Đỗ Mạnh Cường: Sau thuốc lá là đạo thiết kế

Đỗ Mạnh Cường: Sau thuốc lá là đạo thiết kế
TPO - Ngay cả khi bị dư luận lên án vì mang thuốc lá lên sàn diễn thời trang, nam giám khảo của Vietnam’s Next Top Model vẫn vui mừng tuyên bố: “Không phải ai cũng hiểu được những gì mình đang làm…”.

“Thuốc lá là nghệ thuật!”

Khác với hai nam giám khảo còn lại của Vietnam’s Next Top Model, Đỗ Mạnh Cường là người không hút thuốc lá và chính anh cũng thừa nhận không thích hút thuốc. Thế nhưng nghĩ đến Đỗ Mạnh Cường, người ta không chỉ nghĩ đến những bộ sưu tập thời trang mà còn bị ám ảnh bởi những cô người mẫu phì phèo thuốc lá trong trang phục hiệu ĐMC.

Với cương vị của một giám khảo, Đỗ Mạnh Cường là một người anh lớn trong làng thời trang Việt – một tấm gương sáng để các cô gái noi theo và học tập. Anh cũng là người giúp đỡ nhiều cô gái trẻ bước ra từ chương trình, như Lê Thúy, Tuyết Lan, Lê Phương…

Các thí sinh của Vietnam’s Next Top Model nhiều lần phì phèo khói thuốc
Các thí sinh của Vietnam’s Next Top Model nhiều lần phì phèo khói thuốc.

Tuy nhiên, những gì mà người anh, người “thầy” này truyền đạt tới các học trò của mình xem ra cũng có nhiều thứ đáng để các bậc phụ huynh phải suy ngẫm. Không biết “cò lớn” Lê Thúy hay Tuyết Lan trưởng thành đến mức nào, nhưng nhờ có Đỗ Mạnh Cường – các cô hút thuốc có vẻ rất sành điệu.

Mới đây nhất, chân dài có uy tín trong làng thời trang Việt – Thanh Hằng cũng dính vào vụ lùm xùm với điếu thuốc lá điện tử trên tay khi trình diễn trang phục của NTK Đỗ Mạnh Cường trong đêm Elle show.

Mặc cho dư luận lên án và có nguy cơ bị xử phạt, Đỗ Mạnh Cường vẫn hào hứng khoe hình ảnh Thanh Hằng hút thuốc trên trang cá nhân, kèm theo lời bình: “Không phải ai cũng có thể hiểu những gì chúng mình đang làm, nhưng chúng mình cảm thấy vui vì đã thể hiện đúng những gì bộ sưu tập muốn nói”.

Đạo thiết kế là… cá tính

Lùm xùm với điếu thuốc chưa đi đến hồi kết, Đỗ Mạnh Cường tiếp tục bị vạch mặt trên báo chí vì lý do không mấy mới mẻ: Đạo thiết kế.

Đây không phải là lần đầu tiên nhà thiết kế này dính vào scandal liên quan đến “hàng nhái”. Trước đó, Đỗ Mạnh Cường từng bị phanh phui copy có chỉnh sửa các mẫu thiết kế của Gucci, Versace hay Viktor&Rolf.

Đạo thiết kế quá lộ!
Đạo thiết kế quá lộ!

Lần này, cũng trong khuôn khổ Elle show, một chiếc váy trong BST của Đỗ Mạnh Cường bị tố giống 100% với mẫu váy của nhãn hiệu H&M.

Không dừng lại ở đó, ý tưởng người mẫu hút thuốc trong bộ trang phục ren màu đen cũng bị cho là copy hình ảnh siêu mẫu Kate Moss. Hay mảnh vải bịt mắt của các người mẫu nam cũng chẳng khác là bao so với hình ảnh của Tuyết Lan khi cô tham gia trình diễn thời trang tại Mỹ hồi đầu năm.

Dư luận cũng chẳng buồn lên án ý tưởng “sáng tạo” của Đỗ Mạnh Cường nữa, nhất là khi anh buông lơi một câu nghe thật não nề trên trang cá nhân ngay sau khi vụ việc bị phanh phui: “Làm nghệ thuật mà hèn nhát thì còn cái gì gọi là cá tính của người làm nghệ thuật nữa...”.

Lộng ngôn

Rất hiếm khi thấy Đỗ Mạnh Cường cất tiếng nói trong cuộc thi Vietnam’s Next Top Model, tuy nhiên anh lại là một trong số những nhân vật lên báo nhiều nhất nhờ những phát ngôn trên mạng xã hội Facebook.

Vụ việc khẩu chiến với siêu mẫu Hà Anh trên Facebook vừa lắng xuống, ai cũng biết kẻ châm ngòi và là sợi dây liên đới giữa Hà Anh, công ty Multimedia và Tuyết Lan chính là giám đốc thời trang của chương trình lắm lùm xùm này. Trước đó, Đỗ Mạnh Cường cũng nổi tiếng nhờ đơn phương tuyên bố cấm show một thí sinh của Vietnam’s Next Top Model vì thiếu tôn trọng ban giám khảo.

Đối mặt với scandal “thuốc lá”, Đỗ Mạnh Cường không mấy tỏ ra suy ngẫm hay nuối tiếc. Thậm chí, anh lại tiếp tục thể hiện khả năng khẩu chiến trên Facebook khi đích thân bình luận tại fanpage của một hot blogger:

“Sử dụng hình ảnh thuốc lá cho mục đích nghệ thuật thì cũng đã có rất nhiều… Là một người hiểu biết, anh nghĩ hẳn ai cũng ý thức được cuộc đời mình phải làm gì, nếu em không thích hút thì không ai bắt em hút. Em không có mặt trong đêm trình diễn, sao em có thể hiểu được cảm xúc của anh và Thanh Hằng?”.

Trong khi quan điểm của blogger này cũng chỉ là ý kiến đại diện cho số đông: “Đợi đến lúc anh và các người mẫu này bị lao phổi, bị ung thư thì anh mới nhận ra: Ngày đó tôi đã sai? Hay anh sẽ hãnh diện vì thuốc lá đã mang lại cho anh căn bệnh ấy? Mà cho dù anh sẽ không bị bệnh đi, thì anh có hạnh phúc khi biết mỗi ngày có bao nhiêu người đau đớn vì ung thư, cũng bởi điếu thuốc lá gây ra không?”.

Trong lúc Đỗ Mạnh Cường chưa tiếp tục “quăng” ra những phản hồi mới, tạm thời xin được khép lại câu chuyện về anh với bình luận đáng suy ngẫm của chuyên gia trang điểm Hường C trước vụ việc:

“Chỉ có tớ là thông minh nhất vì hiểu được ý tưởng của bạn trong việc hút thuốc: thể hiện sự sang trọng, quý phái kể cả khi đang buồn, thất tình… Nào, Let’s smoking nhé các bạn! Tớ hút thuốc cả chục năm nay, bây giờ phổi yếu đi. Vừa bị trận ho dẫn tới viêm phế quản gần chết, nhưng may mắn hơn bạn DJ Bo là mình chưa có chết…

Thế nên nhìn hình ảnh Thanh Hằng choáng váng quá! Bây giờ là mấy giờ rồi mà còn nghĩ hút thuốc là chảnh chọe và sang trọng? Học hỏi Âu hóa nhưng mà không đúng thời rồi các chuyên gia thời trang ơi!”.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.