Đội úp 'view'

Đội úp 'view'
TP - Những yêu cầu của ca sỹ “Despacito” được hé lộ, khi nhận lời đến Việt Nam: Nào nơi ăn, chốn ở, nào số lượng lớn các xe tải để vận chuyển hàng tấn thiết bị, nào vệ sỹ đi theo trong suốt quá trình ở Việt Nam…

Có người khen: “Điều này thể hiện họ rất chuyên nghiệp”. Song không ít khán giả Việt có vẻ bực thay ban tổ chức: “Thôi anh ở nhà luôn đi”… Khán giả ta vẫn chưa quen với yêu sách của “sao”. Nhớ có lần, một “siêu sao” của ta qua hải ngoại biểu diễn, cũng có yêu cầu nọ kia với bầu sô bên ấy, khi thông tin này lọt ra ngoài, đã xảy ra một cuộc tranh luận hăng say trong dư luận. Cho nên cũng không lạ khi “thượng đế” ta sốc với những đòi hỏi từ chủ nhân của bản hit 5 tỷ lượt xem. Một số người tỏ ra coi thường “chiến công” này: “Nhiều “view” (lượt xem) liệu đã là gì? Với thời buổi công nghệ như hiện nay, kỷ lục của Luis Fonsi chắc cũng chỉ tồn tại vài năm nữa”. Một khán giả khác dẫn ví dụ: “Ngay ở ta, lượt view bây giờ cũng không khách quan. Nhiều ca sỹ hát không ra hơi, không rõ lời mà mỗi lần tung MV còn mấy triệu view”. Đã nói đến “view” thì ca sỹ Việt khó có ai qua nổi Sơn Tùng M-TP. Chàng ca sỹ xinh trai bị kéo ra “soi”: “Sơn Tùng có đội úp view”.

Nhưng đâu chỉ có Sơn Tùng mới sở hữu “đội úp view”? Nếu chịu khó tham gia trong những hội hâm mộ giọng hát danh ca hoặc ngôi sao này nọ, bạn sẽ thấy “đội úp view” hoạt động náo nhiệt. Có câu chuyện khá hài hước: Ca khúc “Duyên phận” do Như Quỳnh (ảnh) thể hiện, đã đạt ngưỡng 80 triệu view, xứng đáng với danh hiệu “ca khúc quốc dân”. Để đạt được danh hiệu ấy, cần “đội úp view” hoạt động miệt mài, liên tục kêu gọi nhau “cày ngày, cày đêm”. Tương tự, bài hát  được phong “ bài karaoke quốc dân” hiện nay là “Đắp mộ cuộc tình”, do Đan Nguyên thể hiện, cũng đã vượt trên 70 triệu view. Lãnh đạo “đội úp view” bên Đan Nguyên hướng dẫn tận tình “đoàn quân” của mình cách mở youtube xem bài hát  để “view”  tăng nhanh. Họ vì say mê thần tượng mà cống hiến không công. Còn “thần tượng” thỉnh thoảng rảnh rang lại rắc chút “thính”: 500 anh em, cố lên, bài nọ kia sắp cán mốc (nào đó) rồi.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.