Diva Hồng Nhung và hai con chính thức rời khu cách ly tập trung

TPO - Hình ảnh hai bé Tôm và Tép trên lối ra đường băng trở về nhà sau 14 ngày cách ly tập trung khiến nhiều người không khỏi xúc động.

Sau nhiều tháng mắc kẹt tại Mỹ và 14 ngày cách ly tập trung tại Uông Bí, Quảng Ninh, diva Hồng Nhung không khỏi bồi hồi khi được trở về nhà.

Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ chia sẻ khoảnh khắc hai con song sinh trên lối lên máy bay kèm dòng trạng thái ngắn gọn: "Chúng con thích nghi với sự bình thường mới, quê hương bằng sự tôn trọng kỷ cương. Tôm và Tép".

Diva Hồng Nhung và hai con chính thức rời khu cách ly tập trung ảnh 1  

Nhiều sao Việt gửi lời chúc mừng khi nữ ca sĩ và hai con được về nhà sau nhiều ngày xa cách. Người hâm mộ tin rằng, 14 ngày qua ở khu cách ly tập trung sẽ là những trải nghiệm mới mẻ và đáng nhớ với ba mẹ con.

Diva Hồng Nhung và hai con chính thức rời khu cách ly tập trung ảnh 2  

Ca sĩ Hồng Nhung và hai con Tôm- Tép về đến Việt Nam đêm 27/7 tại sân bay Vân Đồn, trên chuyến bay nhân đạo số hiệu VN1 chở 276 người Việt từ Mỹ về nước.

Sau đó, Hồng Nhung thường xuyên chia sẻ một số hình ảnh trong khu cách ly. Cô hào hứng cho biết: “Chúng con Tôm và Tép - 8 tuổi, hiện đang cách ly trong Doanh trại Quân đội của Trung đoàn 244, Uông Bí, Quảng Ninh. Xin cám ơn các cô chú bộ đội đã yêu thương và chăm sóc cho chúng con. Tép con thích món trứng đúc thịt của nhà bếp, và Tôm phong nơi đây là "cách ly 5 sao"!

Một trải nghiệm để đời vô cùng quí báu cho hai con. Sự trưởng thành từ thực tế, giúp xây dựng nhân cách và nhận thức về cuộc sống với nhiều cung bậc, và thử thách muôn màu”.

Một số hình ảnh trong khu cách ly mà diva Hồng Nhung chia sẻ: 

Diva Hồng Nhung và hai con chính thức rời khu cách ly tập trung ảnh 3  
Diva Hồng Nhung và hai con chính thức rời khu cách ly tập trung ảnh 4  
Diva Hồng Nhung và hai con chính thức rời khu cách ly tập trung ảnh 5  
Diva Hồng Nhung và hai con chính thức rời khu cách ly tập trung ảnh 6  
Diva Hồng Nhung và hai con chính thức rời khu cách ly tập trung ảnh 7  
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.