dung đến vẻ đẹp của những nàng công chúa trong các bộ phim cổ tích.
Diện đầm ngọc lục bảo, Lý Nhã Kỳ nổi bật giữa rừng 'sao' tại Cannes ảnh 1

Trong ngày thứ 4 tham gia thảm đỏ LHP Cannes, Lý Nhã Kỳ chọn cho mình đầm xanh lá thuộc dòng haute couture của thương hiệu Georges Hobeika với phom dáng cổ điển hoài nhớ về hình ảnh những nàng công chúa, tùng váy xoè rộng thướt tha duyên dáng, rất cổ tích.

Diện đầm ngọc lục bảo, Lý Nhã Kỳ nổi bật giữa rừng 'sao' tại Cannes ảnh 2

Trang sức kim cương với ánh xanh ngọc lục bảo của Paolo Piovan được Lý Nhã Kỳ chọn lựa sử dụng những thiết kế đơn giản mà tinh tế, làm nổi bật vẻ thanh tao của gương mặt.

Diện đầm ngọc lục bảo, Lý Nhã Kỳ nổi bật giữa rừng 'sao' tại Cannes ảnh 3

Hình ảnh nhân viên điều phối thảm đỏ quen thuộc ở thảm đỏ Cannes đang tạm dừng khách mời phía sau để các nhiếp ảnh chụp hình Lý Nhã Kỳ.

Diện đầm ngọc lục bảo, Lý Nhã Kỳ nổi bật giữa rừng 'sao' tại Cannes ảnh 4

Vẻ đẹp thanh tao, đài các này của Lý Nhã Kỳ đã quyến rũ ống kính của các nhiếp ảnh gia quốc tế.

Diện đầm ngọc lục bảo, Lý Nhã Kỳ nổi bật giữa rừng 'sao' tại Cannes ảnh 5

 Các bức hình ở nhiều góc độ từ phía các nhiếp ảnh gia thảm đỏ chuyển về có thể cho thấy, hình ảnh Lý Nhã Kỳ được chụp ở mọi góc độ, từ xa đến gần, mặt trước và sau.

Diện đầm ngọc lục bảo, Lý Nhã Kỳ nổi bật giữa rừng 'sao' tại Cannes ảnh 6

Chuyên gia trang điểm Minh Lộc sử dụng tone trang điểm trong trẻo, nhẹ nhàng, cuốn hút với vẻ đẹp tự nhiên, mộng mị, kiểu tóc đánh phồng lạ mắt cũng mang hơi hướng cổ tích của những nàng công chúa tóc mây trong các phim hoạt hình, giúp gương mặt Lý Nhã Kỳ kiêu sa, đài các.

Diện đầm ngọc lục bảo, Lý Nhã Kỳ nổi bật giữa rừng 'sao' tại Cannes ảnh 7 Mỗi ngày Lý Nhã Kỳ đều đem đến thảm đỏ một hình ảnh mới mẻ, khi thì quyền quý, khi lại rực rỡ, khi duyên dáng, khi thanh tao…, ở hình ảnh nào Lý Nhã Kỳ vẫn đều mang vẻ đẹp cổ điển chuẩn mực, tôn vinh sự thanh lịch, trở thành dấu ấn riêng biệt trên thảm đỏ tràn ngập các ngôi sao hạng A và những vị khách VIP quyền lực.
Diện đầm ngọc lục bảo, Lý Nhã Kỳ nổi bật giữa rừng 'sao' tại Cannes ảnh 8 Phong cách thời trang thảm đỏ của Lý Nhã Kỳ không chỉ khiến gây ấn tượng với các ống kính, mà rất nhiều quan khách, khán giả đã bày tỏ sự ngưỡng mộ, theo dõi sự xuất hiện của cô. Có những khán giả nói họ đã theo dõi hình ảnh Lý Nhã Kỳ suốt những ngày qua, và họ chờ đợi sự xuất hiện của cô trong những sự kiện thảm đỏ tiếp tới, tranh thủ xin chụp hình cùng cô trước giờ công chiếu.
Diện đầm ngọc lục bảo, Lý Nhã Kỳ nổi bật giữa rừng 'sao' tại Cannes ảnh 9

 Vẻ cổ điển cuốn hút của Lý Nhã Kỳ cũng đã thu hút sự chú ý của nhà sản xuất lừng danh Vincent Maraval, nhà sản xuất quyền lực có ảnh hưởng lớn trong giới điện ảnh Pháp, rất được giới điện ảnh Pháp nể trọng. Nhà sản xuất Vincent Maraval hết lời khen về bộ đầm xanh lá mà Lý Nhã Kỳ diện, ông cho rằng đó là một trong những bộ đầm thảm đỏ đẹp nhất mà ông nhận thấy, đồng thời ông cũng bày tỏ sự yêu mến đối với vẻ quyến rũ đậm chất cổ điển của Lý Nhã Kỳ.

Ảnh: Lê Thiện Viễn và BTC

MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.